Báo Công An Đà Nẵng

Chiến thắng cho Thủ tướng Abe?

Thứ hai, 23/10/2017 10:53

Nếu các cuộc thăm dò dư luận trước thềm bỏ phiếu được chứng minh là chính xác, liên minh bảo thủ của đương kim Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sẽ giành chiến thắng để tiếp tục nắm quyền một nhiệm kỳ mới dưới sự “dìu dắt” của đồng minh quan trọng Mỹ.

Mặc dù thời tiết xấu, tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu sớm đạt con số kỷ lục là 15,64 triệu người.  Ảnh: AFP

Hàng triệu cử tri đủ điều kiện ngày 22-10 đã đến các điểm bầu cử để tham gia bỏ phiếu bầu ra các đại diện trong Hạ viện. Đây là cuộc bầu cử có khả năng đưa Thủ tướng Shinzo Abe bắt đầu nhiệm vụ mới: khôi phục nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới và nhấn mạnh lập trường cứng rắn đối với Triều Tiên.

Trong ngày 22-10, siêu bão Lan gây ra lở đất và khiến một số điểm bỏ phiếu phải trì hoãn. Trong khi đó, các dịch vụ tàu thuyền đi lại ở một số hòn đảo xa xôi ở phía tây Nhật Bản bị hủy do sóng cao, khiến các quan chức bầu cử không thể kiểm phiếu bầu trong ngày 22-10. Mặc dù thời tiết xấu, tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu sớm đạt con số kỷ lục, 15,64 triệu người.

1.180 ứng viên chạy đua 465 ghế

Có 1.180 ứng cử viên chạy đua vào 465 ghế trong cuộc bầu cử năm nay. Trong đó, có 289 nghị sĩ được bầu trực tiếp và 176 nghị sĩ được bầu thông qua hệ thống tỷ lệ đại diện.

Cuộc thăm dò dư luận từ ngày 15 đến 17-10 của Kyodo đã tiếp tục mang lại tín hiệu tích cực cho ông Abe. Theo đó đảng Dân chủ Tự do (LDP) có thể giành được 280 ghế trong tổng số 465 ghế tại Hạ viện và liên minh giữa LDP và Komeito sẽ tiếp tục duy trì đa số với 2/3 số ghế tại Hạ viện giống như trước khi cuộc bầu cử lần này diễn ra. Trong khi đó, sự ủng hộ giành cho đảng Hy vọng (PH) của bà Yuriko Koike giảm so với kết quả cuộc thăm dò trước đó. Đáng chú ý, mặc dù mới được thành lập trong tháng 10 bởi các thành viên tự do của đảng Dân chủ, đảng Hiến pháp Dân chủ (CDPJ) được cho là sẽ vượt qua PH trở thành đảng đối lập lớn nhất tại Nhật.

Giới chuyên gia cho rằng, nguyên nhân là do các chính sách của đảng Hy vọng không rõ ràng, thậm chí vẫn còn có những điểm thiếu nhất quán. Bên cạnh đó, giới chuyên gia cũng chỉ ra những điểm trùng lặp chính sách của đảng này với các đảng khác trong đó đáng chú ý là LDP.

Đã “nhìn thắng” chiến thắng cho LDP

Nếu các cuộc thăm dò dư luận trước thềm bỏ phiếu được chứng minh là chính xác, liên minh bảo thủ của đương kim Thủ tướng Abe sẽ giành chiến thắng để tiếp tục nắm quyền một nhiệm kỳ mới.

Các nhà phân tích cũng cho rằng, Thủ tướng Abe rõ ràng đã “nhìn thắng” chiến thắng trong cuộc bầu cử này khi quyết định giải tán Hạ viện để bầu cử sớm. Nhà lãnh đạo này được cho là đã cân nhắc kỹ lưỡng các yếu tố cần thiết để chọn thời điểm bầu cử thuận lợi nhất cho LDP cầm quyền. Diễn biến trên những điểm bỏ phiếu đang cho thấy, dường như Thủ tướng Abe đã có nước cờ sáng suốt. Một cử tri, tên Yoshihisa Iemori nói với AFP: “Tôi ủng hộ lập trường của ông Abe khi ông bỏ phiếu gây áp lực cho Triều Tiên. Tôi đang tập trung vào điểm này cho cuộc bầu cử”.

Thực tế, Thủ tướng Abe từng gây sốc khi kêu gọi bầu cử sớm hơn 1 năm so với dự đoán, thúc giục các cử tri sát cánh cùng ông đối mặt với cái mà ông gọi là “cuộc khủng hoảng kép” khi dân số già đi và căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên. Bình Nhưỡng thật sự khiến người Nhật lo ngại khi bắn 2 quả tên lửa lượn lờ trên vùng biển hòn đảo phía bắc Hokkaido và đe dọa “nhấn chìm” Nhật Bản. Nhiều người cho rằng, những tuyên bố mạnh mẽ trong vấn đề Triều Tiên đã giúp ông Abe, 63 tuổi, lấy được lòng của cử tri.

Bất chấp mối đe dọa từ phía Triều Tiên, nhiều cử tri cảm thấy nền kinh tế là vấn đề cấp bách hơn vì chính sách “Abenomics” của ông Abe chỉ thành công trong việc đưa Nhật Bản trở lại những vinh quang trước đây. 

KHẢ ANH