Báo Công An Đà Nẵng

Châu Phi báo động nạn buôn bán trẻ em

Thứ bảy, 28/01/2012 00:00

(Cadn.com.vn) - Lạm dụng lao động trẻ em xảy ra tràn lan ở Châu Phi, lục địa đen nghèo khổ nhất thế giới.

“Điểm hẹn” Gabon

Trẻ em tại các nước nghèo bị bán sang các nước giàu dầu mỏ như Gabon, Guinea Xích đạo, Cộng hòa Congo và buộc phải lao động.

“Buôn bán trẻ em là có thật. Chẳng hạn như Gabon thu hút rất nhiều người nhập cư Tây Phi và những người này buôn bán trẻ em”, Tổng Giám đốc các vấn đề xã hội Gabon Melanie Mbadinga Matsanga cho biết tại một hội nghị về ngăn chặn nạn buôn bán trẻ em diễn ra tại thành phố Pointe Noire, miền Nam Congo. Theo báo cáo về nạn buôn người của Bộ Ngoại giao Mỹ năm 2011, Gabon là điểm đến chủ yếu cũng như là điểm quá cảnh của bọn buôn người. Theo Nghị định thư nhằm Ngăn chặn- Trấn áp- Trừng trị tội buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em, buôn bán trẻ em được định nghĩa là hoạt động tuyển mộ, vận chuyển, chứa chấp, chuyển nhượng hoặc nhận trẻ em cho mục đích lạm dụng. Định nghĩa này đặc biệt quan trọng ở Tây và Trung Phi - nơi các hoạt động buôn bán diễn ra dưới sự đồng ý của các bậc cha mẹ, Quỹ Trẻ em LHQ (UNICEF) báo cáo.

Các em và gia đình bị mê hoặc bởi những lời hứa ảo về một cuộc sống tốt hơn. Điều này dẫn đến tình trạng, mỗi năm hàng trăm ngàn trẻ em bị buôn bán qua biên giới, không được tiếp cận giáo dục, chăm sóc sức khỏe, phải sống mà không có sự che chở, bảo vệ của gia đình.

 Trẻ em phải làm thợ mỏ tại Lagos, Nigeria. Ảnh: IRIN

Nạn bắt cóc gia tăng

Theo báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ, tại Cameroon, những kẻ buôn bán trẻ em thường nhắm mục tiêu vào các gia đình ở nông thôn có nhiều con. Thông thường, cha mẹ giao con của họ cho một người trung gian với lời hứa chúng sẽ được tiếp cận một nền giáo dục và có cuộc sống tốt hơn tại thành phố. Tuy nhiên, khi nhận thức của các bậc cha mẹ tăng lên, họ không giao con cho những người trung gian nữa, những kẻ buôn bán trẻ em chuyển sang bắt cóc các trẻ em.

“Lạm dụng trẻ em mới là vấn đề quan trọng. Những kẻ buôn trẻ em đang tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn. Họ muốn làm giàu nhanh, đó là lý do tại sao họ sử dụng trẻ em”, Marcelline Pambou  Loubondo thuộc tổ chức phi chính phủ “Phong trào những bà mẹ vì hòa bình, Đoàn kết và Phát triển” cho biết. Các em thường bị buộc phải làm các ông việc buôn bán nhỏ cả ngày lẫn đêm vì sợ bị đánh. Sự hiện diện của các nhóm vũ trang trong và ngoài nước  cũng đặt ra một mối đe dọa đối với quyền trẻ em. Chẳng hạn như tại Cộng hòa Congo, các nhóm vũ  trang vẫn tiếp tục bắt cóc và buộc những người đàn ông, phụ nữ và trẻ em trở thành các chiến binh, người lao động và nô lệ tình dục.

Tại các nước mà các lĩnh vực dầu mỏ và khoáng sản phát triển mạnh, tình trạng lạm dụng lao động còn đáng báo động hơn. Một số lượng đáng kể của các thợ mỏ Congo – chủ yếu là đàn ông và trẻ em trai - không có giấy phép lao động. Họ bị biến thành nô lệ do nợ nần. Họ phải bán khoáng sản được khai thác dưới mức giá thị trường. Tại Guinea Xích đạo, trẻ em bị lạm dụng ở Malabo và Bata, nơi ngành công nghiệp dầu mỏ đang phát triển khiến nhu cầu về lao động giá rẻ và mại dâm tăng cao”.  Hiện nay, nạn buôn người ở Châu Phi đang ngày càng mở rộng nhanh chóng không thể kiểm soát được, Bộ trưởng Bộ Xã hội Congo, Emilienne Raoul nhấn mạnh. Theo báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ, tại Gabon, sự thiếu thực thi pháp luật chống nạn buôn người đã khiến tình trạng này ngày càng tồi tệ hơn, mặc dù nước này đã bắt giữ hơn 68 nghi phạm từ năm 2003 -2010.

Theo Tổ chức Di cư Quốc tế, nạn buôn người thường gắn liền với di cư bất hợp pháp, gây ra những hậu quả nghiêm trọng.

Thúy Ngọc (Theo IRIN)