Báo Công An Đà Nẵng

Chấp hành pháp luật trong hoạt động chăn nuôi, dẫn dụ chim yến

Thứ năm, 17/12/2020 15:56

ĐÀ NẴNG- Hơn 30 hộ kinh doanh, chăn nuôi chim yến trên địa bàn TP Đà Nẵng ngày 16-12 đã tham dự lớp tuyên truyền pháp luật liên quan đến hoạt động chăn nuôi, dẫn dụ chim yến do Phòng Cảnh sát Môi trường (CSMT) CATP Đà Nẵng tổ chức. Sau khi xem phim phóng sự về thực trạng hoạt động chăn nuôi chim yến hiện nay; nghe báo cáo viên trình bày các quy định liên quan đến nghị định 13/2020/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn chi tiết luật chăn nuôi, trong đó có quy định về chăn nuôi, dẫn dụ chim yến… các hộ kinh doanh đã ký cam kết thực hiện với các nội dung như: Tuyệt đối không sử dụng loa phóng trong các trường hợp nhà yến nằm trong khu dân cư; nhà yến cách khu dân cư dưới 300m; thiết bị phát âm thanh để dụ chim yến có cường độ âm thanh đo tại miệng loa không vượt quá 70dBA; quy định thời gian phát loa phóng để dụ chim yến... Bên cạnh đó, nhà yến phải có biện pháp thu gom nước thải, phân yến trong hoạt động nuôi nhốt, dẫn dụ chim yến; có hồ sơ ghi chép và lưu giữ thông tin về hoạt động nuôi chim yến, sơ chế, bảo quản tổ yến đảm bảo truy xuất được nguồn gốc… 

Theo Đại tá Trần Thanh Nhơn- Trưởng phòng CSMT, những năm qua hoạt động nuôi chim yến trên địa bàn hầu hết tự phát, công tác quản lý còn nhiều bất cập. Việc chăn nuôi còn gây phiền hà, ảnh hưởng đến sinh hoạt, đời sống cộng đồng dân cư, nhất là việc phát ra tiếng ồn dẫn dụ chim yến. Sau khi tổ chức cho các hộ ký cam kết, thời gian tới các lực lượng chức năng sẽ tiến hành, kiểm tra và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

CÔNG HẠNH