Báo Công An Đà Nẵng

Cháy rừng lớn ở Mỹ, hơn 7.000 người phải sơ tán

Thứ bảy, 26/12/2020 23:51

Cả khu vực quanh Cầu Bay bị “nhuộm đỏ” bởi lửa và khói từ đám cháy rừng ở Bắc California hồi tháng 9.   Ảnh: Getty Images

Tối 24-12 (giờ địa phương), hơn 7.000 cư dân sống gần căn cứ hải quân của Mỹ ở miền Nam bang California đã phải sơ tán do các đám cháy rừng đang tiếp tục lan rộng.

Theo Sở Lâm nghiệp và phòng cháy chữa cháy bang California (CalFire), đám cháy bùng phát từ đêm trước đó, dọc theo tuyến đường ở sườn phía Đông của Trại Pendleton, phía Bắc San Diego, và tính đến trưa 24-12 đã thiêu hủy diện tích khoảng 1.300 ha. Không có báo cáo thiệt hại nào về con người, nhưng cháy rừng đã buộc cư dân sống khu vực gần đó phải sơ tán khẩn cấp. Lực lượng cứu hỏa vẫn chưa khống chế được do gió to liên tục khiến đám cháy lây lan. Nguyên nhân đám cháy đang được điều tra. Năm 2020, California trải qua mùa cháy rừng thiệt hại lớn nhất từ trước tới nay với 33 người thiệt mạng, 10.000 nhà dân và công trình kiến trúc bị thiêu hủy.

T.V