Báo Công An Đà Nẵng

Chôm xong gọi điện... báo tin!

Thứ bảy, 27/05/2017 11:55

(Cadn.com.vn) - Chỉ vì bị chủ nợ đòi quá gắt gao, Đinh Quốc Trường (1993, trú tổ 26A, P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) đã chọn cách tìm đến nơi mình đang làm việc để lấy trộm tài sản mang đi bán lấy tiền. Sau khi giải quyết xong xuôi món nợ, Trường điện thoại thông báo cho đồng nghiệp về hành vi sai trái của mình…

Là người hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin nên anh Đoàn Văn Sĩ (1996, trú tổ 114, P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) đã đầu tư 3 bộ máy vi tính bàn. Địa điểm anh Sĩ đặt 3 bộ máy tính để làm việc là ngôi nhà của người cha ruột mình tên Đoàn Văn Dũng (1965, trú tổ 114, P. Hòa Hải). Sau khi trang bị đầy đủ trang thiết bị, anh Sĩ cùng cộng sự là anh Trần Văn Quân (1994, trú tổ 38, Thọ Quang, Sơn Trà) và Đinh Quốc Trường bắt tay vào kinh doanh… 13 giờ 30 ngày 20-5, Trường điều khiển xe máy nhãn hiệu Best, BKS 43H2-5498 chở vợ và đứa con nhỏ đến nơi mình làm việc để chơi. Khi đến nơi, chỉ có mỗi mình ông Đoàn Văn Dũng ở nhà. Sau những câu chào hỏi, Trường điện cho anh Quân hỏi ở đâu để gặp nói chuyện. Khi biết anh Quân và anh Sĩ đang ở một tiệm làm tóc trên đường Lê Hữu Trác, Trường liền hẹn đến một quán cà-phê gần đó để uống nước bàn chuyện. 14 giờ cùng ngày, Trường chở vợ con về nhà cha mẹ vợ ở P. Thọ Quang chơi, sau đó, Trường điều khiển xe máy chạy đến quán cà-phê trên đường Lê Hữu Trác để gặp Sĩ và Quân. Tuy nhiên, khi đang đi trên đường Ngô Quyền (Q. Sơn Trà), Trường lại gặp người bạn tên Tiến (không rõ địa chỉ). Sau những lời chào hỏi, Tiến yêu cầu Trường phải trả ngay số tiền đã mượn mình trước đó. Thấy Trường cứ ậm ừ cho qua chuyện, Tiến tuyên bố sẽ xuống nhà đòi nợ để cho vợ con biết chuyện. Sợ Tiến làm thật sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình, Trường đành trả lời sẽ về nhà  lấy đồ đạc đem bán trả nợ. Dứt lời, Trường cho xe chạy thẳng vào Q. Ngũ Hành Sơn. Khi đến nhà ông Dũng, thấy không có ai ở nhà, Trường đi thẳng vào phòng làm việc của Sĩ tháo lấy 3 đầu CPU máy tính bàn. Sau đó, Trường chở tài sản vừa trộm được đến một cửa hàng trên đường Nguyễn Tri Phương do anh H.Q.M (1987, quê Tam Tiến, Núi Thành, Quảng Nam) làm chủ để chào bán. Để tránh sự nghi ngờ của anh M., Trường nói dối đây là tài sản của mình nhưng đang kẹt tiền nên phải mang đi bán. Tin lời Trường, anh M. đồng ý mua 3 đầu CPU máy tính với giá 2,2 triệu đồng. Tiếp đến, Trường lấy thêm số tiền có trong túi của mình bỏ vào cho đủ hơn 2,6 triệu đồng rồi trả nợ cho Tiến. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, Trường gọi điện cho Quân thông báo là mình đã lấy 3 đầu CPU máy vi tính của anh Sĩ đem bán để lấy tiền trả nợ. Mọi việc đâu vào đó, Trường chạy xe về P. Thọ Quang chở vợ con đi thuê trọ để tránh mặt Sĩ và Quân.

Đinh Quốc Trường  (thứ 3 từ trái qua) và tang vật vụ án.

Về phía anh Sĩ, sau khi đi công chuyện về, biết Trường đã lấy trộm 3 đầu CPU của mình nên nhanh chóng đến CAP Hòa Hải trình báo sự việc. Nhận tin báo, lãnh đạo CAP Hòa Hải nhanh chóng triển khai lực lượng đến xác minh và truy bắt đối tượng. Đến ngày 21-5, CAP Hòa Hải đã xác định được Trường đang trú tại một nhà trọ gần Trung tâm Y tế Q. Ngũ Hành Sơn nên tiến hành đưa  về trụ sở làm việc. Tại cơ quan CA, Trường  khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản của mình. CAP Hòa Hải tiến hành truy thu tang vật gồm: 3 CPU máy vi tính bàn, 3 sợi dây nguồn, 1 ĐTDĐ, 1 xe máy BKS 43H2- 5498.

T.D