Báo Công An Đà Nẵng

Câu lạc bộ Trường sinh học Huế chữa bách bệnh?

Thứ sáu, 20/06/2014 09:02

(Cadn.com.vn) - Câu lạc bộ (CLB) Trường sinh học Huế được thành lập với mục đích là tập luyện dưỡng sinh trường sinh học cho những người có nhu cầu nhằm rèn luyện, phục hồi và nâng cao sức khỏe cho hội viên. Thế nhưng, thời gian qua, CLB đã lợi dụng để chữa bệnh trái phép, bị cơ quan CA tỉnh TT-Huế và ngành chức năng phát hiện.

Bà P.T.H. (51 tuổi, trú H. Phú Vang, TT-Huế) cho biết, bà bị ốm nằm liệt giường nhiều năm, từ khi tham gia lớp học của CLB Trường sinh học vào tháng 12-2013 đến nay, bà ngồi dậy, rồi sau đó đứng lên, chẳng những đã đi được xe lăn mà còn tự vịn xe đẩy để đi lại trong nhà. Bà H. cho rằng, từ khi học dưỡng sinh Trường sinh học, bà không dùng đến một viên thuốc tây nào mà bệnh cũng giảm được 60%...

Không biết việc bà H. khỏi bệnh do nguyên nhân từ đâu nhưng từ đó, nhiều nông dân ở các làng quê của TT-Huế đến với các lớp dưỡng sinh trường sinh học ngày càng đông. Một cán bộ H. Phú Vang cho biết, mỗi lần có lớp dưỡng sinh Trường sinh học về nông thôn mở thì nhiều bà con nông dân bỏ ruộng vườn để theo. Trong khi đó nhiều người rất bức xúc, cho rằng, cách chữa bệnh này không khoa học…

Vừa qua, Phòng An ninh Chính trị Nội bộ CA tỉnh TT-Huế, Sở Y tế, CAH Phong Điền và chính quyền địa phương đột xuất kiểm tra hoạt động tập luyện dưỡng sinh chữa bệnh tại xã Điền Môn, H. Phong Điền.

Tại thời điểm kiểm tra tại hợp tác xã Vĩnh Xương (xã Điền Môn) tập trung khoảng 65 người (đa số là người già) đang ở tư thế ngồi thiền hướng lên phía trước có treo bức ảnh ông Dasira Narada để được truyền năng lượng Trường sinh học chữa bệnh.

Đoàn kiểm tra đã tiến hành làm việc với ông Lê Xuân và Lê Văn Phụng-Phó Chủ nhiệm CLB Trường sinh học Huế trực tiếp chữa bệnh bằng phương pháp thu nhận năng lượng ứng dụng "trường sinh học" để chữa bệnh tại địa điểm trên.

Đằng sau tập luyện dưỡng sinh của CLB dưỡng sinh Huế là chữa bệnh (trong ảnh: lớp dưỡng sinh do CLB Trường sinh học Huế mở ở xã Điền Môn).

Theo cơ quan CA, ông Lê Xuân cho biết, đã dùng phương pháp trường sinh học để chữa lành các bệnh: viêm phế quản, viêm thần kinh tọa, viêm đa xoang… Ông Xuân sử dụng tài liệu phương pháp trị bệnh có đóng dấu của CLB dưỡng sinh Đắc Lắc bản photo hướng dẫn phương pháp chữa bệnh của ông Dasira Narada được cho là ông tổ của phương pháp trường sinh học.

Tại thời điểm kiểm tra, ông Xuân và ông Phụng đang sử dụng các tài liệu hướng dẫn tập luyện chữa bệnh trường sinh học căn bản cấp 1, cấp 2 của CLB Trường sinh học tỉnh TT-Huế, chưa có xác nhận của Liên hiệp Hội khoa học và kỹ thuật (LHHKH & KT) tỉnh TT-Huế. Ngay sau đó, Đoàn yêu cầu ông Xuân và ông Phụng dừng ngay hoạt động tập luyện chữa bệnh cho người dân.

