Báo Công An Đà Nẵng

Cặp tình nhân sống bằng “nghề” lừa đảo!

Thứ hai, 27/03/2017 11:50

(Cadn.com.vn) - Sau khi ra tù được 2 tháng, Trần Thiện Tâm (1991, trú thôn Quảng Hội 2, xã Vạn Thắng, H. Vạn Ninh, Khánh Hòa) tình cờ gặp và quen biết Nguyễn Thị Cang (1999, trú thôn Ninh Tịnh, xã Ninh Phước, TX Ninh Hòa, Khánh Hòa). Tưởng có người yêu, Tâm sẽ tu tâm dưỡng tính, nhưng rồi vẫn “ngựa quen đường cũ” tiếp tục dẫn người yêu đi lừa đảo, trộm cắp.

Theo hồ sơ, Tâm đã bị TAND TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa xét xử áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự “tái phạm”, tuyên phạt 1 năm 3 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”, chấp hành xong hình phạt tù ngày 14-1-2016, chưa được xóa án tích. 15 giờ 30 ngày 15-3-2016, Tâm cùng bạn gái mới quen là Nguyễn Thị Cang đi bộ đến quán nước mía của ông Lê Thanh Lịch (tổ dân phố 9, TT Vạn Giã, H. Vạn Ninh) với mục đích chiếm đoạt xe máy của ông Lịch bán lấy tiền tiêu xài. Trong lúc uống nước mía, Tâm hỏi ông Lịch cho mượn xe máy để chở Cang về nhà ở thôn Phú Cang 2, xã Vạn Phú, h. Vạn Ninh xong sẽ về trả lại xe nhưng xe máy vợ ông Lịch đi chưa về. Lúc này, anh Đặng Văn Phú điều khiển xe máy đến quán nước mía của ông Lịch gửi xe để đi làm biển thì ông Lịch nói anh Phú cho Tâm mượn. Sau khi mượn được xe, Tâm điều khiển chở Cang đi thẳng vào Nha Trang tìm nơi tiêu thụ. Khi đi đến cầu Hiền Lương, xã Vạn Lương thì xe bị hỏng nên cả hai đem đến tiệm sửa xe của anh Dương Thanh Quốc để sửa chữa thì bị phát hiện.

Quá trình điều tra, Tâm và Cang còn khai nhận, 2 giờ 30 ngày 12-3-2016, Tâm, Cang cùng anh Nguyễn Văn Tây rủ nhau đến Cầu Cảng thuộc tổ dân phố 9, TT Vạn Giã uống rượu. Tâm và Cang bàn nhau tìm cách chiếm đoạt xe của anh Tây bán lấy tiền tiêu xài. Cang hỏi mượn xe của anh Tây đi mua mồi về uống rượu. Khi về Cang đưa chìa khóa xe của anh Tây cho Tâm và nhờ anh Tây dẫn Cang đi vệ sinh vì Cang sợ đi một mình. Anh Tây tưởng thật nên dẫn Cang đi vệ sinh cách nơi uống rượu khoảng 100m. Lợi dụng lúc anh Tây không để ý, Cang đi vòng lại nơi ngồi uống rượu gặp Tâm rồi cả hai lấy xe chạy vào Nha Trang bán cho anh Phạm Ngọc Đông lấy 800 ngàn đồng. Tiếp đó, 22 giờ ngày 14-3-2016, Tâm, Cang, Đỗ Duy Quân, Phùng Văn Phú cùng nhau uống rượu tại quán vỉa hè gần cầu Trần Hưng Đạo thuộc tổ dân phố 9, TT Vạn Giã. Tâm và Cang bàn bạc tìm cách chiếm đoạt xe máy của anh Phú bán lấy tiền tiêu xài. Cang nói dối mượn xe máy của anh Phú để đi ăn bún, xong về sẽ trả lại. Mượn được xe, Cang điều khiển chạy cách nơi uống rượu khoảng 50m thì dừng lại chờ Tâm. Cùng lúc này Tâm nói dối với anh Phú là đi vệ sinh, sau đó đến chỗ Cang rồi cả hai chạy xe đến TP Nha Trang bán cho Lê Văn Tùng lấy 1 triệu đồng. Cũng với thủ đoạn này, ngày 30-3-2016, Tâm lừa đảo chiếm đoạt xe máy của anh Nguyễn Ngọc Hưng (trú tổ dân phố 15, TT Vạn Giã), bán được 800 ngàn đồng.

