Báo Công An Đà Nẵng

Chất vấn và trả lời chất vấn (tiếp theo)

Thứ sáu, 13/12/2013 16:10

“Đất vàng” bán rẻ, ăng ten “nở rộ”…do đâu?

(Cadn.com.vn) - Ngay sau khi Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Ngọc Tuấn trả lời chất vấn của một số ĐB phản ảnh về ý kiến cử tri không đồng tình về việc TP “xẻ’ bán bớt đất Công viên 29-3 với giá rẻ, không thông qua đấu giá, gây thất thoát tài sản nhà nước… Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Trần Thọ đã dành thời gian nói rõ hơn về vấn đề này. Ông cho biết, sự việc đã xảy ra đã 4 năm nay, các cơ quan chức năng cũng đã có giải trình cho lãnh đạo TP biết. Hội nghị Thành ủy vừa rồi cũng có ý kiến chất vấn và đã được UBND TP trả lời cụ thể.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn trả lời chất vấn.

Chủ tịch HĐND TP nói thêm, Sân bay Đà Nẵng đã góp phần làm lợi rất nhiều cho Đà Nẵng và chắc chắn trong tương lai sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp hơn cho sự phát triển của thành phố, bởi lẽ không dễ gì có được 3,1 triệu lượt khách đến Đà Nẵng trong năm nay và tương lai sẽ nâng lên 6 triệu lượt khách (giai đoạn 2). Sân bay Đà Nẵng mua diện tích đất nói trên là một Doanh nghiệp nhà nước. TP rất cần có những cơ quan T.Ư, Văn phòng đại diện các bộ, ngành đóng tại Đà Nẵng nên cần phải xem đây chính là “diễm phúc”, vì vậy, TP đã từng cấp đất không thu tiền hoặc thu tiền không đáng kể đối với các cơ quan này để làm trụ sở.

Thực tế, các đơn vị đó đã trở thành trung tâm thu hút nhiều nguồn giúp phát triển kinh tế địa phương. VietnamAirlines mua lô đất đó được xác định giá có rẻ hơn cũng mong cử tri đồng cảm, chia sẻ, bởi mặt bằng giá vào thời điểm đó có thể chấp nhận được (giá đất SXKD khác với giá đất ở). Có điều, vào thời điểm đó, nếu làm chặt chẽ hơn nên thông qua Hội đồng thẩm định giá của TP là tốt nhất. Rất mong là việc này không được tái diễn.

ĐB Nguyễn Đăng Hải, Nguyễn Thị Phượng đặt câu hỏi chung quanh nội dung: Hiện nay, trên địa bàn TP có rất nhiều nhà cho thuê để dựng cột ăng ten, trạm thu phát sóng di động (trạm BTS) rất nguy hiểm khi có bão, cơ quan nào có thẩm quyền cấp phép, nếu xảy ra tai nạn, ai chịu trách nhiệm?  ĐB Nguyễn Hoàng Sơn, Lê Văn Quang cũng chất vấn thêm về nội dung này. Đích thân Giám đốc Sở TT-TT Phạm Kim Sơn đã đăng đàn giải trình. Theo ông Sơn, chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm chính theo đúng quy định của pháp luật; còn việc nhận, thẩm định hồ sơ, lấy ý kiến từ địa phương và ngành liên quan đều được làm đúng theo Quy định số 64.

Khi nghe ông Sơn nói các trụ ăng ten này có thể chịu đựng bão đến cấp 14 thì ĐB Kiều Văn Toàn hỏi ngay “Bão cấp 15 đã vào Đà Nẵng rồi, còn bão cấp 18 may mà chệch hướng không vào. Thử hỏi, nếu xảy ra tai nạn thì thiệt hại ra sao?. Vì vậy, tôi đề nghị TP tạm dừng cấp phép các trạm BTS để đảm bảo an toàn, sức khỏe và tính mạng của nhân dân. 100% người dân khi hỏi không một ai đồng tình về việc này”. Chủ tịch HĐND TP Trần Thọ nói ngay: “Nếu 100% người dân không đồng tình thì phải xem xét lại, không nên cố chấp, không phải làm với bất cứ giá nào”.

Giám đốc Sở TT-TT Phạm Kim Sơn trả lời chất vấn.

HS quá tải, XHH giáo dục quá đà?

