Báo Công An Đà Nẵng

Chân dung nữ thị trưởng đầu tiên của Tokyo

Thứ ba, 02/08/2016 11:56

(Cadn.com.vn) - Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản, bà Yuriko Koike đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử hôm 31-7, trở thành nữ Thị trưởng đầu tiên của thành phố Tokyo.

Bà Yuriko Koike, 64 tuổi, đã đánh bại hai đối thủ hàng đầu là cựu Bộ trưởng Nội vụ Hiroya Masuda và nhà báo tự do Shuntaro Torigoe để trở thành người đứng đầu thành phố hơn 13 triệu dân và là "đầu não" của đất nước có nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới. Theo kết quả do Ủy ban Bầu cử Tokyo công bố, bà Koike giành được 2,9 triệu phiếu bầu trong khi ông Masuda giành 1,8 triệu phiếu và nhà báo Torigoe giành 1,3 triệu phiếu. "Tôi nhận thức được toàn bộ gánh nặng trách nhiệm sau khi kết quả bầu cử được công bố… Tôi sẽ dẫn dắt Tokyo theo cách chưa từng có, một Tokyo bạn chưa từng thấy", bà Koike khẳng định, đồng thời lên tiếng cảm ơn những người đã ủng hộ bà.

Mặc dù là thành viên của đảng Dân chủ Tự do (LDP) của Thủ tướng Shinzo Abe, nhưng đảng này không ủng hộ bà mà ủng hộ ông Masuda. Bất chấp điều đó, bà Koike vẫn tiếp tục các nỗ lực tham gia tranh cử Thị trưởng Tokyo. Do nhận được sự ủng hộ của phần lớn cử tri địa phương, nhất là các cử tri nữ, bà Koike đã giành chiến thắng. Uy tín của bà Koike được gây dựng nhờ chính cương lĩnh tranh cử của bà. Một nội dung quan trọng trong cương lĩnh này là tập trung phát triển giáo dục, cụ thể là phát triển hệ thống các trường mầm non, cũng như sẵn sàng giải tán nghị viện Tokyo để tổ chức bầu cử nghị viện mới.

Bà Yuriko Koike và người ủng hộ mừng chiến thắng. Ảnh: CNN

Nhà bình luận đa ngôn ngữ

Tân thị trưởng Tokyo, sinh ra tại tỉnh Hyogo. Bà tốt nghiệp Đại học Cairo (Ai Cập), thông thạo cả tiếng Anh và tiếng Arab, và làm việc như một phiên dịch và phát thanh viên trước khi bước chân vào chính trị.

Thẳng thắn và vững vàng, bà Koike thường xuyên bình luận về các vấn đề Nhật Bản và toàn cầu. Trong những tháng gần đây, bà ca ngợi nữ lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn và cảnh báo ông Donald Trump "có nguy cơ làm tổn hại lâu dài" đến mối quan hệ Mỹ-Nhật.

Bà Koike ủng hộ quan điểm của Hiệp hội Nhật Bản về cải cách sách giáo khoa lịch sử, vốn khuyến khích việc xem xét lại lịch sử dân tộc Nhật Bản, đặc biệt là việc phớt lờ tội ác chiến tranh và sử dụng nô lệ tình dục của quân đội Nhật trong Thế chiến II. Trước đó, bà Koike từng cho rằng, Nhật cần "chịu trách nhiệm cho tương lai, để không bị ám ảnh về quá khứ".

Thị trưởng "xanh"

Là Bộ trưởng Môi trường giai đoạn 2003-2005, bà Koike nhấn mạnh tiêu chí xanh trong suốt chiến dịch tranh cử bằng cách khuyến khích những người ủng hộ bà mặc đồ màu xanh lá cây hoặc đeo băng rôn màu xanh trên đầu.

Năm 2005, bà đi tiên phong trong chương trình khuyến khích nam nhân viên văn phòng không sử dụng áo vét trong mùa hè, để hạn chế việc sử dụng máy điều hòa tại công sở. Bà Koike cũng thúc đẩy sự ra đời của thuế carbon và sử dụng túi vải thay cho túi nhựa.

Rào cản Olympic

Là thị trưởng Tokyo, bà Koike sẽ giám sát toàn diện các hoạt động chuẩn bị cho Thế vận hội mùa hè (Olympic) và Thế vận hội dành cho người khuyết tật (Paraolympic) vào năm 2020. Mặc dù còn đến 4 năm nữa, hai kỳ Olympic này đã gây nhiều tranh cãi. Việc xây dựng sân vận động bị trì hoãn do chi phí gia tăng. Logo chính thức của Olympic cũng bị gỡ bỏ với cáo buộc ăn cắp ý tưởng.

An Bình
(Theo CNN, BBC)