Báo Công An Đà Nẵng

Kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23-11-1946 - 23-11-2021):

Chăm lo thiết thực những hoàn cảnh khó khăn

Thứ ba, 23/11/2021 15:25

Ông Lê Văn Hải, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) Q.Thanh Khê, TP Đà Nẵng rất tâm đắc khi đề cập đến công tác xã hội nhân đạo trên địa bàn quận. Theo đó, các hoạt động đã được triển khai kịp thời, đồng bộ, trợ giúp thiết thực cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” tại Q.Thanh Khê đã phát triển bền vững.

Hội CTĐ Q.Thanh Khê trao quà cho lực lượng dân phòng.

Ông Hải chia sẻ: “Đến nay, có thể nói Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” đã lan tỏa rộng khắp trong các tầng lớp nhân dân, mang lại hiệu quả thiết thực, có ý nghĩa xã hội, nhân văn sâu sắc, góp phần phát huy tinh thần tương thân tương ái và giảm nghèo bền vững. Các cấp Hội từ quận đến phường đã vận động cứu trợ xã hội hơn 26 tỷ đồng trong cả nhiệm kỳ”.

Theo ghi nhận, riêng chương trình “Địa chỉ nhân đạo” đã tiếp tục nhận được hỗ trợ lại và hỗ trợ mới gần 3.800 địa chỉ, trị giá trên 7,6 tỷ đồng. Ngoài ra, phong trào “Tết vì người nghèo, người khuyết tật và nạn nhân chất độc da cam” cũng đón nhận lượng hàng hóa, tiền mặt trị giá trên 7,8 tỷ đồng; “Tháng nhân đạo” tiếp nhận và hỗ trợ gần 600 triệu đồng đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Riêng trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19, Hội CTĐ quận đã tiếp nhận, đóng gói túi hàng gia đình và phối hợp với chính quyền 10 phường trao hàng ngàn suất quà, trị giá hơn 421 triệu đồng… Nhiều hoạt động khác cũng được Hội CTĐ của quận tham gia hưởng ứng một cách hiệu quả. Đó là phòng ngừa, ứng phó thảm họa, cứu trợ khẩn cấp góp phần giảm thiệt hại thiên tai và xây dựng cộng đồng an toàn; sơ, cấp cứu, chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng; tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện, hiến mô tạng…

Ông Huỳnh Văn Thành, Chủ tịch Hội CTĐ P.Vĩnh Trung, cho biết: “Công tác an sinh xã hội trên địa bàn dân cư được chúng tôi rất quan tâm. Qua đó góp phần trợ giúp người nghèo, những trường hợp khó khăn đột xuất, những trường hợp thiếu may mắn để có điều kiện vươn lên trong cuộc sống, góp phần quan trọng vào mục tiêu giảm nghèo tại địa phương. Với nhiều phong trào của Hội cũng như xây dựng mô hình “Hũ gạo tình thương”, chúng tôi đã đạt được tổng giá trị hoạt động 3,5 tỷ đồng”. Ông Thành cũng rất tâm đắc với công tác hiến máu tình nguyện của phường. Với phương châm tuyên truyền “Mưa dầm thấm lâu” và nghĩa cử “Một giọt máu cho đi-một cuộc đời ở lại”, 19 Chi hội CTĐ của phường đã vận động hơn 1.000 lượt người hiến máu, trong đó có 7 trường hợp cả gia đình cùng hiến máu cứu người; có những tình nguyện viên trong 5 năm đã hiến từ 22 đến 30 lần.

Hội viên Hội CTĐ Q.Thanh Khê hiến máu nhân đạo.

Tại P.Xuân Hà, Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” đã được triển khai rất hiệu quả. Theo chị Lê Thị Thu Hà, Chủ tịch Hội CTĐ phường, hàng năm, Đảng ủy phường chỉ đạo chi bộ các cơ quan, trường học, khu dân cư khảo sát các hộ đặc biệt khó khăn và giao cho từng chi bộ trực tiếp giúp đỡ ít nhất 2 địa chỉ. Nhờ vậy, hàng năm, các chi bộ vận động hỗ trợ từ 55 đến 60 địa chỉ nhân đạo, mỗi địa chỉ từ 1,2 đến 2 triệu đồng. Với đơn vị trường học thì Hội CTĐ Trường THPT Thái Phiên lại có cách làm khác, phù hợp hơn. Cô giáo Nguyễn Thị Hoàng Hiếu, Chủ tịch Hội CTĐ của trường chia sẻ “Đầu mỗi năm học, Hội vận động giáo viên và học sinh thể hiện tấm lòng của mình bằng những hành động và nghĩa cử cao đẹp để chia sẻ với các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn”. Nhiều cấp Hội khác cũng xây dựng được nhiều mô hình hoạt động có hiệu quả.

Đề cập đến những nhiệm vụ trong thời gian đến, Chủ tịch Hội CTĐ Q.Thanh Khê Lê Văn Hải cho biết “Công tác trợ giúp nhân đạo sẽ được mở rộng, có sức lan tỏa mạnh mẽ hơn, thu hút cộng đồng tham gia nhằm trợ giúp hộ nghèo, các đối tượng khó khăn có niềm tin vươn lên trong cuộc sống, góp phần đáng kể vào mục tiêu giảm nghèo, chương trình an sinh xã hội của địa phương”.

PHƯƠNG KIẾM