Báo Công An Đà Nẵng

CATP Tam Kỳ (Quảng Nam): Tấn công mạnh tội phạm hình sự và ma túy

Thứ ba, 07/04/2020 07:09

Đánh giá kết quả công tác giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) trong dịp tết Canh Tý vừa qua, Thượng tá Huỳnh Tấn Mười- Phó CATP Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam) cho biết: trước, trong và sau Tết, CATP Tam Kỳ đã điều tra, khám phá 22/24 vụ phạm pháp hình sự. Nổi bật là vụ cướp tài sản lúc chập choạng tối 28-12-2019, đôi bạn trẻ Mai Văn Quyền- Lê Thị Lài đang ngồi tâm sự tại ghế đá trên đường Bạch Đằng thì bị 3 đối tượng dùng dao khống chế, cướp 1 ĐTDĐ và 40.000 đồng. Sau khi gây án, chúng phóng lên xe máy tẩu thoát về hướng Thăng Bình. Trong lúc Ban chỉ huy CATP Tam Kỳ chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Hình sự (CSHS) phối hợp với CAP Tân Thạnh tiến hành điều tra, thì 2 ngày sau lại xảy ra vụ cướp tương tự tại P. Phước Hòa, cách P. Tân Thạnh chưa đầy 1 cây số theo tuyến đường Bạch Đằng. Lúc đó khoảng 19 giờ 30 ngày 30-12, chị Nguyễn Thị Phương Thanh (2002, trú P. An Phú) và anh Lê Hồ Tuấn Đại (2001, trú xã Tam Thăng, Tam Kỳ) đang ngồi tâm sự trên ghế đá thì 3 đối tượng tấp xe máy vào, dùng dao khống chế cướp 1 ĐTDĐ, trị giá khoảng 4 triệu đồng.

3 đối tượng cướp tài sản.

Qua camera an ninh và miêu tả của bị hại, cơ quan điều tra nhận định thủ phạm hai vụ cướp trên là một nhóm. Khẩn trương rà soát, sàng lọc đối tượng, trưa hôm sau, trinh sát xác định đối tượng nghi vấn là Lê Hồ Anh Khoa (2001, trú xã Bình Trung, H. Thăng Bình). Nhận thấy đã đủ yếu tố bắt giữ nên trinh sát quyết định đưa Lê Hồ Anh Khoa và chiếc xe máy (BKS 92B1 -31659, phương tiện gây án) về CATP Tam Kỳ đấu tranh làm rõ. Khoa khai: tối 28-12, Khoa cùng Lê Văn Bảy (1997) và Trần Công Bảo (1996), cùng trú xã Bình Trung, H. Thăng Bình điều khiển xe máy vào đến đường Bạch Đằng, thấy đôi nam nữ ngồi tâm sự trên ghế đá, cả ba bàn nhau cướp tài sản. Khoa dừng xe, đứng cảnh giới, Bảy và Bảo tiếp cận, dùng dao khống chế cướp 1 ĐTDĐ và 40.000 đồng. Cả ba tẩu thoát về Thăng Bình, bán điện thoại được 800.000 đồng chia nhau tiêu xài. Từ lời khai của Khoa, 15 giờ cùng ngày, cơ quan điều tra bắt giữ Bảy và Bảo. Cả hai không phủ nhận lời khai của tên Khoa, đồng thời khai nhận sau khi cướp ở P. Tân Thạnh chúng tiếp tục thực hiện vụ cướp ở P. Phước Hòa vào đêm 30-12, cướp 1 ĐTDĐ trị giá khoảng 4 triệu đồng, bán chia nhau xài.

Khám phá nhanh chuyên án cướp giật tài sản vào đêm 1-1-2020 cũng là nỗ lực rất lớn của lực lượng CSHS. Lúc ấy khoảng 21 giờ 30, chị Lê Thị Hiếu (1996, trú xã Tam Xuân, H. Núi Thành) ngồi sau xe máy do chị Nguyễn Thị Thanh điều khiển trên đường Phan Chu Trinh (Tam Kỳ) thì bị một thanh niên chạy xe máy áp sát giật chiếc ĐTDĐ (trị giá khoảng 14 triệu đồng) chị đang cầm trên tay. Sau khi cướp giật, đối tượng phóng xe tẩu thoát. Xác lập chuyên án, lãnh đạo CATP Tam Kỳ chỉ đạo cơ quan điều tra khẩn trương truy xét thủ phạm. Từ các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra xác định nghi can là Lê Doãn Nguyễn Trình (1994, trú P. Tân Thạnh) nên đưa về đấu tranh. Ngoài việc thừa nhận đã gây ra vụ cướp giật trên, Trình còn khai nhận 3 vụ cướp giật khác với thủ đoạn "canh me" sự sơ hở của nạn nhân khi di chuyển trên đường.

Tấn công tội phạm ma túy cũng là nhiệm vụ được thực thi với quyết tâm cao. Từ các biện pháp nghiệp vụ và sự giúp đỡ, cung cấp nguồn tin của quần chúng, trinh sát đã khám phá 8 vụ, bắt 9 đối tượng mua bán ma túy, thu giữ 83,3 gram ma túy đá, 6,38 gram ketamin, 196 viên ma túy tổng hợp. Điển hình như vụ trinh sát bắt quả tang Nguyễn Tấn Quốc (1986, trú xã Tam Lãnh, H. Phú Ninh) tàng trữ trái phép chất ma túy tại quán cà phê thuộc P. An Mỹ lúc 12 giờ ngày 16-12-2019, thu giữ 186 viên ma túy tổng hợp. Quốc khai nhận số ma túy trên y để dành bán cho các đối tượng khác.

Chiều hôm sau, khoảng 18 giờ 30, tại phòng trọ số 18  Văn Cao (Tam Kỳ), trinh sát cùng CAP An Mỹ kiểm tra, bắt quả tang Trần Quốc Việt (1996, trú xã Tam Thái, H. Phú Ninh) đang bán trái phép chất ma túy, thu giữ 8 gói chất ma túy và một số tang vật liên quan. Sau khi "đối tác" bị bắt khoảng 1 tiếng đồng hồ, kẻ đầu têu, chuyên cung cấp ma túy cho Quốc là Nguyễn Văn Đức (1980, trú P. Trường Xuân. Tam Kỳ) vội đến cơ quan điều tra CATP đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội. Khám xét nơi ở của Nguyễn Văn Đức, cơ quan điều tra thu giữ 2 gói ma túy, 1 cân tiểu li và một số tang vật liên quan.

CATP còn bắt 11 vụ 80 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, xử phạt 60 triệu đồng; xử phạt 4 vụ 9 đối tượng đánh bạc với số tiền 13,5 triệu đồng; gọi răn đe, giáo dục 36 lượt đối tượng hình sự, ma túy; phối hợp với gia đình đưa 3 đối tượng vào bệnh viện tâm thần để chữa bệnh.

THANH NGHỊ