Báo Công An Đà Nẵng

Chôm xe để đi trộm!

Thứ bảy, 23/06/2018 20:30

Đó là cách mà Nguyễn Thanh Quý (1982, trú P. An Hải Tây, Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng) đã làm. Tuy nhiên, Quý đã bị lực lượng CA phát hiện, bắt giữ. Ngày 22-6, Quý đã bị Cơ quan CSĐT CAQ Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam để tiếp tục điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Nguyễn Thanh Quý.

Thấy thu nhập từ công việc làm thuê quá thấp, không đủ chi tiêu cuộc sống, Quý quyết định theo nghề “đạo chích” kiếm tiền tiêu xài cho nhanh. Ngày 12-6, Quý lang thang qua địa bàn P. Mỹ An (Q. Ngũ Hành Sơn) tìm “mục tiêu”. Khi đến khu vực đường Lê Quang Đạo (P. Mỹ An), thấy chiếc xe máy hiệu Yamaha Nouvo BKS 43H9-3412 của người dân dựng trên vỉa hè nên Quý mừng lắm. Quan sát biết chắc không có ai ở gần đó, Quý tiếp cận chiếc xe máy rồi “mang đi”. Để có phương tiện phục vụ cho những lần “ăn hàng” tiếp theo và tránh bị lộ diện, Quý điều chỉnh vài chi tiết nhỏ trên xe. Khuya 15-6, Quý điều khiển xe máy trộm được lang thang đến khu vực thuộc Q. Ngũ Hành Sơn để tiếp tục trộm cắp. 1 giờ ngày 16-6, khi đến đường Mỹ Đa Tây (P. Khuê Mỹ, Q. Ngũ Hành Sơn), Quý phát hiện một công trình đang xây dựng nên vào xem tình hình. Tại đây, Quý thấy ông Nguyễn H.H (1953) và ông Đoàn C.H (1954, đều trú Q. Ngũ Hành Sơn) đang ngủ ở lán trại. Biết chắc hai người đàn ông đang say giấc nồng, Quý dùng chiếc kéo mang theo cắt màn rồi thò tay lấy chiếc điện thoại iPhone 5 của ông Nguyễn H.H và 1 đồng hồ dây kim loại màu trắng của ông Đoàn C.H. Bỏ tài sản vừa trộm được vào cốp xe, Quý đề ga bỏ chạy. Tuy nhiên, khi vừa đến đường Trần Trọng Khiêm thì gặp ngay Tổ tuần tra phối hợp 8394 CAP Khuê Mỹ và TS Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn đang làm nhiệm vụ TTKS trên đường. Thấy tình thế bất lợi cho mình, Quý tăng tốc để thoát thân nhưng đã quá muộn. Qua kiểm tra hành chính, lực lượng tuần tra phát hiện trong cốp xe máy của Quý có đồng hồ, điện thoại và các loại công cụ như cờ-lê, tuốc-nơ-vít, kéo… Do không có giấy tờ tùy thân và không thể chứng minh được nguồn gốc của phương tiện, tài sản mang theo nên Quý đành phải theo tổ công tác về trụ sở làm việc. Tại cơ quan CA, Quý liên tục quanh co chối tội. Tuy nhiên, trước những chứng cứ và lý lẽ đấu tranh sắc bén của các CBCS Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn và CAP Khuê Mỹ, Quý phải thừa nhận chiếc xe máy, điện thoại, đồng hồ là do mình trộm tại địa bàn P. Mỹ An và P. Khuê Mỹ...

Được biết, giữa tháng 3-2018, sau khi sử dụng ma túy, Quý điều khiển xe máy nhưng không đội mũ bảo hiểm nên bị lực lượng CAQ Hải Châu phát hiện, kiểm tra hành chính. Trong quá trình làm việc, một số CBCS CAQ Hải Châu phát hiện Quý có nhiều dấu hiệu trùng khớp với một đối tượng đang bị Cơ quan CSĐT CAQ Ngũ Hành Sơn truy tìm để điều tra, làm rõ vụ việc trộm cắp tài sản. Từ những nghi ngờ này, CAQ Hải Châu nhanh chóng phối hợp xác minh. Qua đó, xác định Quý đúng là đối tượng đang bị truy tìm… Theo hồ sơ của CAQ Ngũ Hành Sơn, 12 giờ 30 ngày 5-6-2017, N.V.V (1990, trú Q. Sơn Trà) nhận được điện thoại của Quý về việc đối tượng muốn bán một chiếc xe máy hiệu Yamaha Exciter với giá 4 triệu đồng. Khi giao dịch, Quý nói với V. nguồn gốc chiếc xe máy nói trên là của 2 người em ở Quảng Nam trộm cắp được trong miền Tây nhờ Quý bán giúp. Mặc dù biết là xe trộm cắp nhưng V. đồng ý mua và kiểm tra xe rồi trả 3,3 triệu đồng cho Quý. Quý nhận tiền còn V. thì mang xe về phòng trọ cất giấu.

Để “hợp thức hóa” chiếc xe vừa mua, chiều 8-6-2017, V. điều khiển đến bãi phế liệu trên đường Cù Chính Lan (TP Đà Nẵng) và nhặt được BKS 43C1-16… nên đem gắn vào. Tuy nhiên, qua quá trình xác minh, đến chiều 15-6-2017, CAP Hòa Minh đã triệu tập V. lên làm việc về hành vi gây mất trật tự công cộng. Mặt khác, qua làm việc, phát hiện chiếc xe máy hiệu Yamaha Exciter của V. mang BKS 43C1-16... có nhiều nghi vấn nên CAP Hòa Minh cũng tạm giữ để làm rõ. Tiến hành xác minh, cơ quan CA xác định được chiếc xe máy hiệu Yahama Exciter màu xanh trắng mà V. mua của Quý có BKS thật là 43H1-153… của anh L.C.P (1985, trú Q. Ngũ Hành Sơn). Làm việc với anh P., cơ quan CA xác định thêm, chiếc xe nói trên bị mất trong tháng 5-2017. Sau khi lập hồ sơ ban đầu, CAQ Hải Châu đã bàn giao cho CAQ Ngũ Hành Sơn để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc. Tuy nhiên, quá trình làm việc với Cơ quan CSĐT CAQ Ngũ Hành Sơn, Quý cho rằng chiếc xe máy hiệu Yamaha Exciter BKS 43H1-153… của anh L.C.P là do mình nhặt được trên đường.

T.D