Báo Công An Đà Nẵng

Chơi “hàng đá” đầu như đá?

Thứ ba, 24/03/2015 11:18

(Cadn.com.vn) - Chuyên án TX114 đấu tranh với băng nhóm trộm cắp xe máy được CATP Bảo Lộc (Lâm Đồng) xác lập tháng 11-2014. Mặc cho các TS hình sự bủa vây, nhóm đối tượng trộm xe vẫn hoạt động một cách liều lĩnh. Quá trình thu thập thông tin, truy tìm chứng cứ, BCA đã dựng được một băng nhóm chuyên sử dụng ma túy đá có nhiều biểu hiện nghi vấn. Đây đều là những đối tượng có tiền án, quen nhau từ trong tù. Đáng chú ý, số này không phải là người địa phương, đều từ các tỉnh, thành phố lân cận lên địa bàn gây án rồi nhanh chóng bỏ trốn.

Ngày 3-3, chiếc xe máy Yamaha Sirius BKS 49K1-21.945 của chị Đặng Thị Thu Hà (trú tổ 20, P. 2, TP Bảo Lộc) dựng trước sân nhà, trong nháy mắt đã bị kẻ gian lấy mất. Xác định 2 đối tượng Dương Thế Sơn (1991, trú thôn 5, xã Lộc Nam) và Trịnh Văn Hiệp (1984, trú thôn 13, xã Lộc Thành, cùng H. Bảo Lâm) là đối tượng gây án nên BCA quyết định phá án. Kể từ đây, mọi di biến động của Sơn và Hiệp đều được TS lưu tâm. Chiều 5-3, sau khi được VKSND TP phê chuẩn lệnh bắt tạm giam, BCA đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Sơn và Hiệp. Hôm sau, đối tượng thứ ba trong băng trộm xe này là Nguyễn Văn Linh (1987, trú thôn Đạ Cho, xã Đạ Mi, H. Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, sống lang thang tại khu vực TP Biên Hòa, Đồng Nai) cũng bị bắt giữ khi y vừa có mặt tại xã Lộc Nga, TP Bảo Lộc.

Các đối tượng bị bắt giữ.

Ngày đầu mới vào trại, các đối tượng đều rất ngoan cố, đặc biệt, cứ khi tiến hành lấy lời khai thì chúng lao đầu vào tường để “thể hiện bản lĩnh”. Vì vậy, phải chờ cho chúng “rã đá” - hết ma túy thì việc đấu tranh mới được tiếp tục. Do có “thâm niên” đi tù nên các đối tượng khai rất nhỏ giọt. Hiệp và Sơn chỉ thừa nhận đã gây ra vụ trộm xe của chị Hà ngày 3-3, còn Linh thì thành khẩn hơn, khai nhận đã cùng Hiệp, Sơn thực hiện 9 vụ trộm cắp xe máy tại địa bàn TP Bảo Lộc. Toàn bộ số xe máy lấy được chúng đưa về các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương bán cho một đối tượng tên là Sói lấy tiền chơi ma túy đá. Mỗi khi đi gây án chúng đều hẹn nhau tại TP Biên Hòa (Đồng Nai), sau đó cùng lên Bảo Lộc, lấy được xe là đi luôn. Chính vì thế khi lực lượng CA tiến hành truy nóng và chốt chặn đều không có kết quả. Tiến hành đấu tranh và truy thu tang vật, đến nay CATP Bảo Lộc đã thu hồi được 3 xe máy các loại và đang tiếp tục điều tra mở rộng.

Đức Huy