Ông Lê Trung Chinh, Giám đốc Sở GD-ĐT cũng đã trả lời chất vấn của ĐB Phan Thị Thúy Linh và Cao Thị Huyền Trân. Câu hỏi đặt ra là, tiến độ thực hiện lộ trình đến năm học 2015- 2016, có 100% HS bậc tiểu học được học 2 buổi/ ngày đã được làm đến đâu; giải quyết tình trạng quá tải, tuyển sinh trái tuyến ở các trường? Ông Chinh cho biết, năm học 2013-2014, toàn TP có 82,49% HS tiểu học được học 2 buổi/ngày. Nhằm từng bước giảm tải HS, nhất là HS tiểu học được học 2 buổi/ngày, Sở GD-ĐT đang tiến hành nhiều giải pháp theo đúng lộ trình mà NQ của HĐND TP tại kỳ họp thứ 5 đề ra.

Sắp đến, TP sẽ xây thêm 135 phòng học tại 18 trường TH, với kinh phí 73,73 tỷ đồng. Trong đó, năm 2014, đầu tư 9 trường, kinh phí 48 tỷ đồng; năm 2015 đầu tư 9 trường còn lại, kinh phí 25,73 tỷ đồng và giao cho UBND các quận, huyện làm chủ đầu tư. Ông Chinh cũng khẳng định để giảm tải cho các trường trung tâm đang chịu cảnh quá tải sẽ không cho phép tuyển sinh trái tuyến. Chủ tịch HĐND TP Trần Thọ nói ngay: “Hộ khẩu một nơi, ở một nẻo vẫn được nhận, chủ yếu là con CBCC, chứ dân thì ít lắm. Ngay con của giáo viên trong trường cũng chưa chắc được nhận. Cần phải chấm dứt tình trạng này để đảm bảo cho HS được học ngày 2 buổi. Việc này đã nói là phải làm ngay”.

Giám đốc Sở GD-ĐT Lê Trung Chinh trả lời chất vấn

Khi đề cập đến vấn đề XHH giáo dục thì trường hợp Trường Mầm non 29-3 và gần đây là Trường mầm non Tiên Sa đã làm nóng diễn đàn, Chủ tịch HĐND TP Trần Thọ phải yêu cầu Chủ tịch UBND Q.Hải Châu Lê Anh giải trình thêm, song ông Anh giải trình thiếu thuyết phục. Chủ tịch HĐND TP Trần Thọ đặc biệt nhấn mạnh, về trường hợp XHH Trường Mầm non 29-3, bản thân Cty Lương thực không sai mà cái sai ở đây chính là sai quy trình, vượt quá thẩm quyền khi HĐND TP chưa thông qua Đề án về XHH giáo dục.

Q.Hải Châu phải nghiêm túc rút kinh nghiệm. Gần đây, Q.Hải Châu lại tiếp tục đề xuất XHH Trường Mầm non Tiên Sa không chỉ không đúng thẩm quyền, không báo cáo, Giám đốc Sở GD-ĐT, Ban VHXH của HĐND cũng không biết. Cách tự làm này đã vượt quá thẩm quyền cho phép. Chủ tịch HĐND TP chỉ đạo, không riêng gì Q.Hải Châu mà các địa phương khác và Giám đốc Sở GD-ĐT cũng hết sức lưu ý việc này.

Chủ tịch UBND Q.Hải Châu Lê Anh giải trình vấn đề xã hội hóa các trường mầm non công lập

Trong buổi sáng, Thượng tá Trần Đình Chung, Phó Giám đốc Sở CSPCCC TP Đà Nẵng cũng đã đăng đàn trả lời chất vấn của ĐB Thái Thanh Hùng về nội dung kiểm tra, xử lý các cây xăng vi phạm. Theo thượng tá Chung,  năm 2013 ở Đà Nẵng đã xảy ra 2 sự cố cháy nổ tại các cửa hàng xăng dầu. Ngay sau đó, lực lượng liên ngành đã thành lập 4 tổ công tác tiến hành kiểm tra tại 96 cửa hàng xăng dầu, 20 tàu dầu đang hoạt động kinh doanh, tập trung vào các điều kiện an toàn PCCC để qua đó yêu cầu 36 cửa hàng cần nâng cấp, khắc phục; 11 cửa hàng nhỏ không đảm bảo an toàn PCCC, VSMT để đề xuất phương án và địa điểm di dời theo lộ trình đã được xác định.

Thượng tá Trần Đình Chung trả lời chất vấn

Phương Kiếm