Báo Công An Đà Nẵng

Châu Âu mở cửa hút người giàu

Thứ hai, 18/11/2013 11:09

(Cadn.com.vn) - Việc Quốc hội Malta hồi cuối tuần qua bất ngờ thông qua dự luật dùng tiền để mua hộ chiếu đã làm dấy lên những tranh cãi trong vấn đề nhập tịch. Theo dự luật này, chỉ cần trả 650.000 EUR (865.000 USD), bất kỳ ai cũng có thể trở thành công dân hợp pháp của quốc đảo này mà không cần bất kỳ chứng từ nào khác. Một số nước trong Liên minh Châu Âu (EU) cũng nới lỏng quy định nhập tịch.

Thu hút người giàu

Malta lập Cty Henley&Partners ở Jersey có nhiệm vụ quảng bá vấn đề nhập tịch, nhắm đến những người nước ngoài giàu có.

Theo đó, bất kỳ ai đủ 18 tuổi trở lên cũng có thể mua quốc tịch Malta để trở thành công dân hợp pháp của quốc đảo này. Quyền công dân sẽ được cấp khi một người nộp ít nhất 650.000 EUR cho Quỹ phát triển quốc gia. Các ứng viên xin hộ chiếu sẽ được rà soát nghiêm ngặt "để bảo đảm chỉ khách hàng có uy tín mới được chấp thuận" nhưng không bắt buộc họ phải đầu tư hoặc sinh sống tại đất nước này. Nếu người nộp đơn có vợ/chồng hay con dưới 18 tuổi, những người phụ thuộc sẽ nộp thêm phí là 25.000 EUR/người.

Malta, giống như đa số 28 nước thuộc EU, nằm trong khu vực Schengen, nơi các công dân gần như được tự do đi lại mà không phải qua kiểm tra. Như vậy, nếu một người trở thành công dân hợp pháp của Malta, đồng nghĩa với việc họ có thể đi lại và làm việc ở một nước khác cùng khối, tiếp cận dịch vụ công như trường học và y tế, thậm chí là được phép cư trú ở các quốc gia khác trong EU. Giới chức trách Malta, ước tính sẽ có khoảng 200-300 đơn xin nhập quốc tịch nước này mỗi năm.

Nhiều người Malta cho biết, quy định mới làm giảm giá trị công dân của đất nước.
Ảnh: BBC

Thủ tướng Malta, Joseph Muscat ước tính việc bán quốc tịch sẽ mang về cho chính phủ khoảng 30 triệu EUR (41 triệu USD) mỗi năm và giúp nước này giảm gánh nặng nợ công. Tuy nhiên, phe đối lập phản đối luật trên, cho rằng hòn đảo nhỏ bé chỉ với 419.000 người này sẽ trở thành nơi tránh thuế. Đảng Dân tộc đối lập cảnh báo sẽ thu hồi quốc tịch của những ai làm đơn xin kiểu này nếu đảng này trở lại nắm quyền.

Nới lỏng điều kiện nhập tịch

Kể từ khi cuộc khủng hoảng kinh tế tấn công các nước EU năm 2008, nhiều nước thành viên trong khối đưa ra các ưu đãi nhằm thu hút đầu tư của những người nước ngoài giàu có, kể cả việc nới lỏng quy định cư trú và nhập tịch.

Tây Ban Nha cho phép người nước ngoài cư trú nếu đầu tư ít nhất 500.000 EUR vào lĩnh vực bất động sản hay mua ít nhất 2 triệu EUR trái phiếu chính phủ. Tại Hungary, nếu người nước ngoài đầu tư ít nhất 250.000 EUR vào trái phiếu chính phủ, họ cũng nhận được thẻ cư trú. Hungary cũng cấp hàng chục ngàn hộ chiếu cho người dân ở các nước láng giềng như Serbia, nước chưa gia nhập EU - chỉ với hai điều kiện - có tổ tiên là người Hungary và có trình độ ngôn ngữ cơ bản. Cyprus tuyên bố những ai bị mất ít nhất 3 triệu EUR khi xảy ra khủng hoảng ngân hàng ở Cyprus trong năm nay sẽ được nhập quốc tịch. Hầu hết những người bị ảnh hưởng là người Nga. Cyprus cũng cắt giảm số tiền đầu tư cần thiết để đủ điều kiện trở thành công dân của nước này, từ 10 triệu EUR xuống 3 triệu EUR.

Anh cũng có chương trình "cư trú nhanh" cho người nước ngoài đầu tư lớn, song điều kiện được cấp quyền công dân là rất khó. Trong đó, người xin nhập quốc tịch phải trải qua một bài kiểm tra nghiêm ngặt. Tuy nhiên, những người nước ngoài giàu có có thể định cư tại Anh nếu đã chính thức cư trú tại đây ít nhất 2 năm. Yêu cầu 2 năm áp dụng cho những người có tài sản từ 10 triệu bảng ở Anh; 3 năm cho 5 triệu bảng và 5 năm cho những ai có ít nhất 1 triệu bảng. Trong khi đó, Hà Lan có kế hoạch cấp thẻ cư trú cho người nước ngoài nếu họ có ít nhất 1,25 triệu EUR trong tài khoản ngân hàng.

Và Hà Lan đang nhắm đến nhiều người giàu Trung Quốc.

An Bình (Theo BBC)