Báo Công An Đà Nẵng

KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI CHỮ THẬP ĐỎ VIỆT NAM (23-11-1946 - 23-11-2016):

"Cầu nối" khơi dậy lòng nhân ái

Thứ tư, 23/11/2016 10:18

(Cadn.com.vn) - Bằng những hoạt động thiết thực và lan tỏa, tạo dấu ấn mạnh mẽ trong đời sống cộng đồng, bao thế hệ cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) H. Hòa Vang, Đà Nẵng luôn với tâm niệm lấy công tác xã hội làm trọng tâm, chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, khơi dậy lòng nhân ái trong các tầng lớp nhân dân địa phương, đặc biệt huy động hiệu quả các nguồn giúp đỡ, hỗ trợ của các tập thể, cá nhân tạo điều kiện động viên, giúp đỡ những số phận không may mắn vươn lên trong cuộc sống. 5 năm qua, Hội CTĐ huyện đã vận động, tiếp nhận và thực hiện các chương trình dự án và hoạt động Hội với tổng kinh phí gần 22,8 tỷ đồng và là đơn vị nằm trong tốp dẫn đầu toàn TP về phong trào thi đua và công tác Hội.

Ngày 22-11, Hội Chữ thập đỏ TP Đà Nẵng tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và 40 năm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ TP  Đà Nẵng. 40 năm qua, Hội Chữ thập đỏ TP đã hoạt động có hiệu quả, trợ giúp rất nhiều người nghèo, người dễ bị tổn thương trong xã hội vượt qua nghịch cảnh vươn lên trong cuộc sống. Từ năm 2011- 2016, Hội đã vận động, tiếp nhận và thực hiện các dự án trợ giúp hơn 267.000 lượt người nghèo, hoàn cảnh khó khăn với số tiền hơn 225 tỷ đồng. Kết quả hoạt động của Hội đã góp phần thực hiện thành công chương trình "5 không, 3 có", mục tiêu an sinh xã hội của thành phố. Dịp này Thủ tướng Chính phủ đã tặng bằng khen cho 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác của Hội Chữ thập đỏ thành phố và Hội cũng được UBND thành phố tặng cờ ghi nhận 40 năm xây dựng và phát triển.

Thừa ủy nhiệm Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Võ Công Trí, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác
của Hội Chữ thập đỏ.

H.A

Phát huy vai trò nòng cốt là "cầu nối" trong hoạt động nhân đạo, từ thiện, Hội CTĐ các cấp đã đẩy mạnh những hoạt động cụ thể, thiết thực như phong trào "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam" với số tiền vận động gần 4,5 tỷ đồng, tặng 15.500 suất quà. Cùng với phong trào này, cuộc vận động "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo" do Trung ương hội phát động, từ huyện đến cơ sở đã vận động được 1.210 lượt tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trợ giúp cho hơn 4.500 lượt địa chỉ nhân đạo trị giá 7,9 tỷ đồng; trong đó xây mới và sửa chữa 76 ngôi nhà; trợ cấp thường xuyên cho 2.000 đối tượng; hỗ trợ vốn sản xuất chăn nuôi, phát triển kinh tế; tặng học bổng, kinh phí học nghề. Ngoài ra, Hội còn vận động hỗ trợ mua thẻ BHYT, dụng cụ hỗ trợ vận động cho người khuyết tật... Không ngừng lại đối tượng được thụ hưởng trên địa bàn, Hội CTĐ huyện còn chia sẻ sự cảm thông đến với nhiều hộ đồng bào dân tộc miền núi Đông Giang (Quảng Nam). Những chuyến hàng nhọc nhằn vượt bao đèo dốc, giá trị vật chất không nhiều nhưng lại chứa đựng biết bao nghĩa tình.

Hội CTĐ các cấp kịp thời hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân vùng lũ lụt.

Có thể khẳng định, chính tình thương và trách nhiệm với người nghèo trong mỗi tổ chức, cá nhân có tấm lòng thiện nguyện thông qua các tổ chức Hội đã tìm đến với nhiều mảnh đời kém may mắn để giúp họ có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống, mà tiêu biểu là Hội CTĐ xã Hòa Phong. Nhằm khơi lên sức mạnh nhân đạo trong cộng đồng, Hội CTĐ xã đã xây dựng các mô hình thiết thực như: "Hũ gạo tình thương", "Nuôi heo từ tâm" trong cộng đồng dân cư. Hoạt động này nhanh chóng đã trở thành phong trào, thu hút đông đảo sự đồng tình hưởng ứng của người dân. Mô hình không chỉ gần gũi, sát thực với tình hình địa phương mà còn khơi gợi tinh thần tương thân, tương ái trong cả cộng đồng. Trên tuyến QL1A (đoạn qua xã Hòa Phước) hiện nay cũng có 3 điểm sơ cấp cứu tai nạn giao thông của Đội xe ôm là các tình nguyện viên Hội CTĐ huyện được Sở Y tế TP cấp phép hoạt động. Các tình nguyện viên này được tập huấn về sơ cấp cứu tại cộng đồng như: sơ cấp cứu gãy xương, ngừng thở, chấn thương cột sống...

Hòa Vang là vùng nông thôn thường xuyên hứng chịu hậu quả nặng nề do thiên tai gây ra. Chính vì vậy, xác định tham gia phòng ngừa, ứng phó thảm họa là nội dung quan trọng trong chương trình công tác hàng năm của các cấp, Hội CTĐ huyện, xã đã chủ động lập kế hoạch và phương án phòng ngừa, ứng phó thảm họa, chuẩn bị lực lượng sẵn sàng cứu trợ khi cần thiết. Đồng thời, phối hợp văn phòng Tầm nhìn thế giới khu vực tổ chức 107 lớp tập huấn kiến thức, diễn tập về phòng ngừa ứng phó giảm nhẹ rủi ro thiên tai với các nội dung liên quan đến thảm họa thiên tai, kỹ năng về quản lý thảm họa dựa vào cộng đồng; công tác tìm kiếm cứu hộ trên cạn, trong sạt lở đất, xử lý nước sạch, vệ sinh môi trường khi có lụt bão cùng các bài học về tìm kiếm cứu hộ, cách sơ tán người dân khi có thiên tai. Bên cạnh đó, sự ra đời của Ban vận động "Hiến máu nhân đạo" cũng  đã góp phần quan trọng trong chỉ đạo, tổ chức và phát triển phong trào hiến máu tình nguyện, như "Chiến dịch vận động hiến máu dịp Tết và Lễ hội xuân hồng", "Chiến dịch những giọt máu hồng", "Hành trình đỏ" đã trở thành hoạt động thường xuyên hàng năm, thu hút được đông đảo tình nguyện viên tham gia.

An Dương