Báo Công An Đà Nẵng

“Chợ Công an” về với dân

Chủ nhật, 29/08/2021 17:57

Sau 2 ngày đưa vào hoạt động, 30 điểm cung ứng lương thực, thực phẩm phục nhu cầu của người dân do CATP Đà Nẵng chủ trì đã phát huy tốt tác dụng, được chính quyền thành phố biểu dương, nhân dân ghi nhận. Nhiều người còn phấn khởi đặt tên cho các điểm cung ứng này là “Chợ Công an”. Sáng tới tối mỗi ngày, hàng ngàn đơn hàng thiết yếu gồm thịt, cá, gạo, sữa, rau củ quả, gia vị... đã được CBCS CATP vận chuyển đến tận tay người dân cùng với sự hỗ trợ của lực lượng tổ dân phố các quận Hải Châu, Thanh Khê, Liên Chiểu, Cẩm Lệ, góp phần “chia lửa” cùng thành phố trong thời gian đang kéo dài thực hiện quyết định giãn cách xã hội “ai ở đây ở yên đó”…

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng và Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, giám đốc CATP kiểm tra tại một điểm Cung ứng của CATP tổ chức tại Liên Chiểu

Tinh mơ sáng 29-8, Tổ công tác hơn 10 CBCS tại điểm cung ứng đặt ở khu vực ngã 3 đường Nguyễn Tất Thành – Hà Khê đã tất tả bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ, chuẩn bị đơn hàng để vận chuyển, cung ứng cho bà con phường Xuân Hà và Tam Thuận, quận Thanh Khê. Vào vai “tiểu thương”, mỗi CBCS nhận một nhiệm vụ, từ ghi chép sổ sách, kiểm đếm, chia gói hàng, bốc vác, lái xe… Dừng tay chốc lát, Trung tá Trần Thị Thùy Trang – cán bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ CATP tăng cường làm việc tại điểm cung ứng cho biết: Sau khi xác định được đơn hàng, số lượng hàng của người dân đặt mua, CBCS trong tổ nhanh chóng kiểm đếm, phân hàng và vận chuyển giao đơn hàng tận tay người dân, hoặc đơn hàng đặt theo tổ dân phố. Theo Trung tá Trang, hầu hết nhân dân và tổ dân phố đặt hàng theo 5 danh mục hàng hóa gồm thịt (heo, gà, vịt), cá, trứng, rau củ và đồ khô (gạo, mì tôm) và nhu yếu phẩm khác. “Trong ngày 28 và 29-8, ước tính gần 400 đơn hàng được đưa về tổ dân phố của các phường để giao cho với khoảng hơn 2.000 hộ gia đình. Sau mỗi chuyến xe vận chuyển về cho bà con, nghe thấy các đồng nghiệp bảo rằng, bà con mừng lắm, không sợ thiếu rau thiếu thịt mà bản thân thấy vui trong lòng. Mọi mệt nhọc trong người tan biến hết. Mình thấu hiểu rằng, nhiệm vụ mà giám đốc CATP, lãnh đạo đơn vị giao phó mình đã góp phần giúp người dân an yên hơn” – Trung tá Trang chia sẻ.

 

CBCS tại điểm cung ứng quận Thanh Khê vào sổ, chốt đơn đặt mua hàng của bà con nhân dân

Nhận phân hàng đặt mua do CBCS và tổ dân phố gửi tận tay, bà Nguyễn Thị Lan, phường Xuân Hà phấn khởi cho biết: Những thời điểm khó khăn thế này, mua được những mặt hàng thiết yếu lo cho con cháu, quý hóa vô cùng. Bà con cứ quen nói, bữa nay có thêm “chợ Công an”, sẽ giải tỏa bớt một phần việc cung ứng lương thực thực phẩm khó khăn của thành phố cho nhân dân khi đang thực hiện đợt giãn cách kéo dài, thiết thực vô cùng. Ngoài đơn hàng đặt mua với giá rất tốt, bà con còn được CATP hỗ trợ thêm rau xanh miễn phí, ai cũng vui khôn siết.

 

Điểm cung ứng hàng tại quận Thanh Khê chuẩn bị vận chuyển hàng về tổ dân phố để giao cho người dân

Tại quận Liên Chiểu, 5 điểm cung ứng của CATP cũng được thiết lập tại 5 phường, tất cả được dựng lên bằng chiếc Container để đựng hàng hóa trước khi kiểm đếm, đóng gói vận chuyển về cho nhân dân. Hàng hóa được bảo quản bên trong Container với môi trường mát lạnh, đảm bảo chất lượng để phục vụ bà con. Thực hiện theo đúng quy định giãn cách xã hội, điểm cung ứng không bán trực tiếp cho người dân mà bà con nhân dân đăng ký mua hàng thông qua kênh Ban điều hành Tổ dân phố, Tổ covid-19 cộng đồng, Cảnh sát khu vực... Sau khi “chốt đơn”, hàng hóa nhanh chóng được CBCS Công an vận chuyển về Tổ dân phố để cấp phát lại cho bà con ngay trong ngày. Theo ghi nhận của chúng tôi, do chỉ mới 2 ngày vào vai "tiểu thương", chưa thực sự quen việc, nhưng CBCS ai cũng hăng hái, phát huy hết trách nhiệm với tinh thần "vì nhân dân phục vụ". Thượng úy Nguyễn Đăng Cao Sang – Cán bộ CA quận Liên Chiểu nói: Lần đầu tham gia bán hàng, mọi việc đều còn lúng túng, nhưng chúng tôi cũng khắc phục mọi trở ngại để cùng CATP làm tốt việc phục vụ cung ứng hàng hóa thiết yếu cho bà con nhân dân, chung tay đẩy lùi dịch bệnh covid-19.

