Báo Công An Đà Nẵng

Châu Âu xem xét triển khai 100.000 quân tới Ukraine

Thứ sáu, 20/12/2024 13:14

Các quan chức tiết lộ lực lượng này có thể được thành lập bởi một liên minh gồm khoảng 5-8 quốc gia, bao gồm Pháp, Đức, Italy, Anh và Ba Lan. Các nhà phân tích và các quan chức tin rằng quy mô của lực lượng này phần lớn phụ thuộc vào nhiệm vụ cụ thể. Theo Reuters, "một số nhà phân tích cho rằng có thể triển khai khoảng 40.000 quân". Phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên minh châu Âu (EU) sẽ được triển khai sau khi đạt được lệnh ngừng bắn tại các khu vực xung đột.

Sáng kiến này được đẩy mạnh sau cuộc trao đổi gần đây giữa Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump với Tổng thống Ukraine Volodimir Zelensky và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Trong cuộc hội đàm, ông Trump đã bày tỏ lập trường rằng quân đội Mỹ sẽ không tham gia giám sát lệnh ngừng bắn tại Ukraine. Điều này đã thúc đẩy ông Macron chuyển hướng đề xuất của mình sang việc thành lập một lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế từ các đồng minh châu Âu.

Các nguồn tin cũng chỉ ra rằng, cuộc tranh luận cho đến nay đã bộc lộ sự nhầm lẫn về việc liệu một phái bộ châu Âu trong tương lai có đảm nhiệm vai trò gìn giữ hòa bình truyền thống, chẳng hạn giám sát ranh giới ngừng bắn hay cung cấp biện pháp răn đe mạnh mẽ chống lại Nga hay không. Các quan chức Italy được cho là đề cập đến việc gìn giữ hòa bình, trong khi các quan chức Pháp và Ukraine tập trung vào việc răn đe.

Thông tin về kế hoạch này đã được Cơ quan Tình báo Đối ngoại Liên bang Nga (SVR) tiết lộ từ tháng 11. Phản ứng về vấn đề này, Điện Kremlin nhấn mạnh rằng việc triển khai lực lượng như vậy chỉ có thể thực hiện sau khi đạt được thỏa thuận với tất cả các bên liên quan đến xung đột.

T.N

Tính toán của Ukraine khi ám sát tướng cấp cao của Nga

Theo kênh CNN, vụ nổ khiến ông Igor Kirillov thiệt mạng ngày 17-12 là cuộc tấn công có mục tiêu tham vọng nhất trong cuộc chiến trên lãnh thổ Nga cho đến nay, được cho là do lực lượng an ninh Ukraine thực hiện.

Đặc nhiệm Ukraine thực hiện vụ ám sát Trung tướng Nga tại Moscow

Ngày 17-12, Trung tướng Igor Kirillov, Tư lệnh Lực lượng Phòng chống Phóng xạ, Hóa học và Sinh học (RCHBZ) thuộc Các Lực lượng Vũ trang Nga (VS RF), đã thiệt mạng trong một vụ nổ ở trung tâm Moscow. Đây là chiến dịch ám sát táo bạo được Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) nhận trách nhiệm, như một hành động trả đũa các hành vi sử dụng vũ khí hóa học trên chiến trường Ukraine.

Nga không kích quy mô lớn vào Ukraine

Rạng sáng 13-12, Nga tập kích quy mô lớn bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) nhằm vào hệ thống năng lượng trên khắp Ukraine.