Báo Công An Đà Nẵng

Châu Âu dần nới lỏng, Nam Mỹ và Châu Phi lo ngại

Thứ ba, 19/05/2020 10:44

Các nhà hàng và nhà thờ mở cửa trở lại ở Italia vào ngày 18-5 như một phần của làn sóng khóa chặt mới ở Châu Âu, nhưng số ca tử vong do Covid-19 đang gia tăng ở Brazil, Nam Phi và các nơi khác trên thế giới, cho thấy điều tồi tệ nhất vẫn xảy ra ở nhiều quốc gia.

Cảnh sát được triển khai tại Quảng trường Piazza di Spagna, ở Rome, khi Italia thực hiện các bước đi nới lỏng lệnh phong tỏa một cách thận trọng.  Ảnh: AFP

Giai đoạn 2 của việc nới lỏng

Sự nới lỏng dần dần ở một số nơi diễn ra khi các chính phủ trên thế giới đang nỗ lực sửa chữa nền kinh tế, trong đó Nhật Bản là nạn nhân mới nhất khi nền kinh tế rơi vào suy thoái và cảnh báo của FED về suy thoái nghiêm trọng của Mỹ khi tỷ lệ nhiễm bệnh toàn cầu lên tới 4,7 triệu. Nhưng Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo, việc mở cửa trở lại quá nhanh mà không có vaccine có thể gây ra làn sóng lây nhiễm tàn khốc lần thứ hai và cho biết sẽ tổ chức một hội nghị y tế toàn cầu trực tuyến trong tuần này nhằm giúp các nước thoát khỏi khủng hoảng.

Từng là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất trên thế giới, Italia có bước đi thận trọng mới nhất trong việc mở cửa trở lại, dần dần trở lại bình thường, và cho phép các doanh nghiệp và nhà thờ mở cửa trở lại sau 2 tháng phong tỏa. Ngày 18-5 đánh dấu Italia bước vào giai đoạn 2 của chính sách nới lỏng. Các doanh nghiệp bao gồm nhà hàng, quán bar, quán cà-phê, tiệm làm tóc và cửa hàng được phép mở cửa trở lại. Phòng tập thể dục, hồ bơi, rạp chiếu phim và nhà hát được phép mở vào ngày 25-5. “Tôi thật sự rất vui... đây một dấu hiệu hy vọng cho xã hội”, Đức Giáo hoàng Fransic nói hôm 17-5 trong buổi cầu nguyện trực tiếp trong khi Nhà thờ Thánh Peter cũng mở cửa cho khách tham quan. Vatican cũng áp dụng các biện pháp chống virus tương tự như Italia, trong đó áp dụng các biện pháp phong tỏa chặt chẽ sau khi các ca tử vong và lây nhiễm gia tăng tràn ngập các bệnh viện.

Tây Ban Nha cũng dần dần giảm bớt các biện pháp khóa chặt hơn, trong khi Đức có một số bước đi để mở cửa trở lại, bao gồm cả việc nối lại giải bóng đá hàng đầu - nhưng các sân vận động vẫn trống rỗng.

Những dữ liệu đáng lo ngại

Bất chấp sự lạc quan ở các khu vực của Châu Âu, đại dịch chết người vẫn “trên đường hành quân” đến Nam Mỹ và Châu Phi với những dữ liệu đáng lo ngại.

Tỷ lệ tử vong ở Brazil đã tăng mạnh trong những ngày gần đây. Số ca nhiễm ở quốc gia lớn nhất Nam Mỹ hiện đứng thứ 4 trên thế giới. Nhưng Tổng thống Jair Bolsonaro, vẫn kiên quyết không phong tỏa đất nước, cho rằng, nó sẽ làm tổn thương không cần thiết đến nền kinh tế, dù các chuyên gia và lãnh đạo khu vực cảnh báo, cơ sở hạ tầng chăm sóc sức khỏe có thể sụp đổ. Tổng thống Bolsonaro vẫn coi dịch bệnh này là “bệnh cúm nhẹ”, và chỉ trích những biện pháp phong tỏa mà một số thống đốc bang đã áp dụng nhằm khống chế sự lây lan của dịch bệnh. Ông nói: “Thất nghiệp, đói kém và nghèo đói sẽ là tương lai của những ai ủng hộ cách ly hoàn toàn và độc đoán”. Nhà lãnh đạo này cùng với một số bộ trưởng vẫn chào đón hàng trăm người ủng hộ ông tại thủ đô Brasilia vào hôm 17-5 (giờ địa phương).

Châu Mỹ Latinh và Caribbean đã ghi nhận hơn 500.000 ca, với gần một nửa trong số đó đến từ Brazil và ngày càng có báo động về tác động của virus đối với những người ít được ưu tiên nhất trong khu vực. Ecuador báo cáo trường hợp Covid-19 đầu tiên tại một trong những bộ lạc Amazon bản địa, làm sâu sắc thêm cuộc khủng hoảng tại một trong những quốc gia chịu thiệt hại nặng nề nhất ở Nam Mỹ. Theo AFP, nhiều nhóm ở Nicaragua cáo buộc chính phủ che giấu số ca mắc Covid-19 thực sự bằng việc chôn cất vội vã. Nhân viên bệnh viện Nicaragua cho biết, hệ thống y tế tràn ngập bệnh nhân mắc các bệnh về đường hô hấp, trong khi người dân cho biết, thi thể của những người thân của họ được đưa lên xe tải để “chôn cất” mà không có sự đồng ý của họ.

Châu Phi cũng rất lo ngại khi số ca nhiễm bệnh tăng nhanh. Nam Phi hôm 18-5 đã báo cáo 1.160 ca nhiễm mới, con số cao nhất hàng ngày kể từ ca bệnh đầu tiên được ghi nhận vào tháng 3, nâng tổng số lên tới 15.515 - cao nhất trên lục địa. Ở Châu Á, Ấn Độ đã gia hạn lệnh phong tỏa lớn nhất thế giới -đến cuối tháng 5 khi các báo cáo ca nhiễm tăng vọt trong một ngày vào hôm 17-5.  

KHẢ ANH