Báo Công An Đà Nẵng

Chém vợ suýt chết vì… con trâu

Thứ năm, 30/09/2021 10:10

Bị cáo Lò Văn Nuôi

Định bán con trâu nhưng vợ không đồng ý vì cho rằng bị người mua ép giá quá rẻ nên giữa vợ chồng Lò Văn Nuôi (1985, trú xã Ea Dăh, huyện Krông Năng, Đắk Lắk) xảy ra cự cãi. Bực tức, chị Ngân Thị Hạnh (1984, vợ của Nuôi) bỏ về nhà mẹ đẻ ở cùng xã. Sau đó 5 ngày, Nuôi đến khuyên vợ về nhà nhưng chị Hạnh không chịu. Nuôi liền vào nhà bếp lấy một con dao dài 46,5 cm chém 5 nhát vào đầu, vai và người chị Hạnh với tỷ lệ thương tật 43%. Sau khi gây án, Nuôi bỏ trốn 2 ngày sau mới quay về và đến Công an xã đầu thú. Ngày 29-9, TAND tỉnh Đắk Lắk cho hay vừa xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lò Văn Nuôi 15 năm tù về tội: “Giết người”.

Đ.L