Báo Công An Đà Nẵng

Chia sẻ ý tưởng khởi nghiệp, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế

Thứ bảy, 07/05/2022 15:21

Đến với ngày hội, người dân được tham quan, mua sắm hơn 200 sản phẩm chất lượng của 50 cơ sở sản xuất, kinh doanh do phụ nữ làm chủ, tham gia trưng bày, giới thiệu trên 13 gian hàng tại đây. Những người tham gia ngày hội còn được thưởng thức những món ăn ngon, đặc sản vùng miền do phụ nữ của 13 xã, phường của thành phố Hội An phục vụ tại Phiên chợ ẩm thực.

Chị Lâm Thị Bích Hạnh, ở phường Thanh Hà, thành phố Hội An chia sẻ, hằng ngày, gia đình tôi vẫn ưu tiên sử dụng lương thực, thực phẩm từ các cơ sở do các hội viên phụ nữ thành phố Hội An chế biến, sản xuất vì an tâm về chất lượng. Qua đó góp phần ủng hộ, động viên tinh thần khởi nghiệp, phát triển, lập thân lập nghiệp của chị em.

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hội An Nguyễn Thị Anh Thơ cho biết, sau 2 năm không tổ chức được do ảnh hưởng dịch COVID-19, dự kiến, Ngày hội "Đổi mới sáng tạo - Chuyển đổi số - Nâng tầm sản phẩm phụ nữ vì Hội An xanh" năm 2022 sẽ thu hút được khoảng 1.000 người dân đến tham quan và mua sắm, đạt doanh số khoảng 500 triệu đồng.

Trong khuôn khổ Ngày hội, diễn đàn "Phụ nữ nâng tầm sản phẩm khởi nghiệp sáng tạo" được tổ chức với sự tham gia của các cơ sở sản xuất, kinh doanh… Tại diễn đàn, đại diện các cơ sở sản xuất, kinh doanh đã cùng nhau chia sẻ những ý tưởng khởi nghiệp, kinh nghiệm, cơ sở để nắm bắt cơ hội nâng tầm sản phẩm khởi nghiệp.

Đặc biệt, đại diện các cơ sở sản xuất thống nhất, muốn nâng tầm sản phẩm, yếu tố tiên quyết là phải đảm bảo chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, thân thiện với môi trường, bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng… đáp ứng nhu cầu của thị trường. Đại diện các cơ sở sản xuất và lãnh đạo chính quyền các cấp, sở, ban ngành, đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội đã trao đổi, thông tin về những cơ chế, chính sách, nguồn vốn hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế.
Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hội An đã trao hỗ trợ vay vốn ưu đãi cho 20 phụ nữ là chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, với mức 20-30 triệu đồng/trường hợp.

T.B.N