Trước đó nghe tin có "chợ công an" về với dân, các Tổ cộng đồng các phưởng ở quận Liên Chiểu đã tăng cường công tác tuyên truyền và thống kê dánh sách những hộ dân cần mua hàng. Trong ngày 28 và 29-8, Tổ cộng đồng trực tiếp đến "chợ" mua hàng giúp bà con. Anh Nguyễn Cường, Tổ covid-19 cộng đồng phường Hòa Hiệp Nam chia sẻ: "Hai ngày qua phiên chợ của ngành công an thực phẩm phục vụ bà con nhân dân rất đa dạng. Chúng tôi rất cảm ơn sự quan tâm chia sẻ kịp thời này". Anh Cường trao đổi thêm, khi đưa nhưng đơn hàng đặt mua về đến cơ sở, bà con ai cũng vui mừng. Nhiều người còn nói vui rằng, thông qua anh xin gửi lời cảm ơn đến các chiến sĩ đang vất vả làm “tiểu thương” lo bán và vận chuyển hàng cho bà con.  

Đồng hành tại các “phiên chợ Công an”, cùng với CBCS CA, lực lượng dân phố, đoàn viên thanh niên các địa phương cũng đã tiếp sức, hỗ trợ tích cực, chia sẻ những phần việc cần thiết để các “phiên chợ” được thành công, góp phần cung ứng hàng hóa thiết yếu đến người dân trên địa bàn. Những lần thực tế thăm các điểm cung ứng, Bí thư Quận ủy Liên Chiểu – ông Trần Phước Sơn cho rằng: Việc triển khai các điểm cung ứng của CATP rất thiết thực, kịp thời, được bà con nhân dân đón nhận, cổ vũ. Khâu cung ứng này cũng giúp lòng dân an yên hơn. Cùng với sự chuẩn bị chu đáo của lực lượng CA, ông Sơn yêu cầu CBCS CAQ Liên Chiểu, các ban ngành, đoàn thể của quận, các bảo vệ dân phố cùng chung tay vào cuộc hỗ trợ, để các đơn hàng thực phẩm người dân nhận được nhanh nhất.

 

CBCS điểm cung ứng tại Liên Chiểu làm nhiệm vụ chốt đơn hàng, chuẩn bị vận chuyển cho bà con

Theo kế hoạch, phương án cung ứng hàng hoá, lương thực, thực phẩm phục vụ cho nhân dân của CATP trong thời gian cách ly xã hội trên địa bàn sẽ duy trì đến ngày 5-9. Để đảm bảo nguồn cung lương thực thực phẩm được xuyên suốt, CATP cùng Cty CP dịch vụ Funi Bamboo và một số đơn vị đã liên kết với nhiều chuỗi cung ứng, chủ động tìm nguồn thực phẩm với các tiêu chí khắt khe, bảo đảm chất lượng, rõ nguồn gốc, đa dạng và giá rẻ cho nhân dân.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, giám đốc CATP cho biết, kênh cung ứng của CATP này là một trong những giải pháp góp phần giải quyết nhu cầu cấp thiết để người dân yên tâm ở nhà chống dịch. Tùy theo tình hình thực tế, CATP và các đơn vị đồng hành sẽ tiếp tục triển khai chương trình tuỳ theo diễn biến, phù hợp với trạng thái chống dịch của thành phố. Với chương trình thiết thực này, CATP vận động phi lợi nhuận, có hỗ trợ về giá nên giá cả thấp hơn mặt bằng chung. Trong chương trình, CATP cũng vận động nhà tài trợ để cung ứng miễn phí một phần rau củ quả cho bà con.

Tại buổi kiểm tra các điểm cung ứng thực phẩm của CATP ngày 28-8, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cho rằng, để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch phải đảm bảo vấn đề an sinh, cung ứng nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân để người dân yên tâm ở nhà. Khi thành phố tiếp tục thực hiện thêm 10 ngày phong tỏa thì nhu cầu của người dân rất lớn, vì lượng dự trữ lương thực của bà con thời gian vừa qua đã dần cạn kiệt.

Việc CATP chủ động tổ chức những điểm bán hàng cung ứng là một trong biện pháp hết sức cấp bách trong thời điểm hiện nay. “Đây là sự nỗ lực, cố gắng của CATP. Ngoài đảm bảo ANTT, đảm bảo người dân ở trong nhà, lực lượng CA còn đảm nhận thêm nhiệm vụ hết sức quan trọng nữa, đó là hỗ trợ đảm bảo nhu yếu phẩm cho người dân. Yêu cầu lực lượng làm nhiệm vụ phát huy sự cơ động của các điểm container bán hàng, cập nhật nhanh chóng danh sách thực phẩm người dân có nhu cầu để kịp thời phân bổ cho các hộ dân. Lực lượng cảnh sát khu vực phát huy tối đa vai trò tại cơ sở, bám sát tình hình tại khu dân cư để nhanh chóng hỗ trợ người dân, không để xảy ra tình trạng bị động” - Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nói.

Tính đến chiều 29-8 (tức sau 2 ngày triển khai), 30 điểm cung ứng của CATP đã cung cấp cho người dân 17,6 tấn thịt heo, gần 2.000 con gà, 740 con vịt; 9 tấn cá nục, 4,6 tấn cá chuồn; 115.000 trứng gà, 75.000 trứng cút; 30 tấn gạo và nhiều loại mặt hàng khác như mỳ tôm, sữa, rau củ quả, gia vị… Trong những ngày tới, các điểm cung ứng tiếp tục cung cấp đơn hàng và CBCS các điểm sẽ vận chuyển đến tổ dân phố để cung ứng cho người dân.   

Công Hạnh