Báo Công An Đà Nẵng

CATP Hội An: Tấn công mạnh tội phạm cướp giật, trộm cắp

Thứ sáu, 11/12/2015 10:24

(Cadn.com.vn) - Đô thị cổ Hội An (Quảng Nam) là địa danh du lịch nổi tiếng, hằng năm thu hút đông đảo du khách đến tham quan, kéo theo các loại tội phạm cũng lợi dụng sự nhộn nhịp này để trà trộn, hoạt động gây án, nhất là tội phạm cướp giật và trộm cắp. Lợi dụng sự chủ quan và sơ hở của người dân, đặc biệt là du khách nước ngoài, các đối tượng tội phạm thực hiện hành vi trộm hay cướp giật, rồi sau đó nhanh chóng bỏ trốn.

Cách đây chưa lâu, CATP Hội An đã ra quyết định khởi tố Lê Văn Hòa (1992, trú H. Mộ Đức) và Nguyễn Văn Xa (1993, trú Mộ Đức, Quảng Ngãi)  về hành vi cướp giật tài sản. Kết quả điều tra cho thấy, trong khi làm cò du lịch tại Hội An, Hòa phát hiện du khách nước ngoài thường để túi xách trên giỏ xe đạp nên nghĩ đến việc cướp giật để kiếm thêm thu nhập. Một lần, Hòa chạy xe máy BKS 76X1 - 8222 trên đường Trần Hưng Đạo (P. Sơn Phong, Hội An) thì thấy chị Sophia Anne Maria Wijdeveld (quốc tịch Hà Lan) để túi xách trên giỏ xe nên ra tay cướp giật, bên trong túi xách có 1 điện thoại Iphones 5S, 6 triệu đồng, 20 EUR.

Tiếp đó, vào khuya ngày 22-7, Hòa điều khiển xe máy chở Xa dạo quanh phố cổ thì phát hiện anh Manuel Andre Schwizer (quốc tịch Thụy Điển) để ba lô trên giỏ xe, lập tức Hòa lái xe áp sát để Xa giật ba lô, rồi cả hai phóng xe tẩu thoát. Tuy nhiên, trong ba lô của anh Manuel Andre Schwizer không có tài sản gì giá trị nên Hòa và Xa thất vọng vứt bỏ chiếc ba lô. Sau khi thực hiện 2 vụ cướp giật, Hòa và Xa đã bị CATP Hội An bắt giữ và thu hồi tại sản trả lại cho du khách nước ngoài.

Hội An luôn là địa danh du lịch bình yên với du khách.

Không chỉ có tội phạm cướp giật, nhiều đối tượng từ địa phương khác còn vào Hội An để trộm cắp. Vào khuya 17-11, trong lúc tuần tra, CAP Cẩm Châu phát hiện 3 đối tượng khả nghi đang dòm ngó nhà người dân nên đưa về trụ sở làm việc. 3 đối tượng gồm Nguyễn Trường Nguyên (1996), Nguyễn Thế Đa (1997, cả hai cùng trú Phúc Lộc, Thừa Thiên Huế) và Phạm Nguyễn Duy Phúc (1997, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) khai nhận đã nhiều lần vào Hội An trộm cắp.

Khuya 30-10, Phúc và Nguyên từ Đà Nẵng vào Hội An, đến đường Trần Quốc Toản, phát hiện nhà anh Phạm Tuấn Phương để xe đạp và xe máy trước nhà nên cả hai lẻn vào, đột nhập nhà Phúc trộm 1 heo đất bên trong có gần 2 triệu đồng, còn Nguyên lấy được chìa khóa cổng nên mở khóa trộm cả hai chiếc xe đạp và xe máy. Đến ngày 9-11, Nguyên và Phúc tiếp tục vào Hội An, đột nhập homestay Vườn Dâu (P. Cẩm Châu) trộm 2 điện thoại Iphone, 2 máy ảnh của du khách nước ngoài. Thấy dễ kiếm tiền từ nghề đạo chích, đêm 17-11, Nguyên, Phúc và Đa trở lại Hội An trộm cắp thì bị lực lượng CA bắt giữ.

Những vụ việc trên cho thấy, với sự phát triển du lịch, Hội An cũng là điểm ngắm của tội phạm. Vì vậy  để giữ được sự bình yên của phố cổ là nhiệm vụ không đơn giản của CATP Hội An. Đại tá Đinh Xuân Nghĩ-Trưởng CATP Hội An cho biết, thời gian qua trên địa bàn thành phố Hội An xảy ra 114 vụ phạm pháp hình sự, trong đó án trộm cắp và cướp giật là nhiều nhất. "Thời gian qua, CATP Hội An điều tra khám phá được 34 vụ án cướp giật và 41 vụ trộm cắp tài sản. Trước thực trạng gia tăng hoạt động của tội phạm cướp giật, trộm cắp ở Hội An, CATP Hội An đã tăng cường thực hiện nhiều biện pháp ngăn chặn và truy bắt, nên đã bắt giữ được nhiều đối tượng. Tuy nhiên, việc các đối tượng từ địa phương khác đến Hội An gây án và sử dụng những thủ đoạn tinh vi, khiến cho công tác phòng chống, ngăn chặn gặp nhiều khó khăn", Đại tá Đinh Xuân Nghĩ nói.

Trước thực trạng trên, từ đầu năm 2015, CATP Hội An đã triển khai đề án tuần tra đêm, thực hiện hơn 3.000 lượt tuần tra liên tục kết hợp giữa tuần tra công khai và bí mật. Ngoài ra, CATP còn tăng cường công tác phát động phong trào quần chúng tố giác tội phạm. Nhờ vậy, sau một thời gian ngắn tội phạm cướp giật và trộm cắp ở Hội An đã giảm rõ rệt. Rất nhiều vụ đã thu hồi tài sản trả lại cho du khách. "Để giữ bình yên của phố cổ Hội An, chúng tôi cương quyết đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, giữ gìn thương hiệu du lịch Hội An", Đại tá Nghĩ chia sẻ.

Hoàng Anh