Báo Công An Đà Nẵng

Chính quyền nói gì trước phản ánh Xí nghiệp Lâm đặc sản Tam Kỳ gây ô nhiễm môi trường?

Thứ bảy, 05/10/2024 08:50
Người dân cho rằng XN LĐS Tam Kỳ lén lút xả thải khí có mùi khét vào đêm khuya.

Theo ghi nhận, XN LĐS Tam Kỳ nằm lọt thỏm trong khu dân cư, hoạt động chế biến các sản phẩm từ gỗ. Người dân cho biết, XN LĐS Tam Kỳ hoạt động tại đây hơn 10 năm nay. Trong quá trình hoạt động đã thải hóa chất, khói bụi có mùi khét khiến môi trường bị ô nhiễm nên người dân rất bức xúc. Cách đây 2 năm, xí nghiệp hoạt động mạnh xả khí thải ô nhiễm ra môi trường, người dân không chịu nổi gửi đơn kêu cứu lên chính quyền địa phương. Sau đó, xí nghiệp này có đầu tư cải tiến thiết bị xử lý khí thải hạn chế ô nhiễm, tuy nhiên người dân vẫn cảm nhận được mùi hôi vào đêm khuya và bụi đen bay vào nhà.

Gặp phóng viên, bà Nguyễn Thị Hồng (73 tuổi) chia sẻ, bà về làm dâu sống ở đây đã gần 50 năm. Cuộc sống vốn bình yên, đến khi xí nghiệp này xây dựng hoạt động gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến đời sống người dân ở xung quanh. Sống trong khu vực ô nhiễm, những năm qua đã có hàng chục người chết vì bệnh ung thư phổi, họng, nhiều người đang mắc bệnh liên quan đến hô hấp. Lo lắng cho sức khỏe của trẻ nhỏ, nhiều gia đình phải đưa con đi nơi khác sinh sống.

“Tôi không hiểu vì sao thời điểm đó chính quyền địa phương lại cho xí nghiệp này thuê đất hoạt động chế biến gỗ gần khu dân cư gây ô nhiễm. Người dân nơi không thể sống chung với xí nghiệp này, mong muốn chính quyền địa phương sớm có biện pháp di dời đi để trả lại môi trường trong sạch cho dân”- bà Hồng nói.

Căn nhà bà Nguyễn Thị Kim Yến (1978) cách XN LĐS Tam Kỳ khoảng 50m và gần ống khói, bức xúc cho biết thêm: “Lúc trước, nhà máy sử dụng hóa chất PU phun lên gỗ mùi rất nồng. Ngoài ra, họ đốt giẻ lau hóa chất phát sinh khói bụi có mùi khét bay vào nhà dân. Tôi trồng vườn rau nhưng bị phủ đầy bụi đen không dám ăn. Gia đình tôi che kín các khe hở không cho khói bụi bay vào đồ đạc trong nhà. Quá bức xúc, người dân nhiều lần phản ánh lên chính quyền địa phương thì xí nghiệp này có cải tiến máy móc, ít khói bụi hôi. Tuy nhiên, thỉnh thoảng từ 1-3 giờ sáng người dân vẫn cảm nhận được mùi khét”.

Liên quan đến việc người dân phản ánh, Chủ tịch UBND phường Trường Xuân Nguyễn Ngọc Cường cho biết, khu vực này trước đây dân cư thưa thớt, sau đó dân cư tập trung đông đúc xung quanh xí nghiệp. Trong quá trình hoạt động, xí nghiệp gây ô nhiễm ảnh hưởng đến cuộc sống các hộ dân xung quanh. Tuy nhiên, mấy năm gần đây, xí nghiệp này đã đầu tư cải tiến máy móc hiện đại nên lượng khí thải ra môi trường ít. Cách đây 10 ngày địa phương nhận phản ánh của các hộ dân việc xí nghiệp hoạt động phát sinh mùi hôi. Địa phương thành lập tổ kiểm tra, phát hiện xí nghiệp đốt lò củi ẩm nên có khói. Theo đó, địa phương đã yêu cầu xí nghiệp đốt ít củi để giảm lượng khói phát sinh.

“UBND phường đã mời người dân và chủ xí nghiệp đối thoại. Người dân yêu cầu sớm di dời XN LĐS Tam Kỳ ra khỏi khu dân cư, địa phương thông tin vị trí xí nghiệp được thành phố quy hoạch thành khu dân cư, đưa vào kế hoạch di dời xí nghiệp này trong năm 2026. Chủ xí nghiệp cam kết khắc phục hạn chế tối đa khói bụi và đang làm thủ tục xin di dời XN LĐS Tam Kỳ lên huyện Phú Ninh”- ông Cường thông tin.

XN LĐS Tam Kỳ nằm lọt thỏm trong khu dân cư.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Quảng – Giám đốc XN LĐS Tam Kỳ cho biết, trước phản ứng của người dân xí nghiệp hoạt động phát sinh mùi hôi, 2 năm qua, xí nghiệp đã đầu tư thay đổi công nghệ mới hạn chế tối đa phát sinh khí thải ô nhiễm. Về việc người dân phản ánh xí nghiệp xả khí thải ô nhiễm từ 1-3 giờ sáng, ông Quảng cho rằng không đúng vì xí nghiệp vừa có đơn hàng, chỉ đốt củi 1 lò sấy nên không xả thải khí có mùi khét ra môi trường. Xí nghiệp đã cung cấp camera tại khu vực đốt lò cho chính quyền địa phương khẳng định chỉ đốt củi, không hề đốt hóa chất phát sinh khói bụi có mùi khét. XN LĐS Tam Kỳ đã làm đúng cam kết với người dân, không sử dụng hóa chất gây phát sinh mùi hôi. Tuy nhiên, trước mong muốn của người dân, ông Quảng cho biết, đã chủ động liên hệ với chính quyền huyện Phú Ninh để xin vị trí đất di dời xí nghiệp đi.

Lê Vương