Báo Công An Đà Nẵng

Chậm do trời!

Thứ sáu, 24/03/2023 08:14
Dự án nâng cấp, cải tạo đường giao thông liên xã qua trung tâm xã Nam Dong thi công ì ạch, ảnh hưởng đến đời sống người dân địa phương.

Do vậy nhiều tháng nay, đoạn đường đi qua trung tâm xã Nam Dong ngày càng xuống cấp nghiêm trọng; mặt đường xuất hiện vô số “ổ gà” và luôn trong tình trạng “nắng bụi, mưa bùn”. Hằng ngày, người dân sống dọc trên tuyến đường này phải kéo vòi nước để tưới đường, giảm bụi nhưng chỉ được một lát bụi lại bay mù mịt.

- Dự án chậm bao lâu rồi?

- Dự án nâng cấp, cải tạo đường giao thông liên xã qua xã Nam Dong dài khoảng 4km đường tiêu chuẩn đô thị và hạ tầng kỹ thuật khác với tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng do BQL dự án và phát triển quỹ đất huyện Cư Jút làm chủ đầu tư. Dự án được khởi công vào tháng 7-2022 do Cty TNHH MTV Xây dựng Nam Thành và Cty CP đầu tư xây lắp miền Nam làm nhà thầu thi công. Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành vào tháng 12-2023, nhưng đến nay tiến độ thi công toàn dự án hiện chỉ đạt khoảng 10%.

- Vướng mặt bằng hay sao mà chậm vậy?

- Mô có, theo Chủ tịch UBND xã Nam Dong Trương Văn Tú, hiện mặt bằng để làm lòng đường trên toàn tuyến dài 4km đã được bàn giao.

- Mặt bằng thi công lòng đường đã sạch sao vẫn để tình trạng nắng bụi, mưa bùn vậy?

- Về vấn đề thi công, Chủ tịch UBND xã Nam Dong thừa nhận, đơn vị thi công làm rất chậm, khiến người dân địa phương rất bức xúc. “Họ nói rằng năm ngoái mưa nhiều, việc thi công khó triển khai. Nhưng mấy tháng nay trời nắng, chúng tôi cũng không thấy thi công được bao nhiêu”, ông Tú nói.

- NXD nhận thấy, việc đầu tư dự án trên để không chỉ hoàn chỉnh hệ thống đường giao thông, định hình cơ sở hạ tầng mà còn góp phần tạo thuận lợi cho người dân xã Nam Dong giao thương hàng hóa, phát triển kinh tế… Do đó, BQL dự án và phát triển quỹ đất huyện Cư Jút (chủ đầu tư) cần có biện pháp yêu cầu các nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành tuyến đường như kế hoạch đã đề ra.

N.X.D