1 giờ ngày 21-2-2016, Tâm đến bến cá “Chùa Tàu” TT Vạn Giã để xin cá, mực về ăn. Khi đến đường Lê Hồng Phong tiếp giáp đường Trần Hưng Đạo thuộc tổ dân phố số 2, TT Vạn Giã, phát hiện ông Huỳnh Hai đang say rượu nằm ngủ trên vỉa hè, cạnh ông có chiếc xe máy, trên xe còn gắn chìa khóa nên Tâm trộm cắp chiếc xe máy này rồi điều khiển đến TP Nha Trang tìm nơi tiêu thụ. Tại đây, Tâm gặp ông Trương Văn Lam và hỏi có mua xe máy không. Tâm ra giá bán 3 triệu đồng, có giấy tờ nhưng Tâm đang thế chấp. Tâm bảo ông Lam đưa cho mình 500 ngàn đồng để Tâm chuộc giấy tờ xe rồi quay lại bán xe cho. Ông Lam đưa cho Tâm 500 ngàn đồng, nhưng giữ lại xe máy chờ Tâm mang giấy tờ xe đến. Sau khi nhận tiền, Tâm tiêu xài hết và không quay lại gặp ông Lam. Ông Lam nghi ngờ xe máy là do vi phạm pháp luật mà có nên đem xe giao cho cơ quan CA.

Bị cáo Cang và Tâm trước vành móng ngựa.

Ngày 12-1-2017, TAND H. Vạn Ninh mở phiên tòa đưa Tâm ra xét xử. HĐXX nhận định Tâm là người đã bị xử phạt với tình tiết tái phạm chưa được xóa án tích nhưng nay lại tiếp tục phạm tội như trên là thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm. Bên cạnh đó, ngoài việc thực hiện 4 lần phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thì trước đó, ngày 23-11-2013, Tâm cũng đã thực hiện hành vi phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và bị TAND H. Vạn Ninh xét xử, xử phạt 1 năm 3 tháng tù đến nay chưa được xóa án tích. Như vậy, bị cáo phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” trong trường hợp này là thuộc trường hợp “phạm tội có tính chất chuyên nghiệp”. Bị cáo là người đã có 3 tiền án, chưa được xóa án tích. Không chỉ thế, chỉ trong thời gian ngắn từ ngày 21-2 đến 30-3-2016 bị cáo đã thực hiện 5 lần phạm tội. Đồng thời, ngoài số lần phạm tội tại địa bàn H. Vạn Ninh, bị cáo còn có lần khác thực hiện hành vi trộm cắp tài sản tại địa bàn thành phố Nha Trang. Vì vậy, TAND H. Vạn Ninh tuyên phạt Trần Thiện Tâm 5 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 3 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”, tổng hợp hình phạt buộc phải chấp hành là 8 năm tù. Đối với Nguyễn Thị Cang đã có hành vi cùng với Tâm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác, VKSND H. Vạn Ninh đã truy tố để xét xử Cang bằng vụ án khác.

Án tuyên xong, Tâm làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, sau đó Tâm đã rút kháng cáo nên ngày 24-3, TAND tỉnh Khánh Hòa đã quyết định đình chỉ xét xử. Đồng thời, trước đó, ngày 21-3, TAND TP Nha Trang cũng đã tuyên phạt bị cáo Trần Thiện Tâm 3 năm 6 tháng tù, Nguyễn Thị Cang 9 tháng tù cùng về tội “Trộm cắp tài sản”.

Hoàng Văn