Báo Công An Đà Nẵng

Chiến thắng định hình quan hệ Nhật-Trung

Thứ ba, 24/10/2017 10:09

Không nằm ngoài dự đoán, liên minh cầm quyền giữa đảng Dân chủ Tự do (LDP) của Thủ tướng Shinzo Abe và đảng Komeito đã giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử sớm được tổ chức hôm 22-10.

Điều bất ngờ duy nhất là đảng Dân chủ lập hiến (CDP) đã trở thành lực lượng đối lập chính ở Nhật sau khi vượt qua đảng Hy vọng do Thị trưởng Tokyo Yuriko Koike lãnh đạo, một thành tựu đáng nể cho chính đảng được thành lập vội vã này. Thất bại trong việc trở thành lực lượng đối lập chính, đảng Hy vọng của Thị trưởng Tokyo còn nhận thêm một đòn giáng mạnh khi ông Masaru Wakasa, cánh tay phải của bà Koike, mất ghế tại Hạ viện vào tay ông Hayato Suzuki của LDP.

Ở trong nước, việc đảng LDP cầm quyền cùng đồng minh Komeito giành chiến thắng giúp ông Abe có thể tiếp tục nắm giữ cương vị thủ tướng, cải cách kinh tế và quan trọng là sửa đổi Hiến pháp. Ở ngoài nước, chiến thắng này sẽ tác động rất lớn đến quan hệ với Trung Quốc. Rõ ràng, với chiến thắng áp đảo này, vị thế của Thủ tướng Abe trên vũ đài chính trị thế giới sẽ được nâng tầm hơn nữa. Lúc đó, ông Abe sẽ đưa nhiều chính sách đổi mới vào trong chương trình nghị sự và một trong những ưu tiên của nhà lãnh đạo này sẽ là sửa đổi bản hiến pháp hòa bình, vốn cấm Nhật Bản có quân đội tham chiến ở nước ngoài.

 Với quyền lực mạnh mẽ trong tay, Thủ tướng Abe sẽ tìm cách đưa vào một điều khoản xác nhận tính hợp hiến của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF), động thái được xem như thông điệp gửi tới Bắc Kinh rằng, Tokyo đang loại bỏ những rào cản hiến pháp khiến Nhật không thể dốc toàn lực để can thiệp vào những vấn đề ở Châu Á cũng như trên toàn thế giới. Động thái này chắc chắn sẽ khiến Trung Quốc tức giận và phản ứng kịch liệt vì mối lo ngại về quân phiệt Nhật từ thời Thế chiến II.

Ngoài ra, vấn đề chương trình hạt nhân Triều Tiên cũng sẽ là rào cản trong quan hệ Nhật-Trung. Đây vốn đã là trọng tâm chiến dịch tranh cử của ông Abe và chắc chắn vẫn sẽ đóng vai trò quan trọng trong quan hệ Trung-Nhật dưới thời của vị thủ tướng mới được củng cố quyền lực này. Phát biểu tại một cuộc họp báo được tổ chức hôm 23-10, Thủ tướng Abe cam kết nỗ lực kiềm chế mối đe dọa hạt nhân của Triều Tiên.

Nhưng để làm được điều này, Nhật cần sự hỗ trợ của Mỹ. Điều này buộc ông Abe xích lại gần hơn nữa với chính quyền Tổng thống Donald Trump để tăng cường sức ép buộc Bắc Kinh phải gây ảnh hưởng nhiều hơn đến Bình Nhưỡng. Thủ tướng Abe cũng sẽ đẩy mạnh hợp tác với Washington để kiềm chế các hoạt động bất hợp pháp của Trung Quốc tại biển Đông và biển Hoa Đông.

THANH VĂN