Báo Công An Đà Nẵng

Chống dịch Covid-19 phải như một cuộc chiến

Thứ tư, 26/02/2020 09:09

Đó là khẳng định của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại hội nghị trực tuyến toàn quốc “Triển khai công tác y tế năm 2020 và phòng, chống dịch bệnh Covid-19” với 63 tỉnh, thành phố tại hơn 700 điểm cầu diễn ra ngày 25-2.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

16 trường hợp mắc Covid-19 ở Việt Nam đã được điều trị khỏi

Theo Bộ Y tế, Việt Nam có 16 trường hợp dương tính với Covid-19 và đến thời điểm hiện tại, cả 16 trường hợp đã được điều trị khỏi. Tuy nhiên, việc dịch bệnh Covid-19 trên thế giới có những diễn biến mới khó lường, vì vậy, các cấp ngành không được chủ quan và phải coi công tác phòng, chống dịch bệnh là nhiệm vụ trọng tâm. Phải khống chế dịch, đảm bảo không để ai bị nhiễm bệnh mà không được biết tới. Trong trường hợp phát hiện người mắc bệnh, nhanh chóng điều trị, kể cả người Việt Nam hay người nước ngoài… Đại diện Bộ Y tế cho rằng, dịch bệnh tại Việt Nam hiện nằm trong tầm kiểm soát tốt. Tuy nhiên, các cấp các ngành, các địa phương cần tiếp tục thực hiện đồng bộ các biện pháp: phát hiện sớm, để chủ động phòng, cách ly kịp thời, khoanh vùng dập dịch, không để lây chéo trong cơ sở y tế. Bên cạnh đó, giám sát chặt chẽ tình hình sức khỏe của người lao động, du học sinh, khách du lịch trở về từ những quốc gia, khu vực đang có dịch; hạn chế tối đa việc di chuyển đến khu vực đang có dịch khi không cần thiết; hạn chế tổ chức các hoạt động đông người. Các cấp ngành cũng cần rà soát, tổng hợp việc phân phối thuốc, vật tư, trang thiết bị phục vụ đáp ứng nhu cầu phòng, chống dịch ở các địa phương, đáp ứng với tình hình dịch, kể cả trong trường hợp dịch bệnh lan rộng; các phòng xét nghiệm đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn để xét nghiệm. Đảm bảo an toàn sinh học và độ chính xác của kết quả xét nghiệm. Đồng thời, cần truyền thông mạnh mẽ về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng bệnh.

Những thầy thuốc vẫn đang ngày đêm chiến đấu chống Covid-19.

Chúng ta đã thắng chiến dịch mở màn  đầu tiên

Phát biểu hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cho rằng, đã sang ngày thứ 13 Việt Nam không ghi nhận thêm ca mắc Covid-19 mới, điều này cho thấy chúng ta đã kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh mặc dù có đường biên giới, giao lưu, giao thương thường xuyên với Trung Quốc. Bên cạnh đó, với những ca dương tính, đội ngũ y, bác sĩ của Việt Nam đã kết hợp trình độ chuyên môn và nhiều yếu tố khác để chữa trị thành công tất cả các trường hợp cho dù chưa có phác đồ điều trị cho bệnh.

Cũng theo Phó Thủ tướng, với chống dịch, Việt Nam có cách đi riêng của mình. Cuộc chống dịch này như một cuộc chiến, đến giờ phút này chúng ta đã thắng chiến dịch mở màn đầu tiên nhưng chưa thắng cả cuộc chiến. Dịch còn diễn biến rất khó lường nhưng, chúng ta có niềm tin, kiên quyết bám sát các chỉ đạo, không được phút nào lơi lỏng, nhưng không quá lo lắng, cũng không cẩn thận quá mức cần thiết…

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh: “WHO nói rằng Việt Nam nâng mức cảnh báo cao hơn mức của WHO là hết sức đúng đắn, chúng ta luôn phải lường đến tình hình xấu hơn để tình hình không xấu đi nữa. Phải tính đến tình huống xấu nhất để không bao giờ tình huống xấu nhất xảy ra”.

