Báo Công An Đà Nẵng

Chiến thuật trì hoãn của Thủ tướng May

Thứ năm, 14/02/2019 12:26

Thủ tướng Theresa May bị cáo buộc đang “chơi trò mèo” với các cuộc đàm phán về Brexit - Anh rời khỏi Liên minh Châu Âu (EU).

Thủ tướng Theresa May phát biểu trước Quốc hội Anh hôm 12-2 (giờ địa phương), yêu cầu các nghị sĩ cho bà thêm thời gian.   Ảnh: AP

Lộ trình đầy khó khăn của Brexit, tưởng chừng có thể sẽ phần nào được hé mở sau bài phát biểu của  Thủ tướng Theresa May trước Quốc hội  Anh trong ngày 12-2 (giờ địa phương), lại bất ngờ bị đóng sập.

Trong tuyên bố của mình, Thủ tướng May lại tiếp tục yêu cầu các nghị sĩ cho bà thêm thời gian nỗ lực và hồi sinh thỏa thuận Brexit với EU, trong một động thái mà phe đối lập cáo buộc là âm mưu “câu giờ”. 

Bà May toan tính điều gì?

Phát biểu với các nghị sĩ, Thủ tướng May cho biết Quốc hội sẽ không bị đề nghị bỏ phiếu về thỏa thuận Brexit sửa đổi trong tuần này do bà cần có thêm thời gian để thương lượng với EU.

Thủ tướng May bày tỏ tin tưởng bà có thể đạt được một thỏa thuận Brexit mới với EU, dự kiến sẽ được Quốc hội ủng hộ, theo đó cho phép Anh rời khỏi EU vào ngày 29-3. Trong thông báo trình Quốc hội có nội dung cập nhật thông tin về cuộc thương lượng giữa bà với EU để đảm bảo những thay đổi liên quan thỏa thuận Brexit, Thủ tướng May một lần nữa cho biết, bà không coi một liên minh thuế quan do Công đảng đối lập đề xuất là cách thức để đảm bảo sự đồng thuận. Bà nói: “Cuộc đàm phán đang ở giai đoạn then chốt và hiện chúng ta đều cần can đảm để có những thay đổi mà Hạ viện yêu cầu và đạt được Brexit đúng lúc”. Tuyên bố của bà May được xem là một nỗ lực nhằm xoa dịu bất kỳ cuộc nổi loạn nào của Quốc hội trong cuộc bỏ phiếu về chiến lược Brexit, dự kiến sẽ được tổ chức vào hôm nay (14-2). Bà May  cam kết với các nghị sĩ sẽ tổ chức phiên bỏ phiếu vào ngày 27-2, cam kết về những việc cần làm nếu không đạt được thỏa thuận nào.

Trên thực tế, khó khăn cho Thủ tướng Anh là quá lớn, sau một loạt các cuộc họp chạy nước rút tại Belfast, Brussels và Dublin các nhà lãnh đạo EU khăng khăng họ sẽ không đàm phán lại thỏa thuận đã ký với London.

Cần thêm thời gian?

Chỉ còn chưa đầy 50 ngày nữa là đến thời hạn Brexit chính thức có hiệu lực (ngày 29-3), nhưng Anh vẫn chưa hoàn tất thủ tục ly hôn với EU.

Các nghị sĩ Anh hồi tháng trước đã bác bỏ thỏa thuận Brexit được ký giữa Thủ tướng May và EU. Các nghị sĩ ủng hộ Brexit trong đảng Bảo thủ của bà May không hài lòng, đặc biệt với điều khoản được gọi là điều khoản hỗ trợ nhằm ngăn chặn biên giới tự do với Ireland. Một số người lo ngại điều đó có thể khiến Anh bị mắc kẹt trong các quy tắc thương mại của EU vô thời hạn mà không có cơ chế rút lui. Kể từ đó, nhà lãnh đạo Anh cố gắng bảo đảm các thay đổi đối với thỏa thuận này nhằm thỏa mãn yêu cầu của Quốc hội.

Tuần trước, bà May có cuộc gặp với các lãnh đạo EU tìm kiếm giải pháp mới cho nội dung liên quan vấn đề Ireland, điều khoản nhằm tránh việc phải thiết lập các trạm kiểm soát an ninh và hải quan tại biên giới giữa Bắc Ireland (thuộc Anh) và Ireland (một nước thành viên EU) sau khi Brexit có hiệu lực. Nhưng không có gì đột phá. Và Anh đang đứng trước nguy cơ rất lớn là buộc phải ra đi vào ngày 29-3 tới mà không có bất kỳ thỏa thuận nào với phần còn lại của EU.

Kịch bản này thật tồi tệ. Giám đốc Ngân hàng Anh Mark Carney cảnh báo, việc rời khỏi EU mà không có thỏa thuận chuyển đổi “sẽ là cú sốc kinh tế đối với đất nước này”, và cho rằng, Brexit là “thử nghiệm acid” của nền kinh tế toàn cầu hóa.

KHẢ ANH