Báo Công An Đà Nẵng

Chỉ thị 18 gắn kết với lộ trình xây dựng nông thôn mới

Thứ năm, 21/05/2015 10:40

(Cadn.com.vn) - Sáng 20-5, Ban Dân vận (DV) Thành ủy Đà Nẵng phối hợp với Huyện ủy Hòa Vang tổ chức Hội nghị ký kết giao ước hỗ trợ xây dựng nông thôn mới (XDNTM) năm 2015.

Thực hiện Chỉ thị số 18 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình XDNTM trên địa bàn TP”, Ban DV Thành ủy chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương đẩy mạnh phong trào “Chung tay XDNTM”; tiếp tục vận động các tổ chức, cá nhân tham gia bằng nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả, đăng ký hỗ trợ H. Hòa Vang XDNTM năm 2015 mà trọng tâm là tập trung cho 5 xã còn lại là Hòa Nhơn, Hòa Sơn, Hòa Liên, Hòa Ninh, Hòa Bắc. Qua vận động, đến nay đã có 36 đơn vị, địa phương đăng ký hỗ trợ 30 tỷ đồng và hơn 12 ngàn ngày công; trong đó, các Đảng ủy trực thuộc Thành ủy hỗ trợ hơn 17,6 tỷ đồng, các Hội quần chúng đặc thù hỗ trợ hơn 6,8 tỷ đồng, Mặt trận và các đoàn thể hỗ trợ hơn 4,6 tỷ đồng, các Quận ủy hỗ trợ hơn 0,9 tỷ đồng...

Trao Bảng Vàng ghi nhận các đơn vị, địa phương đóng góp năm 2014.

Được biết, sau khi Chỉ thị 18 đi vào cuộc sống đã có nhiều đơn vị, địa phương đăng ký và thực hiện hỗ trợ thông qua Ban DV Thành ủy và trực tiếp ký kết giúp đỡ Hòa Vang giai đoạn 2012-2015 trên tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, tình cảm, chủ động tự nguyện tùy theo điều kiện, khả năng. Chỉ riêng trong năm 2014, đã có 34 đơn vị, địa phương thực hiện hỗ trợ theo đăng ký với tổng kinh phí gần 36,5 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 116%, như xây dựng và nâng cấp Nhà văn hóa thôn, Trường Mẫu giáo, nhà đại đoàn kết; sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ; hỗ trợ học bổng, tặng xe đạp cho học sinh nghèo; làm đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng; chuyển giao khoa học kỹ thuật về cây, con giống... tạo điều kiện phát triển kinh tế gia đình, nâng cao đời sống cho người dân, tạo nên một diện mạo mới về nông thôn Hòa Vang.

Trong đó, nhiều Hội quần chúng đặc thù, tuy không được phân công nhiệm vụ cụ thể, nhưng đã khắc phục khó khăn tự nguyện vận động, huy động hội viên, các tổ chức để đảm nhận những nội dung, công việc cụ thể, thiết thực giúp đỡ Hòa Vang XDNTM, như Hội Người mù TP, Hội Người khuyết tật TP nhận hỗ trợ xây nhà tình nghĩa, Hội Đông y tổ chức khám, phát thuốc miễn phí cho nhân dân vùng khó khăn, Hội Tù yêu nước vận động, tặng tủ sách giáo dục cách mạng cho thế hệ trẻ... Nổi bật là Đoàn TN các cấp, các đơn vị LLVT đã đóng góp hơn 20 ngàn ngày công tham gia công tác dân vận và trực triếp làm đường bê-tông nông thôn, giao thông nội đồng, nạo vét kênh mương thủy lợi...

Bộ đội 355 Vùng 3 Hải quân giúp dân nạo vét kênh mương thủy lợi.

Theo ông Phan Viết Thông, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban DV Thành ủy, từ sự hỗ trợ của mỗi đơn vị, địa phương đã góp phần cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân Hòa Vang. Cuộc vận động “TP chung tay XDNTM” đã có sức lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân, nhận thức về tầm quan trọng của Chương trình, về vai trò chủ thể của người dân, của cộng đồng xã hội trong XDNTM có chuyển biến tích cực, nhiều hộ gia đình tự nguyện hiến đất, tháo bỏ tường rào, cổng ngõ để mở rộng đường giao thông... tạo rất nhiều thuận lợi cho 6 xã Hòa Tiến, Hòa Châu (năm 2013), Hòa Phú, Hòa Phước, Hòa Phong, Hòa Khương (năm 2014) cán đích NTM. Kết quả trên đã góp phần tạo ra luồng sinh khí mới, động lực mới, nguồn lực mới, diện mạo mới cho nông thôn Hòa Vang.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Võ Công Trí, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đơn vị, địa phương đã chia sẻ với Hòa Vang không chỉ bằng trách nhiệm mà còn thể hiện bằng tất cả tấm lòng dành cho mảnh đất có bề dày truyền thống cách mạng và chịu nhiều mất mát đau thương trong chiến tranh này. Đồng chí cũng lưu ý, Ban DV Thành ủy tiếp tục phối hợp với Huyện ủy Hòa Vang đẩy mạnh công tác tuyên truyền XDNTM để người dân nhận thức và phát huy tốt vai trò chủ thể của mình; các đơn vị, địa phương đảm bảo thực hiện tốt nội dung đăng ký; còn địa phương hưởng lợi cần xúc tiến mạnh hơn nữa trong việc huy động nguồn lực tại chỗ, chỉ đạo các địa phương sử dụng hiệu quả các nguồn hỗ trợ...

Có thể khẳng định, nét tươi sáng trong bức tranh nông thôn Hòa Vang hôm nay đều in đậm vai trò hỗ trợ, chia sẻ của cộng đồng. Hiệu quả của Chỉ thị 18 không chỉ biểu hiện cụ thể qua các công trình xây dựng, mô hình sản xuất mà còn là động lực quan trọng nâng cao ý thức, vai trò trách nhiệm của mọi tầng lớp nhân dân... “Các cơ quan, đơn vị không bỗng nhiên có thể và tự làm ra tiền mà tiền có được để hỗ trợ cho Hòa Vang XDNTM, chính là sự tiết kiệm, chắt chiu dành dụm của mỗi cán bộ, công chức, người lao động. Cho nên, khi sử dụng nguồn lực này, địa phương rất trăn trở để sử dụng làm sao có hiệu quả, thiết thực, không để thất thoát, lãng phí. Chúng tôi cũng ý thức trách nhiệm trước Đảng và nhân dân về những khó khăn, thách thức để đẩy nhanh, đẩy mạnh và phấn đấu cuối năm nay, H. Hòa Vang hoàn thành Chương trình XDNTM”, Bí thư Huyện ủy Lê Văn Toàn chân tình bộc bạch khi nhìn lại diện mạo của địa phương sau 3 năm Chỉ thị 18 ra đời, gắn kết với lộ trình XDNTM.

An Dương