Phó Thủ tướng cho rằng, xác định chống dịch trong thời đại thông tin và điều đầu tiên phải dùng thông tin để minh bạch tất cả, vì phải minh bạch mới cảnh báo cho nhân dân được nguy cơ và tham gia chống dịch. Chống dịch không chỉ của ngành y tế, của các lực lượng mà từng người dân phải tham gia. Các biện pháp cần tiếp tục triển khai là tiếp tục kiểm soát chặt chẽ những người đến từ vùng dịch, trước đây là Trung Quốc, giờ là 2 địa phương của Hàn Quốc, tới đây có vùng nào khác thì vẫn thực hiện phương châm như trên.

 “Với một tinh thần hợp tác quốc tế, chúng ta phải thực hiện các biện pháp cách ly, gây bất tiện cho người bị cách ly, đặc biệt là khách quốc tế, nhưng trách nhiệm công dân, trách nhiệm quốc tế chúng ta phải thuyết phục”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng đồng tình với Đà Nẵng

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng rất đồng tình với phương án cách ly những người đến từ vùng dịch Covid-19 của Đà Nẵng. Phó Thủ tướng nhấn mạnh: “Du khách quốc tế đến Việt Nam không ai muốn cách ly, nhưng vì trách nhiệm công dân và trách nhiệm quốc tế, chúng ta cần hợp tác”. Ông nói: “Ngày 27-2 năm nay, không có hoa, không có cờ nhưng chúng ta vẫn biết ơn các thầy thuốc. Thay vì những bó hoa và những lời cảm ơn, hãy dành một tràng vỗ tay thật dài để dành cho tất cả các thầy thuốc, các chiến sĩ Biên phòng, các chiến sĩ Công an cửa khẩu, các ngành, các cấp, các tổ chức, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và tất cả người dân đã cùng tham gia chống dịch như chống giặc và đạt được kết quả rất đáng mừng cho đến giờ phút này”.

Máy bay của Hãng hàng không Vietjet Air đảm nhận đưa các du khách Hàn Quốc rời Đà Nẵng về nước.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị các đại biểu dự hội nghị cùng dành 1 phút im lặng để tri ân những thế hệ nhân viên y tế đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, trong sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, trong đó có những người đã mất trong dịch SARS (hội chứng hô hấp cấp) năm 2003.

 “Những người thầy thuốc, giờ phút này vẫn đang ngày đêm vượt qua rất nhiều khó khăn gian khổ, hết lòng vì người bệnh. Rất nhiều người đang giành giật sự sống từ tay tử thần về cho các bệnh nhân. Những cán bộ y tế thôn bản không chỉ khám chữa bệnh, mang thuốc đến cho người dân mà còn mang tri thức, mang tinh thần “thầy thuốc như mẹ hiền” đến mọi ngõ ngách. Thay vì có nhiều hoa, thì có một tràng vỗ tay thật dài để tri ân các thầy thuốc của chúng ta”, Phó Thủ tướng đề nghị.

LÊ HÙNG

Tại Chỉ thị số 10/CT-TTg về việc đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19 ký tối 25-2, ngoài chỉ đạo các bộ ngành chuyên môn, UBND các tỉnh, TP đề cao cảnh giác, thực hiện nghiêm các giải pháp phòng, chống dịch, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giao.

Bộ Ngoại giao tiếp tục trao đổi với phía Trung Quốc về việc công dân Việt Nam từ các tỉnh, TP có dịch của Trung Quốc chỉ được nhập cảnh vào Việt Nam qua các cửa khẩu quốc tế; với người nhập cảnh từ các vùng có dịch của Hàn Quốc và từ vùng có dịch của vùng lãnh thổ, các nước khác, Bộ Ngoại giao thông báo ngay cho phía Hàn Quốc và các nước, vùng lãnh thổ có dịch Covid-19 về các biện pháp phòng, chống dịch mà Việt Nam áp dụng; giao Bộ GTVT chỉ đạo chuyển hướng các chuyến bay từ vùng có dịch của Hàn Quốc hạ cánh tại các sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh), Phù Cát (Bình Định) và Cần Thơ (Cần Thơ).