Báo Công An Đà Nẵng

Chân dung tân Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản

Thứ bảy, 06/08/2016 11:00

(Cadn.com.vn) - Trong cuộc cải tổ nội các hôm 3-8, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã bổ nhiệm bà Tomomi Inada, 57 tuổi, làm Bộ trưởng Quốc phòng. Như vậy, bà Inada là người phụ nữ thứ hai đảm nhận cương vị Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản. Nữ chính trị gia có tư tưởng cực hữu này được chọn nằm trong tính toán thận trọng của ông Shinzo Abe trong thời điểm tình hình khu vực rất bất ổn.

 Từ luật sư trở thành chính trị gia

Tốt nghiệp Đại học Waseda vào năm 1981, bà Inada trở thành luật sư vào năm 1985 và làm việc cho Đoàn luật sư Osaka. Năm 2008, bà chuyển sang Đoàn luật sư Fukui. Bà bào chữa cho chính phủ liên quan đến các vụ kiện về ngôi đền chiến tranh Yasukuni, và là luật sư của nguyên đơn “vụ sát hại 100 người bằng kiếm” xảy ra trong thời kì chiến tranh Trung-Nhật. Nhưng bà đã thua trong phiên tòa này. Sau thất bại này, bà muốn trở thành một chính trị gia, để có thể vinh danh các binh sĩ Nhật trong Chiến tranh Trung - Nhật lần thứ II.

Ngày 15-8-2005, bà Inada được đề cử làm ứng cử viên chính thức của Đảng Dân chủ Tự do (LDP). Bà Inada tranh cử trong cuộc tổng tuyển cử tháng 9-2005 và được bầu vào Hạ viện. Trong cuộc tổng tuyển cử lần thứ 45 vào ngày 30-8-2009, bà được bầu vào Hạ viện lần thứ hai. Năm 2012, bà được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Cải cách Hành chính trong nội các của ông Abe. Bà giữ chức vụ này cho đến tháng 9-2014.

Bà Inada được Thủ tướng Abe tín nhiệm và là một trong những chính trị gia thân cận của ông.  Hai người có quan điểm chính trị và lịch sử rất giống nhau. Bà Inada được ông Abe bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Nghiên cứu Chính sách của LDP vào tháng 9-2014, mặc dù vị trí này thường dành cho các đảng viên có sự nghiệp chính trị lâu năm. Hơn thế nữa, một tạp chí Nhật còn cho rằng, có khả năng bà sẽ được ông Abe đề cử làm Thủ tướng trong tương lai.

 Bà Tomomi Inada trong cuộc họp báo tại Tokyo hôm 3-8.  Ảnh: EPA

Xu hướng diều hâu?

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Inada có quan điểm hết sức cứng rắn và có xu hướng ủng hộ chính sách quân phiệt của Nhật trong Thế chiến II. Bà nhiều lần thăm Đền Yasukuni, hành động bị xem là cổ súy cho quá khứ quân phiệt Nhật. Bà cũng từng lên tiếng biện hộ cho các tội ác chiến tranh mà Nhật đã gây ra, trong đó có việc buộc phụ nữ tại nhiều nước Châu Á phục vụ tình dục cho binh lính nước này.

Vị nữ Bộ trưởng này có quan điểm mạnh mẽ, muốn thay đổi Hiến pháp Nhật Bản để giành lại quyền tuyên chiến. Năm 2011, bà từng viết, “Nhật là nước duy nhất trên thế giới phải chịu các cuộc tấn công bằng bom nguyên tử nên sẽ cân nhắc việc chế tạo vũ khí hạt nhân”. 

Bà Inada được xem là người có quan điểm cực kỳ cứng rắn với Triều Tiên và Trung Quốc. Phát biểu sau khi nhậm chức, bà Inada cho biết sẽ nỗ lực duy trì hòa bình và ổn định của Nhật Bản trên cơ sở liên minh Mỹ - Nhật và hợp tác với các quốc gia khác có chung lợi ích và giá trị với Tokyo.

An Bình
(Theo Wiki, AP)