Báo Công An Đà Nẵng

"Chặn" đường đi của 10 bánh cần sa về Đà Nẵng

Thứ năm, 02/01/2014 11:27

(Cadn.com.vn) - Sau thời gian điều tra, theo dõi, vừa qua, được sự phối hợp nhịp nhàng của TS Đoàn Đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy miền Trung (Bộ Tư lệnh BĐBP), BĐBP, ĐBP Cửa khẩu Lao Bảo và Hải quan tỉnh Quảng Trị, Phòng CSĐTTPVMT CATP Đà Nẵng đã bắt quả tang đối tượng chuyển 10 bánh cần sa, với trọng lượng hơn 4,7kg. Đây là nhóm đối tượng nghi vấn hoạt động mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh được Phòng CSĐTTPVMT CATP Đà Nẵng đưa vào “tầm ngắm” từ lâu...

Thượng tá Nguyễn Văn Hoa - Trưởng Phòng CSĐTTPVMT CATP cho biết: Từ cuối năm 2012, qua công tác nắm tình hình, TS của phòng tiếp nhận thông tin có hai đối tượng (một nam một nữ) nói giọng miền Nam có những biểu hiện bất minh về thời gian cũng như sinh hoạt thường ngày. Tập trung xác minh tại tiệm cầm đồ và cũng là nơi ở của đối tượng trên địa bàn Q. Thanh Khê, TS nhận thấy đây chỉ là tiệm cầm đồ trá hình, đối tượng lợi dụng bức “bình phong” này để thực hiện các hoạt động phi pháp khác có liên quan đến buôn bán trái phép chất ma túy, với tính chất và quy mô lớn.

Võ Phạm Mạnh Cường

Đang trong giai đoạn củng cố hồ sơ, thu thập chứng cứ, tài liệu có liên quan thì ngày 22-12-2013, Phòng CSĐTTPVMT CATP Đà Nẵng nhận được thông tin từ các lực lượng khác như Đoàn Đặc nhiệm BĐBP, BĐBP và Hải quan tỉnh Quảng Trị... cho biết trên chuyến xe khách từ Lào về Đà Nẵng có một lượng ma túy đang chờ... cập bến. Đây cũng là thông tin mà Phòng CSĐTTPVMT CATP đã nắm được thông qua hoạt động TS, nắm tình hình trước đó. Công tác bố trí lực lượng, tổ chức phối hợp với Đoàn Đặc nhiệm miền Trung, BĐBP và các cơ quan chức năng liên quan được nhanh chóng triển khai tại khu vực Bến xe Trung tâm Đà Nẵng.

Đến 21 giờ ngày 22-12, khi đối tượng vừa tiếp cận chiếc xe khách để nhận hàng thì lập tức bị bắt giữ cùng tang vật là 10 bánh cần sa. Khai thác nhanh, đối tượng khai tên Võ Kiều Thanh Dương (1975, quê Quế Sơn, Quảng Nam, hiện trú tổ 164, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng). Theo lời Dương, đây là số ma túy mà anh trai của mình là Võ Phạm Mạnh Cường (1970, thường trú P. Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú, TPHCM, tạm trú đường Dũng Sỹ Thanh Khê, Đà Nẵng) nhờ đi... nhận giúp.

Tang vật (hơn 4,7kg cần sa) trong vụ án.

Trước đó, Phòng CSĐTTPVMT CATP đã nắm được thông tin về nhân thân, lai lịch, hoạt động của các đối tượng (trong đó có đối tượng cầm đầu là anh trai Dương). Vì vậy, sau khi bắt quả tang, các TS một mặt tích cực đấu tranh với Dương để xác định nguồn hàng, mặt khác phối hợp với chính quyền địa phương và ngành chức năng thuyết phục, vận động gia đình để đối tượng cầm đầu “ra mặt”. Đến 1 giờ ngày 25-12, Võ Phạm Mạnh Cường đã đến CAP Thanh Khê Tây, Q. Thanh Khê đầu thú và bước đầu khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Theo Cường, mặc dù đã có vợ và một con ở TPHCM nhưng do có mối quan hệ “đặc biệt” với một người phụ nữ nên khoảng đầu năm 2012, y quyết định ra Đà Nẵng và sống chung như vợ chồng với người phụ nữ này.

Do không có công ăn việc làm ổn định, cộng với quá khứ “bất hảo” của mình (một lần bị CAQ Tân Bình đưa vào cơ sở giáo dục, hai lần bị TAND Q. Tân Bình xử phạt 30 tháng tù giam về tội trộm cắp và 36 tháng tù giam về tội cố ý gây thương tích; một lần bị TAND Q.10, TPHCM xử phạt 12 năm tù về tội cướp), nên việc Cường dấn thân vào con đường phạm tội mua bán trái phép chất ma túy cũng không phải... bất ngờ cho lắm. Thông qua quen biết, Cường thường xuyên từ Đà Nẵng ra Huế gặp đối tượng tại đây và móc nối mua ma túy về bán lại. Nguồn ma túy được đối tượng tại Huế qua Lào trực tiếp “đặt hàng”, sau đó ký gửi bằng đường xe khách, khi đến Đà Nẵng thì Cường trực tiếp hoặc cho người đến nhận. Mỗi lần giao dịch, Cường thường đặt mua 2 - 6kg, sau đó về bán lại cho các con nghiện tại địa bàn Đà Nẵng, TP Tam Kỳ, Hội An (Quảng Nam)... để thu lợi bất chính.

Hiện Phòng CSĐTTPVMT CATP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với hai anh em Võ Phạm Mạnh Cường và Võ Kiều Thanh Dương để tiếp tục điều tra, làm rõ. “Trong năm qua, song song với công tác đấu tranh, triệt phá tội phạm ma túy trên địa bàn thành phố, Phòng CSĐTTPVMT CATP Đà Nẵng cũng đã phối hợp với lực lượng chức năng các địa phương trong khu vực phá thành công nhiều chuyên án, vụ án mua bán trái phép chất ma túy lớn trên tuyến hành lang kinh tế Đông Tây, được xem là tuyến trọng điểm nóng bỏng về tội phạm ma túy - điều đó cho thấy sự phối hợp giữa các lực lượng chuyên trách trong công tác này tại các địa phương đã có nhiều chuyển biến tích cực, đem lại hiệu quả cao, góp phần ngăn chặn nguồn ma túy thẩm lậu vào thành phố, hạn chế đến mức thấp nhất tác hại của ma túy gây ra đối với cộng đồng. Đặc biệt là công tác phối hợp giữa Phòng CSĐTTPVMT với Ban Giám đốc, Ban bảo vệ thuộc Cty CP vận tải và Quản lý Bến xe Đà Nẵng trong đảm bảo ANTT, nhất là phòng chống tội phạm ma túy tại địa bàn trọng điểm này” - Thượng tá Nguyễn Văn Hoa chia sẻ.

Bài, ảnh: Doãn Hùng