CLB Trường sinh học Huế được thành lập vào tháng 10-2012 , trực thuộc LHHKH & KT do ông Nguyễn Văn Quế làm Chủ tịch Hội. Tuy nhiên, sau khi thành lập, CLB đã có hoạt động tuyên truyền, tổ chức chữa bệnh bằng phương pháp năng lượng vũ trụ, không dùng loại y dược nào để chữa bệnh (một phương pháp chữa bệnh bằng nhân điện).

Ông Hoàng Hữu Nam-Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh TT-Huế cho biết: "Phương pháp chữa bệnh trên không được Nhà nước cho phép và Sở Y tế tỉnh TT-Huế nhiều lần nhắc nhở nhưng trong thời gian qua, CLB Trường sinh học Huế vẫn nhiều lần lợi dụng hình thức tập dưỡng sinh để tuyên truyền và tổ chức các đợt hoạt động chữa bệnh trái phép".

Theo ông Nam, để giải quyết dứt điểm sự việc trên, nhằm bảo vệ sức khỏe nhân dân, Sở Y tế đề nghị LHHKH & KT xem xét những việc làm của CLB Trường sinh học và chấm dứt hoạt động chữa bệnh trái phép của CLB Trường sinh học trên địa bàn tỉnh TT-Huế.

Trước tình hình chữa bệnh trái phép của CLB Trường sinh học Huế, ngày 3-6, Thường trực Tỉnh ủy có ý kiến rằng, hoạt động tổ chức chữa bệnh bằng phương pháp nhân điện là chưa có cơ sở khoa học và chưa được Bộ Y tế cho phép hoạt động trên toàn quốc.

Nhằm quản lý tốt công tác Nhà nước trên địa bàn tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh chỉ đạo Sở Y tế phối hợp với các ngành chức năng phát hiện, kiểm tra, xử lý các hoạt động khám chữa bệnh trái phép tại địa phương, nhất là các hoạt động chưa được phép của Bộ Y tế…

Trao đổi về vấn đề này, GS.TS Trần Hữu Dàng-Chủ tịch LHHKH & KT tỉnh TT-Huế,  vừa tiếp quản đơn vị cho biết, CLB Trường sinh học này được thành lập khi ông chưa về công tác. Trước khi cơ quan chức năng phát hiện việc chữa bệnh trái phép của CLB Trường sinh học, LHHKH & KT, có mời Ban chủ nhiệm CLB để làm việc và yêu cầu mỗi lần mở lớp dưỡng sinh phải báo cáo.

Trong khi Hội đang chấn chỉnh một số việc của CLB, thì bất ngờ nhận được tin của Đoàn kiểm tra là CLB này tham gia chữa bệnh. "Việc chữa bệnh của CLB là việc làm sai, không đúng quy định như nội dung, điều lệ mà CLB đăng ký trước đây"- GS Dàng khẳng định. Thường trực LHHKH & KT đã làm việc với đại diện CLB, yêu cầu CLB chấn chỉnh, làm đúng quy định…

Nói về chữa bệnh của CLB Trường sinh học Huế, một BS (xin được giấu tên) cho biết, ở Huế có một số trường hợp, khi đi khám thì phát hiện ung thư giai đoạn đầu. Sau đó, bệnh nhân được BV yêu cầu làm các xét nghiệm để can thiệp sớm. Tuy nhiên, một số bệnh nhân đã bỏ viện, tự ý về nhà và chữa bệnh theo CLB trường sinh học.

Sau vài ba tháng, thấy bệnh tình không có dấu hiệu tiến triển mà sức khỏe giảm sút đã quay lại bệnh viện. Lúc này, thăm khám cho bệnh nhân thì phát hiện, bệnh đã di căn và nặng. Một số cán bộ xã cho biết, CLB Trường sinh học mỗi lần về mở lớp tại các vùng nông thôn, thời gian khoảng 5-7 ngày, thì hầu hết những ngày đó, bà con nông dân bỏ bê ruộng vườn đến đó tham gia.

H.Lan