Báo Công An Đà Nẵng

Chàng trai Đà Nẵng háo hức chinh phục cuộc đua khắc nghiệt nhất hành tinh

Thứ năm, 14/01/2016 07:55

(Cadn.com.vn) - Nguyễn Trần Minh An (29 tuổi, ở P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ) vinh dự trở thành thủy thủ của đội Đà Nẵng - Việt Nam tham dự Cuộc đua thuyền buồm vòng quanh thế giới Clipper Race 2015-2016, cuộc đua được đánh giá khắc nghiệt nhất hành tinh. Minh An đã trải qua khóa tập huấn 4 tuần khắc nghiệt tại Australia. Ngày 13-1, Minh An lên đường sang lại Australia để cùng các thủy thủ thuyền Đà Nẵng - Việt Nam chinh phục những chặng đua còn lại, mà trước mắt là chặng Đà Nẵng - Khám phá mới của Châu Á.  

M inh An từng làm hướng dẫn viên du lịch tiếng Anh cho Cty Green Tour, hiện là thủy thủ của Cty CP Tàu lai Cảng Đà Nẵng. Giám đốc Phát triển và tuyển dụng của Cty Clipper Ventures Plc, ông David Cusworth đã trực tiếp phỏng vấn và chọn Minh An nhờ anh có khả năng giao tiếp tiếng Anh khá tốt cùng nền tảng hiểu biết để tham gia đua cùng thuyền buồm Đà Nẵng - Việt Nam.

Minh An đã trải qua khóa tập huấn 4 tuần tại Sydney (Australia) do BTC Clipper tổ chức và xuất sắc vượt qua mọi thử thách để trở thành thủy thủ đua thuyền buồm vòng quanh thế giới. Được biết, chi phí cho việc cử Minh An tham gia cuộc đua khá cao, bao gồm 5.000 bảng Anh để tập huấn tại Sydney và trang phục thủy thủ đoàn; 5.300 bảng Anh chi phí tham gia chặng Air Beach (Australia) - Đà Nẵng - Thanh Đảo (Trung Quốc), 1 trong 8 chặng của cuộc đua và các chi phí liên quan khác. Các khoản chi phí này đều được TP Đà Nẵng tài trợ.

Trước giờ sang Australia để chính thức trở thành thủy thủ thuyền Đà Nẵng - Việt Nam, Minh An chia sẻ: "Tôi rất háo hức vì từ bé đến lớn chưa bao giờ được đi ra nước ngoài và làm việc với một cuộc đua đầy thử thách, khắc nghiệt nhất hành tinh. Tôi càng háo hức được hòa nhập với đội Đà Nẵng, với các thuyền viên chinh phục những chặng đua đầy thử thách. Tôi sẽ nỗ lực hết mình để góp sức cùng thủy thủ đoàn giúp đội Đà Nẵng - Việt Nam giành vị trí cao trong cuộc đua".

Thủy thủ Nguyễn Trần Minh An chia sẻ rất háo hức được cùng đội Đà Nẵng - Việt Nam chinh phục Clipper Race 2015-2016. Ảnh: Q.H

Chia sẻ về 4 tuần tập huấn tại Sydney, Minh An nói: "Chúng tôi phải trải qua 3 ngày trên biển cùng thuyền buồm với những cơn bão. Điều đặc biệt của con thuyền buồm là bao giờ cũng nghiêng cho nên vấn đề làm việc, sinh hoạt lúc gặp rất nhiều khó khăn với các thủy thủ. Từng là thủy thủ nhưng khi làm việc với một con thuyền bao giờ cũng nghiêng, tôi gặp rất nhiều khó khăn. Phải sau 4 ngày thì tôi mới bắt đầu làm quen. Những ngày ở Sydney tập huấn, chúng tôi cứ sáng ra biển, đêm về lả ra ngủ. Chúng tôi phải hoạt động liên tục trên biển để nắm được các kỹ năng điều khiển với cánh buồm trong mọi thời tiết. Khó khăn nhất là khi con thuyền vừa nghiêng, vừa sóng gió mà toàn bộ thủy thủ phải hợp sức để kéo buồm lên. Dần dần tôi đã làm quen và hoàn thành tốt lớp tập huấn. Bây giờ tôi đã sẵn sàng cho cuộc đua".

Minh An thời gian qua cũng đã được đào tạo tiếng Anh qua một chuyên gia để có đủ vốn ngôn ngữ giao tiếp khi trở thành thủy thủ của đội Đà Nẵng - Việt Nam chinh phục cuộc đua khắc nghiệt nhất hành tinh.

Quang Hải