Báo Công An Đà Nẵng

Chặn đứng “siêu trộm” chuyên đột nhập nhà trọ

Thứ bảy, 02/10/2021 06:59

Như Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng đã thông tin, cuối tháng 9-2021, Cơ quan CSĐT Công an quận Liên Chiểu bắt khẩn cấp đối tượng Trương Thanh Toàn (31 tuổi, quê Trà Vinh) để điều tra về hành vi: “Trộm cắp tài sản”.

Cơ quan điều tra đọc lệnh bắt đối tượng Toàn.

Theo hồ sơ vụ án, trong khoảng 1 tháng (12-8 đến 12-9), trên địa bàn các phường thuộc quận Liên Chiểu liên tục xảy ra tới gần 10 vụ trộm cắp tài sản của những người ở tại các khu nhà trọ. Điển hình, ngày 12-8, Toàn đột nhập nơi ở của chị Nguyễn Thị Mỹ D. (1990) tại K27- Nguyễn Lương Bằng trộm chiếc laptop trị giá 15 triệu đồng và ĐTDĐ trị giá 22.000.000 đồng. Vài ngày sau, Toàn tiếp tục “tấn công” nhà trọ tại K62- Đồng Kè trộm của anh Đỗ Trình Hữu Nhường (1987) chiếc điện thoại hiệu Oppo. Tiếp đến, từ cuối tháng 8 đến ngày 12-9, Toàn đột nhập nhà trọ tại K97/7- Nguyễn Lương Bằng; tại K47 và 856-Tôn Đức Thắng và 206- Phạm Như Xương lấy đi 1 laptop và 5 ĐTDĐ, tổng trị giá lên đến gần 30 triệu đồng.

Theo các điều tra viên, qua nắm tình hình, hầu hết các vụ mất trộm điện thoại di động và laptop đều xảy ra ở các nhà trọ. Còn thời điểm chủ yếu là rạng sáng, nên nhận định có thể là một hoặc 1 nhóm đối tượng gây ra. Hành vi trộm cắp của Toàn diễn ra liên tiếp khiến người dân bất an nên Đội Cảnh sát hình sự đề xuất Công an quận cho xác lập Chuyên án 921T để đấu tranh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án đã xác định Toàn là thủ phạm gây ra hàng loạt vụ trộm. Tiến hành theo dõi, các trinh sát Đội Cảnh sát hình sự đã bắt giữ đối tượng Toàn khi đang thực hiện trộm cắp ở 1 nhà trọ trên địa bàn phường Hòa Khánh Bắc.

Những tang vật Toàn trộm cắp thu hồi được.

Cuối tháng 9-2021, Cơ quan CSĐT Công an quận Liên Chiểu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt khẩn cấp đối tượng Toàn. Tại cơ quan điều tra, Toàn khai nhận đã lợi dụng thời điểm giãn cách xã hội, người dân chủ quan trong việc bảo vệ tài sản, chủ yếu là các khu phòng trọ công nhân, sinh viên, người lao động để đột nhập trộm ĐTDĐ và máy tính xách tay. Thời gian thực hiện hành vi cũng được Toàn “lập trình” vào khoảng nửa đêm trở về sáng nhằm tránh sự chú ý của lực lượng Công an và không bị lực lượng chức năng xử lý hành vi ra đường không thực sự cần thiết. Cũng chính khoảng “thời gian vàng” mà bị hại đang say giấc hoặc mất cảnh giác nhất, Toàn đã thực hiện trót lọt 15 vụ trộm với tổng trị giá tài sản lên đến 150 triệu đồng.

Theo trinh sát Ban chuyên án, Toàn từng là đối tượng hình sự, có nhiều hành vi vi phạm pháp luật bị xử lý. Đối tượng rời quê nhà ở xã Tân Bình, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh đến Đà Nẵng thuê nhà trọ sống lang thang. Dù cư trú ở nhà trọ đường Thanh Vinh 5, nhưng Toàn không đăng ký tạm trú ở địa chỉ trên. “Quá trình theo dõi, các trinh sát xác định Toàn thường xuyên vắng nhà vào ban đêm và thỉnh thoảng xuất hiện trên các tuyến đường có các cửa hàng chuyên mua bán điện thoại, máy tính cũ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án đã chặn đứng chuỗi hành vi phạm tội của Toàn”, trinh sát Ban chuyên án cho hay.

Một khu trọ Toàn đột nhập trộm tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng nhận định, có thể số vụ trộm cắp Toàn gây ra chưa dừng lại ở đó, bởi thời điểm mất trộm, nhiều bị hại vì lý do giãn cách nên không báo với cơ quan điều tra. Ban chuyên án cũng mong sẽ tiếp tục nhận thêm những thông tin từ phía người dân báo về Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Liên Chiểu hoặc số điện thoại 02363.842319 để có thêm cơ sở điều tra mở rộng vụ án.

Công Hạnh