Báo Công An Đà Nẵng

Chớ đùa với... "điên nặng"!

Thứ sáu, 04/12/2020 09:43

- Ai dám đùa với điện rứa Tư điện lực?

- NXD không biết đó thôi, tình trạng vi phạm hành lang an toàn lưới điện xảy ra nhiều lắm.

- Tư kể nghe nào?

- Để Tư nêu vài điển hình nhé, như ngày 27-11-2020, trong quá trình kiểm tra hiện trường nhánh rẽ trung áp Hòa Xuân - Hòa Phú - 471T2.HKH, nhóm công tác của Điện lực Hòa Vang phát hiện tại khoảng cột trung áp từ VT03 đến VT04 có xe ben chở đất của Tổng Cty XDCTGT 1 đang phục vụ thi công hạ tầng kỹ thuật đường vành đai phía Tây thành phố, đoạn từ Hòa Phú đến Hòa Ninh vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp. Tại hiện trường, đoàn xe ben di chuyển phía dưới đường dây, vi phạm khoảng cách an toàn nếu xe ben nâng thùng đổ đất xuống khu vực. Để tránh xảy ra sự cố đáng tiếc, Điện lực Hòa Vang đã yêu cầu các tài xế xe ben dừng ngay công tác, lập các hàng rào biển báo tại khu vực, đồng thời chỉ dẫn tuyến đường khác an toàn để xe ben di chuyển và phổ biến các nguy cơ nguy hiểm có thể xảy ra phóng điện. Hay sáng 24-11, phát hiện tại địa chỉ 369- Hải Phòng (Đà Nẵng) có đội thi công sửa chữa nhà vi phạm khoảng cách hành lang an toàn đối với đường dây 22kV mã hiệu 480XHA. Họ dựng giàn giáo gần đường dây 0,5m nên Điện lực Thanh Khê phải yêu cầu nhà thầu dừng ngay thi công, lập biên bản cam kết không vi phạm.

- NXD thấy ngành điện thường xuyên khuyến cáo người dân phải hết sức chú ý, chấp hành đúng các quy định, khoảng cách an toàn trong quá trình thi công để phòng tránh các sự cố, tai nạn, vậy mà...

- Chưa hết đâu, rất nhiều vụ vi phạm khác mà ngành điện lực phát hiện trong quý III vừa qua, có những vụ nghe "sởn da gà". Cách đây khoảng nửa tháng, tại địa chỉ 388 và 104 đường Trưng Nữ Vương, nhóm thi công kéo tôn thay mái nhà chỉ cách đường dây trung áp 22kV là 0,5m. Sau khi phát hiện, Điện lực Hải Châu nhanh chóng yêu cầu chủ nhà dừng ngay công tác, yêu cầu phải tuân thủ khoảng cách an toàn. Hay nguy cơ xảy ra sự cố phóng điện cao tại địa chỉ 306- Đống Đa (Đà Nẵng) thuộc xuất tuyến 471E10, nhóm thi công lắp giàn giáo đã để tấm bạt bọc giàn giáo chạm vào đường dây rất nguy hiểm...

- NXD nghe xong cũng ớn! Dù cơ quan chức năng đã khuyến cáo nhiều, nhưng tình trạng vi phạm khoảng cách an toàn hành lang lưới điện trong cuộc sống thường nhật vẫn diễn ra nhiều, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra các sự cố phóng điện, gây thiệt hại về tài sản, tính mạng con người, nhất là mùa mưa. 

N.X.D