Báo Công An Đà Nẵng

Chợ hoa Tết Đà Nẵng sẽ được đấu giá, tổ chức như thế nào?

Thứ bảy, 04/01/2014 10:01

(Cadn.com.vn) - Các hộ kinh doanh hoa Tết tại Đà Nẵng đang rất quan tâm đến kế hoạch đấu giá để có những vị trí thuận lợi cho việc kinh doanh tại chợ hoa Tết Giáp Ngọ. Trong khi đó, là một điểm vui chơi, giải trí, mua sắm nhộn nhịp, trở thành điểm nhấn mỗi dịp xuân về, người dân Đà Nẵng lại quan tâm đến cách bài trí, giá cả cũng như dịch vụ đi kèm.  

Tăng 10% giá khởi điểm đấu giá

Ông Đặng Đức Thứ, Giám đốc Cty Công viên Cây xanh Đà Nẵng cho biết, Chợ Hoa Tết năm nay sẽ đấu giá 190 lô ở "khu đất vàng" nằm ở mặt tiền phía trước Đài tưởng niệm. Giá khởi điểm đấu giá là 3,3 triệu đồng/lô, tăng 10% so với Tết Quý Tỵ. Việc đấu giá sẽ được Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản của Sở Tư pháp thực hiện công khai. Các lô còn lại ở những vị trí khác nằm trong khuôn viên Quảng trường 2-9 sẽ được UBND P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu tổ chức bốc thăm, bao gồm 96 lô giá 3,3 triệu đồng, 238 lô giá 2,2 triệu đồng và 76 lô giá 1,1 triệu đồng. Ngoài ra còn có thêm 200 lô dự phòng để đáp ứng nếu nhu cầu thuê mặt bằng của người dân tăng cao. Những lô ở vị trí này thường không đắc địa, khuất tầm nhìn, lợi thế cạnh tranh thấp. Ông Thứ cũng cho biết thêm, các hộ kinh doanh hoa tham gia đấu giá, bốc thăm không chỉ là người Đà Nẵng mà còn có người Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định... "Tất cả mọi người đều có thể tham gia kinh doanh tại chợ hoa. Chương trình đấu giá, bốc thăm sẽ được tổ chức công khai, minh bạch đồng thời ngăn ngừa và xử lý các trường hợp sang nhượng trái phép", ông Thứ nói.

Giá mặt bằng bán hoa, cây cảnh tại chợ hoa Tết Giáp Ngọ tăng 10%.
Trong ảnh: Người dân Đà Nẵng tập kết quất về bán tại chợ hoa tết Quý Tỵ.

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo các hoạt động vui xuân đón Tết Giáp Ngọ, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Xuân Anh đã chỉ đạo các lực lượng công an, quân sự, PCCC và UBND Q. Hải Châu có kế hoạch đảm bảo ANTT, đặc biệt là ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp tranh giành khách, tranh giành vận chuyển cũng như các đối tượng lợi dụng nơi đông người để trộm cắp, cướp giật và gây rối trật tự công cộng. UBND Q. Hải Châu cũng đã chỉ đạo P. Hòa Cường Bắc tổ chức các điểm giữ xe phục vụ người dân theo quy định. Tuyệt đối không để xảy ra các trường hợp lấn chiếm lòng lề đường, mặt tiền của chợ hoa và chặt chém khách hàng đồng thời kiểm tra, xử lý các trường hợp lấy giá vận chuyển hoa, cây cảnh cao hơn quy định, hăm dọa, ép buộc người mua. Trong thời gian diễn ra chợ hoa (từ 22 tháng Chạp đến đêm giao thừa), Cty Quản lý vận hành điện chiếu sáng và Cty Môi trường đô thị phải đảm bảo việc cung cấp điện và giữ vệ sinh cho cả khu vực.

Không tổ chức bán hoa tập trung trên địa bàn Hải Châu, Thanh Khê

Ngoài chợ hoa, chính quyền và ngành chức năng thành phố chỉ đạo không tổ chức các điểm bán hoa tập trung tại các điểm trên địa bàn các quận Hải Châu, Thanh Khê; các phường An Hải Đông, An Hải Tây, An Hải Bắc, Phước Mỹ, Nại Hiên Đông (Q. Sơn Trà), Mỹ An, Khuê Mỹ (Ngũ Hành Sơn). Điều này, ông Đặng Đức Thứ giải thích là để đảm bảo công bằng và giữ lợi thế cho những hộ đã bỏ tiền tham gia đấu giá.

Năm nay, TP Đà Nẵng cấm bán hoa, cây cảnh tập trung tại Q. Thanh Khê và Hải Châu.

Ngoài ra, theo cơ quan chức năng, trong những năm qua, việc người dân buôn bán hoa tự phát trên các vỉa hè như đường Hàm Nghi, Nguyễn Văn Linh, đầu cầu Trần Thị Lý... ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị cũng như tình hình ANTT. Theo khảo sát của chúng tôi, hiện tượng này thường là do các hộ dân tự ý thuê mặt bằng của một số gia đình có nhà mặt tiền hoặc các khu đất trống để tranh thủ bán quất, hoa và một số loại cây cảnh.

Những năm trước dù ngành chức năng thành phố cũng nghiêm cấm, nhưng khi vào mùa cao điểm hiện tượng này vẫn diễn ra vì người dân thường buôn bán theo kiểu tranh thủ để kiếm thêm thu nhập vào dịp tết. Tuy nhiên năm nay UBND TP Đà Nẵng đã chỉ đạo các quận Thanh Khê, Hải Châu, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đối với các địa phương còn lại, thành phố cho phép tổ chức các điểm bán hoa tập trung phục vụ cho các hộ gia đinh sản xuất tại chỗ và phải chịu trách nhiệm về đảm bảo ANTT, an toàn giao thông.

Theo Cty Công viên Cây xanh Đà Nẵng, tổng kinh phí cho chương trình Hội Hoa Xuân (tổ chức tại Công viên 29-3 từ ngày 29-1 đến ngày 6-2) và Chợ Hoa Tết năm nay là hơn 4,6 tỷ đồng.

Đông A