Báo Công An Đà Nẵng

Chiếc bánh vẽ "hơn 10.000ha rừng"

Thứ năm, 26/09/2013 07:58

* Kỳ 1: Giăng "bẫy" rừng tận thu

(Cadn.com.vn) - Sau khi ký được hợp đồng liên kết kinh tế với Hội Cựu chiến binh tỉnh Khăm Muộn (Lào) về khai hoang trồng rừng, vợ chồng ông Nguyễn Văn Tô (1954) và Phạm Thị Hòa (1958)- Cty TNHH Việt Quốc Hương (thôn 12, xã Điện Hồng, H. Điện Bàn, Quảng Nam) "kêu gọi góp vốn đầu tư", "khai thác rừng tận thu" liên tiếp thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của nhiều cá nhân, tập thể trong và ngoài tỉnh.

Liên tục thay đổi

Cty TNHH Việt Quốc Hương (Cty VQH) được thành lập lần đầu vào ngày 30-6-2008, Giấy CNĐKKD số 3302081223 do Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Nam cấp với các ngành nghề: trồng, khai thác, chế biến cây lâm nghiệp, cây tinh dầu, cây dược liệu. Cty có vốn điều lệ 1 tỷ đồng, do các thành viên góp: Phạm Thị Hòa - 700.000.000 đồng; ông Phạm Anh (xã Tịnh Long, H. Sơn Tịnh, Quảng Ngãi)- 200.000.000 đồng và bà Nguyễn Thị Đỉnh (xã Điện Hồng)- 100.000.000 đồng. Người đại diện pháp luật của Cty là bà Phạm Thị Hòa, chức vụ Giám đốc, trụ sở Cty đặt tại nhà riêng bà Hòa.

Đến ngày 31-7-2009, Cty VQH đăng ký thay đổi mã số doanh nghiệp và tăng vốn điều lệ từ 1 tỷ đồng lên 10 tỷ đồng. Ngày 22-3-2011, Cty VQH đăng ký thay đổi lần thứ hai. Theo đó giữ nguyên mã số doanh nghiệp, vốn điều lệ và trụ sở Cty, chỉ thêm ngành nghề kinh doanh là hoạt động dịch vụ lâm nghiệp, đồng thời thay đổi thành viên góp vốn: bà Phạm Thị Hòa tăng vốn điều lệ lên 7 tỷ đồng; Nguyễn Văn Tô (chồng bà Hòa) góp 2 tỷ đồng và Nguyễn Thị Nga (con gái của vợ chồng ông Tô bà Hòa) góp 1 tỷ đồng. Người đại diện pháp luật của Cty là bà Phạm Thị Hòa, chức vụ Giám đốc, ông Tô là Phó giám đốc.

Chân dung vợ chồng Phạm Thị Hòa- Nguyễn Văn Tô

Trong quá trình hoạt động, ngày 3-7-2010, Cty VQH ký hợp đồng liên kết kinh tế với Hội Cựu chiến binh tỉnh Khăm Muộn (Lào) để thực hiện khai hoang trồng rừng với diện tích 10.600ha với điều kiện khi có sản phẩm thì Cty VQH hưởng 80% và Hội CCB hưởng 20% sau khi trừ chi phí. Trong quá trình khai hoang nếu có gỗ tận dụng thì Cty trích 15% cho Hội CCB Khăm Muộn... Kèm theo hợp đồng là một số hồ sơ pháp lý của Nhà nước Lào, được Tổng Lãnh sự quán CHDCND Lào tại TP Đà Nẵng dịch sang tiếng Việt.

"Rừng tận thu có hàng nghìn khối gỗ quý"

Sau khi có bộ hồ sơ pháp lý về khai hoang trồng rừng do Nhà nước Lào cấp, vợ chồng ông Tô bà Hòa tìm gặp một số người có mối quan hệ từ trước để kêu gọi "góp vốn đầu tư". Bên cạnh đó, cặp vợ chồng này cho những đối tác biết, trên diện tích đất khai hoang trồng rừng tại Lào "có khối lượng gỗ tận thu rất lớn, lên đến hàng nghìn khối, đầy đủ các nhóm gỗ". Nghe vậy, một số cá nhân, tổ chức trong và ngoài tỉnh ký kết hợp đồng mua bán gỗ với vợ chồng ông Tô. Cụ thể, cuối năm 2012 ông Nguyễn Thanh Tăng (1973, xã Điện Nam Trung, H. Điện Bàn) trực tiếp sang Lào gặp ông Tô để mua gỗ. Vì tin tưởng nhau nên hai bên không ký hợp đồng, chỉ thỏa thuận miệng mua gỗ của ông Tô với khối lượng 38,402m3 gỗ, ông Tăng đã thanh toán cho ông Tô 5.800 USD và 2.280 Kíp (có giấy biên nhận tiền), với điều kiện ông Tô chịu trách nhiệm lo các thủ tục tại Lào và vận chuyển gỗ về Việt Nam giao cho ông Tăng vào cuối tháng 3-2013. Đến hẹn, không thấy ông Tô thực hiện như cam kết, ông Tăng trực tiếp sang Lào nhiều lần đôn đốc hối thúc, ông Tô hứa hẹn nhiều lần nhưng đến nay ông Tô vẫn không giao gỗ và cũng không trả lại tiền.

Tương tự, ông Nguyễn Văn Thông (1954, Điện Nam Bắc, H. Điện Bàn) gặp ông Tô (năm 2012) lập hợp đồng mua bán gỗ số 16/2012/HĐKT ngày 4-11-2012  mua khoảng 590 m3 trị giá hơn 6,3 tỷ đồng, ứng trước 600 triệu đồng (có chứng từ thể hiện), thời gian thực hiện hết ngày 30-1-2013. Tuy nhiên, đã hết thời gian thực hiện hợp đồng, vợ chồng ông Tô không giao gỗ cũng không trả lại số tiền mà ông Thông đã đặt cọc. Hiện nay ông Thông đã gửi đơn khởi kiện vụ việc này ra TAND H. Điện Bàn.

Nhiều người ngoài tỉnh bị vợ chồng ông Tô cho sập "bẫy". Ông Lê Trung Trường (1956, trú P. Hòa Quí, Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) vào 10-2011 ký hợp đồng mua bán số 05/HĐMB-VQH-2011 với bà Phạm Thị Hòa mua 50 m3 giáng hương, với giá trị 1 tỷ đồng, thời hạn thực hiện 15 ngày kể từ ngày ký và  tạm ứng cho vợ chồng ông Tô 150 triệu đồng (có chứng từ thể hiện). Tuy nhiên như những trường hợp trên, 15 ngày sau, vợ chồng ông Tô không giao gỗ cũng không hoàn trả tiền... Ngoài "hợp đồng" trên, ông Trường cho biết đã tin tưởng cho vợ chồng ông Tô mượn thêm 462 triệu đồng, trong đó chỉ có 42 triệu đồng ông Tô có viết giấy nhận tiền, còn lại không có chứng từ.

Trần Tân