Báo Công An Đà Nẵng

Chống dịch như chống giặc!

Thứ sáu, 28/06/2019 12:36

- Hai Quảng Nam đang nói đến công tác chống dịch tả lợn Châu Phi?

Một xe chở thịt heo không nguồn gốc xuất xứ bị cơ quan chức năng lập biên bản.

- Đúng rồi NXD. Các ngành chức năng và chính quyền địa phương không chỉ tuyên truyền suông mà đang căng mình đối phó với dịch.

- Song NXD thấy vẫn có tình trạng một bộ phận người dân, thương lái chưa nhận thức hết mối nguy hại của dịch bệnh này nên "tiếp tay" cho dịch bệnh lây lan.

- Thì đó, do dịch tả lợn Châu Phi chưa có vaccine đặc trị, đường lây lan rất đa dạng, đây lại là lần đầu tiên dịch xuất hiện ở nước ta nên công tác phòng chống dịch còn nhiều khó khăn.

- Nhìn "bản đồ dịch bệnh" lây lan thời gian qua cho thấy diễn biến khó lường. Nhưng bên cạnh những nguyên nhân khách quan thì sự lây lan nhanh chóng đó còn do sự chủ quan của con người.

- NXD nói hoàn toàn chính xác. Đơn cử như tại xã Duy Hải (H. Duy Xuyên) nơi đầu tiên phát dịch tại Quảng Nam thì hộ chăn nuôi có lợn mắc bệnh lại không báo cáo cho cơ quan chức năng xã mình mà sang báo cáo cho thú y của xã... Duy Nghĩa đến tự ý điều trị. Vậy nên, dịch bệnh từ Duy Hải đã nhảy vọt sang xã Duy Nghĩa và các xã lân cận khác.

- Đúng là "sai một ly đi một dặm".

- Hoặc như trước đó, ngành chức năng của tỉnh Quảng Nam đã lập biên bản về việc xe tải BKS 76C-060.68 do Phạm Minh Vỹ (1983, trú xã Bình Trung, H. Bình Sơn, Quảng Ngãi) điều khiển chở 39 con heo nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi, trong đó 5 con đã chết. Điều đáng nói, trong số heo nhiễm bệnh này, tài xế  đã bán bớt tại H. Thăng Bình (Quảng Nam) cũng là nơi đang bùng phát dịch bệnh.

- Vụ này NXD có biết và Chi cục Chăn nuôi và thú y tỉnh Quảng Nam cũng đã ra quyết định xử phạt 8 triệu đồng đối với tài xế xe tải nói trên.

- Chế tài chỉ để răn đe nhưng cái chính phải nâng cao nhận thức cho mọi người trong việc phòng chống dịch bệnh.

- Qua những sự việc trên, có thể thấy dịch bệnh tuy khó kiểm soát nhưng các trường hợp lây lan đều có phần chủ quan của con người chưa thực sự nhận thức rõ mối nguy hại của bệnh dịch đối với ngành nông nghiệp. Do đó, nếu không giải quyết được nguyên nhân gốc rễ này thì khả năng dịch bệnh tái phát thời gian tới là rất cao.

N.X.D