Báo Công An Đà Nẵng

Chậm chân

Thứ sáu, 02/02/2018 09:53

Quyết định của Tổng thống Donald Trump về việc không xem xét đề cử cựu quan chức Nhà Trắng Victor Cha là ứng cử viên cho vị trí Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc đang đặt ra những thách thức trực tiếp cho Nhà Trắng trong cuộc chiến chống lại ảnh hưởng của Triều Tiên.

Bởi vì, quyết định mới nhất này đã để lại khoảng trống ngoại giao quan trọng của Mỹ ở khu vực vốn đang trong chảo lửa này. Quyết định trên, được đưa ra vào cuối ngày 31-1. Theo tờ Washington Post, nguyên nhân được cho là do ông Cha đã tỏ rõ sự bất đồng đối với việc chính quyền Tổng thống Donald Trump xem xét một cuộc tấn công quân sự hạn chế đối với Triều Tiên, cũng như Washington đe dọa chấm dứt một thỏa thuận thương mại tự do song phương với Hàn Quốc.

Tuy nhiên, đây không phải là vị trí đại sứ ngoại giao duy nhất của Mỹ bị trống mà còn có hàng chục nơi quan trọng khác. Trong bối cảnh Mỹ vẫn đang có những tuyên bố gay gắt với Triều Tiên, Nhà Trắng không chỉ thiếu đại sứ tại Hàn Quốc mà còn trống nhiều vị trí quan trọng khác phụ trách về các vấn đề Đông Á.  Thậm chí, Mỹ hiện không có đại sứ tại rất nhiều quốc gia, trong đó có các đồng minh chủ chốt như Jordan, Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia. Trong khi đó, 24 vị trí trợ lý tại Bộ Ngoại giao cũng trống, hoặc chỉ có nhân lực kiêm nhiệm tạm thời.

Việc này cũng khiến Nhà Trắng đau đầu. Luật liên bang cho phép kiêm nhiệm chức vụ tạm thời ở các công việc mở này tối đa là 300 ngày. Tuy nhiên, hơn 370 ngày đã trôi qua kể từ khi chính quyền ông Trump và các quan chức của Bộ Ngoại giao bắt đầu “bấm đồng hồ”. Điều đó cho thấy, các đề cử của tổng thống đang ngày càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Một trong những đề cử đại sứ chờ giải quyết lâu nhất là bà K.T. McFarland, người được Tổng thống Trump chọn làm đại sứ Singapore. Bà McFarland đang phải đối mặt với “cuộc chiến” giải đáp những những câu hỏi khó khăn về mối quan hệ giữa cựu cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn và cựu đại sứ Nga tại Mỹ Sergey Kislyak trước khi nhận được cái “gật đầu” của Thượng viện.

Khó khăn hơn nữa là một số đại sứ đã nghỉ hưu hoặc có kế hoạch nghỉ hưu trong những tháng tới. John Feeley, đại sứ Mỹ tại Panama mới đây tuyên bố ông từ chức vào tháng 3 vì những bất đồng với chính quyền.

Tất cả đang đặt ra bài toán lớn cho ông Trump – vị tổng thống đang bị chỉ trích vì chậm chân hơn những người tiền nhiệm trong nỗ lực đề cử nhân lực cho ngoại giao.

THANH VĂN