Báo Công An Đà Nẵng

Chờ đợi gì khi V-League trở lại?

Thứ hai, 05/07/2021 08:37

Do ảnh hưởng của dịch bệnh, V-League 2021 tạm dừng hồi tháng 5 khi giải trải qua 12 vòng đấu và đến nay chưa thể trở lại. Để đảm bảo quỹ thời gian tập trung cho đội tuyển quốc gia chuẩn bị thi đấu vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, VPF và đại diện 14 CLB tham gia V-League đã “chốt” phương án sẽ đá nốt các vòng đấu còn lại thuộc giai đoạn 2 theo hình thức tập trung.

Hoàng Anh Gia Lai và Viettel là 2 đội chiếm ưu thế trong cuộc đua vô địch năm nay. 

Phương án tối ưu

Căn cứ vào kế hoạch thi đấu năm 2021 của FIFA, AFC và tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, chưa được kiểm soát hoàn toàn ở một số địa phương, với quỹ thời gian cần tối thiểu 23 ngày để tổ chức các vòng đấu còn lại của giải VĐQG LS 2021, VPF đã đề xuất hình thức thi đấu tập trung cho các vòng đấu của giai đoạn 2. Các cụm sân khu vực phía Bắc gồm 9 SVĐ được lựa chọn gồm: Hàng Đẫy (Hà Nội); Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (Hà Nội); Thanh Trì (Hà Nội); PVF (Hưng Yên), Việt Trì (Phú Thọ), Cẩm Phả (Quảng Ninh); Thiên Trường (Nam Định), Lạch Tray (Hải Phòng) và sân Thanh Hóa.

14 CLB đang tham dự LS V.League 1-2021 hoàn toàn ủng hộ đề xuất này và đều mong muốn hoàn thành mùa giải 2021 trong thời gian sớm nhất. Các CLB cũng đề nghị VPF xây dựng các hướng dẫn, quy trình triển khai khi phương án thi đấu tập trung được thông qua, phải đặt yếu tố an toàn, đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 lên hàng đầu, học tập các kinh nghiệm tổ chức giải đấu an toàn, quy tắc “bong bóng” trong công tác tổ chức giải mà AFC và UEFA áp dụng tại vòng loại World Cup 2022, cùng Euro 2020; xây dựng thêm các phương án dự phòng cho những biến cố có thể bất ngờ xảy ra; tổ chức đoàn công tác địa phương khảo sát, làm việc với lãnh đạo địa phương để đảm bảo việc tổ chức giải diễn ra đúng quy định; khảo sát điều kiện tập luyện, sinh hoạt cho các đội bóng… Ngoài ra, một số CLB cũng đề nghị VPF có các hỗ trợ phù hợp cho họ khi phải di chuyển đến khu vực đá tập trung.

Kẻ 8 lạng, người nửa cân

Mùa giải năm nay được đánh giá là khá hấp dẫn, kịch tính do trình độ các đội bóng đã được kéo lại gần nhau. Hơn nữa, những đội bóng “làm chủ” cuộc chơi trong suốt thời gian dài như Hà Nội đã không còn dễ dàng thị uy sức mạnh của mình trên đường đua vô địch khiến những bất ngờ đã xảy ra, và người hâm mộ thì luôn mong ngóng điều đó.

Khi V-League trở lại, dù không thể vào sân theo dõi các cầu thủ bằng xương bằng thịt, nhưng chắc chắn người hâm mộ vẫn dõi theo họ qua truyền hình trực tiếp. Đương nhiên, để có được mùa giải trọn vẹn, người hâm mộ mong muốn các đội bóng sẽ vào trận bằng tâm thế quyết giành chiến thắng, mang đến những trận cầu hay, hấp dẫn và cả những đường bóng đẹp, đẳng cấp.

Cuộc đua đến ngôi vị vô địch năm nay đang dần vào giai đoạn quyết định nên những đội bóng đang chiếm ưu thế phần hơn như Hoàng Anh Gia Lai, Viettel… sẽ quyết tâm thi đấu, không để sảy chân để rồi phải ôm hận. Trải qua 12 vòng đấu, Hoàng Anh Gia Lai vẫn là đội chiếm ưu thế nhất khi liên tục đứng trên đỉnh bảng xếp hạng. Họ đã bỏ túi 29 điểm và hơn đội xếp sau là Viettel 3 điểm. Nếu duy trì được cách biệt này sau khi kết thúc giai đoạn 1 (còn 1 vòng 13), đội bóng phố núi sẽ bước vào giai đoạn lượt về với tâm lý thoải mái, hưng phấn nhất.

Nên nhớ, với Hoàng Anh Gia Lai, đây là mùa giải được xem là thành công nhất với họ cho đến thời điểm này. Từ cửa được đánh giá là sẽ đua trụ hạng, họ liên tục thăng hoa, đánh bại những đội bóng sừng sỏ để leo lên đỉnh. Với những sự đầu tư mạnh mẽ, đặc biệt trên băng ghế huấn luyện viên trưởng, rõ ràng, thật bất ngờ nếu thầy trò huấn luyện viên Kiatisak không đăng quang ở mùa giải năm nay.

Nhìn vào thực tế, sau khi Hà Nội thất thế trong cuộc đua vào tốp 6 khi giai đoạn 1 khép lại, Than Quảng Ninh thì hụt hơi ở những vòng đấu vừa qua, cuộc đua đến ngôi vô địch mùa giải năm nay dường như chỉ còn là cuộc đua song mã giữa Hoàng Anh Gia Lai và Viettel. Dù vậy, để đến được với đỉnh vinh quang, cả hai CLB chắc chắn phải trải qua rất nhiều chông gai, trở ngại ở giai đoạn quan trọng còn lại. Với Hoàng Anh Gia Lai, họ tự tin khi có lứa cầu thủ đang ở độ chín của sự nghiệp với phong độ chói sáng như: Văn Toàn, Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Thanh, Minh Vương, Hồng Duy…, thì Viettel vẫn không kém cạnh. Họ có Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng, Trọng Hoàng, Hoàng Đức… đều là những trụ cột của cả đội tuyển quốc gia. Dù phải cày ải ở nhiều mặt trận (đang đá AFC Champions League sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở đội tuyển quốc gia) nhưng chắc chắn quyết tâm bảo vệ thành công ngôi vị vô địch V-League của các cầu thủ áo lính sẽ không bị ảnh hưởng.

Rõ ràng, với chất lượng chuyên môn cao ở những vòng đấu đã qua, người hâm mộ có quyền hy vọng sẽ được thưởng thức những trận cầu căng thẳng, kịch tính hơn nữa ở giai đoạn còn lại của mùa giải. 

THÀNH DANH