Báo Công An Đà Nẵng

CATP phải luôn chủ động, sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu đảm bảo an ninh trật tự

Thứ tư, 04/07/2018 09:00

"Lực lượng CA phải chạy cho kịp, chạy nhanh hơn trước những diễn biến của tội phạm. Chạy kịp thì có thể kiềm chế, chạy hơn thì sẽ đẩy lùi, còn chạy chậm hơn thì đương nhiên tội phạm sẽ gia tăng", đó là khẳng định của Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018 của lực lượng CATP Đà Nẵng ngày 3-7.

Thay mặt lãnh đạo CATP, Đại tá Lê Văn Tam nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ tặng cho CATP vì đã có thành tích trong công tác đảm bảo an ninh thời gian qua. 

An ninh trật tự tiếp tục được giữ vững

Theo Đại tá Lê Thanh Hải - Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP, 6 tháng đầu năm, dưới sự chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Bộ CA, Thường trực Thành ủy, UBND TP, CATP đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước, của Bộ CA về nhiệm vụ đảm bảo an ninh và TTATXH; chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu đề xuất cấp ủy Đảng, chính quyền chỉ đạo giải quyết có hiệu quả nhiều vấn đề nổi lên trên lĩnh vực ANCT, TTATXH, TTATGT..., góp phần giữ vững ổn định chính trị, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của thành phố.

Trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm (PCTP) và vi phạm pháp luật, giữ gìn TTATXH, Đại tá Lê Thanh Hải cho biết, CA các đơn vị, địa phương đã tăng cường những giải pháp phòng ngừa; đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm như cố ý gây thương tích, giết người, lừa đảo chiếm đoạt tài sản; trộm cắp tài sản, đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá... Theo đó, các đơn vị, địa phương đã điều tra, khám phá 198 vụ phạm pháp hình sự (PPHS), đạt tỷ lệ hơn 86%, bắt xử lý 297 đối tượng. Truy bắt, vận động đầu thú 35 đối tượng truy nã; xử lý hành chính về an ninh trật tự (ANTT) 305/368 đối tượng; bắt khởi tố 91 vụ/123 đối tượng có hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy; phát hiện xử lý gần 1.400 lượt người nghiện, người sử dụng ma túy trái phép; khởi tố 9 vụ/11 bị can và xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực kinh tế 56 vụ/103 đối tượng vi phạm trên lĩnh vực môi trường.

Trên lĩnh vực đảm bảo TTATGT, trật tự đô thị, theo Đại tá Lê Thanh Hải, nhờ triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp công tác nên tình hình TTATGT 6 tháng đầu năm tiếp tục chuyển biến tích cực, TNGT giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2017.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng -  Huỳnh Đức Thơ tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo ANTT 6 tháng đầu năm 2018.

Còn nhiều việc phải làm

 Theo Đại tá Trần Phước Hương - Trưởng CAQ Hải Châu, mặc dù đạt được nhiều hiệu quả, kết quả khả quan nhưng công tác đảm bảo ANCT, TTATXH trên địa bàn TP vẫn còn nhiều việc phải làm, với quyết tâm chính trị cao hơn. Nổi lên là tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy diễn biến hết sức phức tạp, dẫn chứng là qua thử test phát hiện tỷ lệ người sử dụng, nghiện ma túy rất cao. Theo Đại tá Hương, mặc dù các cấp ủy đảng, chính quyền và lực lượng CA vào cuộc rất quyết liệt, nhưng so với tình hình thực tế thì vẫn chưa đủ mạnh, nhất là với một thành phố du lịch như Đà Nẵng. "Thành phố đáng sống, thành phố xanh sạch đẹp về môi trường thì cũng phải xanh sạch đẹp về ma túy", Đại tá Hương nói; đồng thời đề nghị các cấp chính quyền, lãnh đạo và người dân thành phố phải vào cuộc với quyết tâm cao hơn để biến công cuộc phòng chống ma túy trở thành phong trào toàn dân. "Khi có phong trào rồi, chúng ta sẽ đề ra giải pháp căn cơ hơn, khi ấy chắc chắn tình hình ma túy sẽ giảm, còn nếu chúng ta cứ làm theo nhịp điệu này thì ma túy sẽ tiếp tục phức tạp hơn", Đại tá Hương nói thêm.

