Báo Công An Đà Nẵng

Chém người vì nghĩ bị nhìn đểu!

Thứ tư, 02/12/2020 15:00

Nghĩ rằng nhóm thanh niên nhậu bàn bên nhìn đểu nhóm mình, Vương Khả Hà (2001, trú TT Hương An, H. Quế Sơn, Quảng Nam), Huỳnh Tấn Định (2002, trú xã Tam Thái, H. Phú Ninh, Quảng Nam) và Nguyễn Văn Tân (2002, trú xã Tam Anh Bắc, H. Núi Thành, Quảng Nam) liền về phòng trọ xách dao lên “tính sổ”. Hậu quả khiến 1 thanh niên nhóm kia bị chém thương tích nghiêm trọng.

Định, Tân, Hà (từ trái sang) và hung khí gây án.

Rạng sáng 25-11-2020, CATP Tam Kỳ (Quảng Nam) tiếp nhận trình báo của bà Phan Thị C. (1979, trú P. An Phú, TP Tam Kỳ) nội dung: Khoảng 0 giờ 15 cùng ngày, con trai bà C. là Phạm Hoài L. (1999) bị 3 thanh niên không rõ lai lịch dùng dao chém tại bờ hồ Nguyễn Du (P. Tân Thạnh, TP Tam Kỳ) gây thương tích nghiêm trọng đang nằm cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam. Tiếp nhận thông tin, CATP Tam Kỳ đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để thu thập thông tin liên quan đến vụ án. Bằng các biện pháp nghiệp vụ điều tra, CATP Tam Kỳ đã nhanh chóng xác định được danh tính thủ phạm gây thương tích cho anh L. là Vương Khả Hà, Huỳnh Tấn Định và Nguyễn Văn Tân.

Làm việc tại cơ quan CA, các đối tượng khai, khoảng 22 giờ 30 ngày 24-11, Vương Khả Hà, Huỳnh Tấn Định và Nguyễn Văn Tân chạy xe máy đến một quán nhậu vỉa hè tại bờ hồ Nguyễn Du để lai rai tâm sự. Vừa đến quán thì cả nhóm gặp nhóm của Phạm Hoài L. cũng đang ngồi nhậu ở đây. Lúc này, L. đứng chống nạnh nhìn chằm chằm nhóm của Hà. Thấy vậy, Hà nghĩ L. đang nhìn đểu mình nên quay sang bảo Tân và Định rằng: “Chừ đi về phòng trọ lấy hàng xuống thủ sẵn, nếu họ chơi thì mình đánh lại”. Cả ba chạy xe máy về phòng trọ của Hà ở P. An Sơn (TP Tam Kỳ) lấy 4 con dao tự chế rồi quay lại cất giấu gần quán, rồi bước vào tiếp tục nhậu. Trong lúc ngồi nhậu, L. cứ liếc mắt nhìn nhóm của Hà và buông lời xúc phạm khiến cả ba rất bực tức. Đến khoảng 0 giờ 20 ngày hôm sau, Hà nói với Tân, Định rằng: “Chừ tao qua bên kia nói chuyện, có chi thì tụi bây chơi luôn cho nóng” thì cả hai đồng ý.

Dứt lời, Hà bước sang bàn bên hỏi L.: Mi nhìn đểu tao hả? Rồi đấm vào mặt L. một cái thì những người bạn của L. đẩy Hà ra. Thấy vậy, Tân chạy ra lấy 2 con dao, rồi đưa cho Hà 1 con. Định cũng chạy ra cầm 2 con dao xông vào giúp sức, truy đuổi nhóm của L. bỏ chạy tán loạn. Nhóm của Hà truy đuổi được chừng 15m thì L. bị ngã. Lúc này, cả ba cầm dao xông vào chém liên tiếp nhiều nhát vào người L. Hà chém 3 nhát vào chân L., Định chém 3 nhát, Tân chém 5 nhát vào người L. Sau đó, Hà và Tân quay sang truy đuổi những thanh niên khác. Hà đuổi theo chém trúng lưng anh N.Đ.A (1987, trú xã Tam Phú, TP Tam Kỳ), lúc anh A. bỏ chạy thì bị Hà phóng con dao trúng người. Sau đó, Hà nhặt con dao tiến đến chỗ L. đang nằm chém tiếp 1 nhát vào chân. Sau khi gây án, cả ba cầm hung khí rồi điều khiển xe máy về phòng trọ cất giấu. Nạn nhân L. được nhóm bạn đưa đến Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam cấp cứu, tỷ lệ thương tích được giám định là 31%.

Ngày 1-12, Đội CSHS CATP Tam Kỳ cho hay, cả 3 đối tượng trên đều đã có tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”. Hiện Cơ quan CSĐT CATP Tam Kỳ đã ra quyết định khởi tố vụ án và bị can, tạm giam 3 đối tượng trên để tiếp tục điều tra hành vi “Cố ý gây thương tích”.

LÊ VƯƠNG