Báo Công An Đà Nẵng

CATP sẽ nghiên cứu lập facebook để tiếp nhận ý kiến, thông tin phản ánh của người dân

Thứ sáu, 15/01/2016 12:00

(Cadn.com.vn) - Chiều ngày 14-1, Đại tá Lê Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Đà Nẵng đã chủ trì Hội nghị Tổng kết công tác pháp chế năm 2015 và triển khai chương trình công tác pháp chế năm 2016 trong lực lượng CATP Đà Nẵng. Báo cáo tại hội nghị, Đại tá Phạm Văn Tới, Trưởng Phòng pháp chế CATP Đà Nẵng cho biết: Năm 2015, lực lượng pháp chế CATP đã chủ động thực hiện tốt công tác tham mưu tư vấn pháp luật, cải cách tư pháp có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của CATP; tổ chức thực hiện tốt công tác tham gia góp ý xây dựng hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

CATP đã tham gia góp ý 73 văn bản; rà soát 24 văn bản quy phạm pháp luật, qua đó đề nghị bãi bỏ 1 văn bản do hết hiệu lực và đề nghị sửa đổi, bổ sung 14 văn bản cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và thực tế ở địa phương. CATP đã tổ chức 13 cuộc thanh tra việc thực hiện dân chủ, tuần tra, kiểm soát giao thông,  quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ... qua đó đã  kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các tồn tại, thiếu sót, đồng thời hướng dẫn CA các đơn vị, địa phương thực hiện đúng quy định của pháp luật, quy trình, quy chế công tác. Thực hiện Chỉ thị 29 của Thành ủy Đà Nẵng về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), qua  khảo sát mức độ hài lòng của công dân,  tổ chức về thái độ, lễ tiết tác phong của CBCS CATP, kết quả cho thấy gần 100% đạt mức độ "hài lòng" và "rất hài lòng".  Trong thực hiện Đề án "Xác định chỉ số CCHC trong CAND" do Bộ Công an tổ chức, CATP Đà Nẵng được đánh giá là một trong các đơn vị triển khai thực hiện tốt nhất về công tác CCHC của lực lượng CAND năm 2015.

Đại tá Lê Thanh Hải phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Trong công tác  tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, CATP đã tổ chức 7 lớp tập huấn cho 53 lượt CBCS về các luật có liên quan đến công tác của ngành CA như: Luật cư trú, Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam... CBCS CA các đơn vị, địa phương đã tham gia hơn 2.700 bài dự thi "Tìm hiểu Hiến pháp Nước CHXHCNVN", qua chấm chọn, CATP đoạt giải B của Bộ Công an. Đội ngũ báo cáo viên (BCV) pháp luật của CATP  thường xuyên được củng cố, kiện toàn, năm 2015, CATP đã đề nghị UBND TP công nhận thêm 7 BCV pháp luật,  nâng tổng số BCV cấp thành phố lên 16 người, tăng 5 người;  cấp quận, huyện là 73 người, tăng 15 người so với năm trước.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Lê Thanh Hải ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong công tác pháp chế của CATP trong năm 2015 và thống nhất 8 nhiệm vụ trọng tâm đề ra trong năm 2016, đồng thời nhấn mạnh: Quan trọng nhất là phải làm chuyển biến nhận thức về cải cách tư pháp cho CBCS, đặc biệt là cán bộ, chỉ huy, nếu không thì khẩu hiệu "Vì nhân dân phục vụ" mãi chỉ là khẩu hiệu. Công tác pháp chế cần phải bám sát, phục vụ 3 nhiệm vụ trọng tâm của CATP đã được nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ và chương trình công tác của CATP.

Đại tá Lê Thanh Hải đề nghị lực lượng pháp chế CATP phải tham mưu cho lãnh đạo CATP và các đơn vị, địa phương thực hiện tốt các giải pháp cải cách hành chính, đặc biệt là việc ứng dụng CNTT và công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, cải tiến các quy trình, thủ tục và cải thiện mức độ xếp hạng CCHC của CATP, góp phần làm thay đổi tác phong, lề lối làm việc, thái độ ứng xử với công dân, tổ chức của CBCS CATP. Đồng chí Phó Giám đốc CATP khẳng định, CCHC, cải cách tư pháp về tương lai sẽ là yếu tố sống còn của công tác công an, do đó CA các đơn vị địa phương phải nắm vững và chấp hành pháp luật cho đúng; phải coi ứng dụng CNTT là một trong những phương tiện chủ yếu để CCHC và cho biết: Thời gian tới, CATP sẽ nghiên cứu, có thể lập facebook để tiếp nhận ý kiến, thông tin phản ánh của người dân và luân chuyển cán bộ làm công tác pháp chế giữa các đơn vị, kể cả trong các lĩnh vực khác để góp phần  xây dựng lực lượng CATP trong sạch, vững mạnh, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

K.T