 Đại tá Quách Văn Dũng - Trưởng phòng CSHS CATP cho rằng, một trong những nguyên nhân chính dẫn đến việc tội phạm hình sự, ma túy ngày càng diễn biến phức tạp là do tình trạng thiếu công ăn việc làm, "nhàn cư vi bất thiện" nên rất dễ phát sinh tội phạm. Bên cạnh đó, việc quản lý người ở các địa phương khác đến thành phố, nhất là lao động phổ thông, lao động tại các công trình xây dựng còn nhiều bất cập. Đại tá Dũng cho biết, qua nghiên cứu các vụ án hình sự xảy ra trên địa bàn, thì phần lớn là do các đối tượng trong diện này gây ra. Vì vậy, Đại tá Dũng  đề nghị lãnh đạo thành phố, CATP chỉ đạo các đơn vị, địa phương tăng cường công tác quản lý cư trú, quản lý nhân hộ khẩu, giúp cho công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm được hiệu quả hơn.

 Tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ bày tỏ vui mừng khi 6 tháng đầu năm mặc dù diễn biến tình hình quốc tế, trong nước và đặc biệt là tại thành phố có nhiều phức tạp liên quan đến lĩnh vực ANCT, TTATXH nhưng lực lượng CATP đã tham mưu rất tốt cho Thành ủy, UBND TP trong việc điều hành công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn. Đặc biệt trong từng thời điểm, CATP đã tích cực chủ động phối hợp với chính quyền các cấp ngăn chặn, xử lý có hiệu quả các hành vi tập trung đông người, kích động gây mất ANTT ngay từ cơ sở, không để lan rộng, hình thành điểm nóng, không để xảy ra biểu tình, tuần hành trái pháp luật.

Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ cho biết, ngoài báo cáo tại hội nghị, ông còn chú ý lắng nghe các tham luận của CA các đơn vị, địa phương. Theo Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ, qua các tham luận này, ông cảm nhận được sự vất vả, khó khăn, nguy hiểm mà lực lượng CATP phải đương đầu, gánh chịu và vượt qua. Với khối lượng công việc rất lớn, đồ sộ, không ai có thể đếm hết được các vụ việc lớn trên các lĩnh vực ANCT, TTATXH, TTATGT diễn ra hàng ngày trên địa bàn thành phố, trong khi đó lực lượng, phương tiện còn hạn chế; mặt khác sự phối kết hợp với các ngành, các cấp không phải lúc nào cũng thuận lợi, vì vậy ông chia sẻ với những khó khăn, vất vả nguy hiểm mà lực lượng CATP phải đối mặt, vượt qua.

Đại tá Lê Văn Tam tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc. 

Cho rằng với Đà Nẵng, sự khó khăn, phức tạp về ANTT không dừng lại ở đây, mà sẽ gia tăng hàng ngày, vì vậy CATP phải luôn luôn ở trong tư thế chủ động, sẵn sàng chuẩn bị lực lượng, đề ra các giải pháp hữu hiệu và phải thích ứng với tình hình, diễn biến xảy ra trên địa bàn. Ngoài 12 nhiệm vụ trọng tâm mà CATP đã đề ra trong thời gian tới, tại Hội nghị, Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ đề nghị, CATP tiếp tục tham mưu Thành ủy, UBND TP lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo ANCT, TTATXH, phục vụ tốt yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn; phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, chính quyền địa phương tổ chức nắm tình hình, phát hiện, đấu tranh, vô hiệu hóa từ xa, từ sớm mọi âm mưu của các thế lực thù địch, phản động kích động gây rối ANTT, biểu tình trái pháp luật...

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ yêu cầu CATP làm tốt công tác phòng ngừa tội phạm, kết hợp với mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp mạnh các loại tội phạm, nhất là tội phạm giết người, cố ý gây thương tích, cướp giật, chống người thi hành công vụ; tội phạm ma túy, triệt phá các băng nhóm tội phạm có tổ chức, hoạt động bảo kê, đòi nợ thuê... Triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm TTATGT, phát huy hiệu quả sử dụng camera giám sát TTATGT trên địa bàn; tăng cường, đôn đốc thực hiện tuần tra phòng, chống tội phạm, đảm bảo ANTT theo Quyết định 8394 của UBND thành phố...

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND TP quyết định tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo ANCT, TTATXH trên địa bàn 6 tháng đầu năm. Giám đốc CATP tặng Giấy khen cho 3 tập thể và 11 cá nhân thuộc CATP có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, phòng chống tội phạm.

D.HÙNG