Báo Công An Đà Nẵng

Chồng ngoại quốc sát hại vợ Việt sau bữa ăn gia đình

Thứ năm, 04/05/2023 09:45
Nghi phạm Johansen tại cơ quan Công an.

Sau đó, cả hai quay trở về nhà và tiếp tục xảy ra cãi vã. Không kìm được cơn tức giận, người chồng ngoại quốc lấy dao đâm vợ nhiều nhát dẫn đến tử vong. Sau khi gây án, nghi phạm lấy xe trốn khỏi hiện trường và báo tin cho con gái riêng của vợ là: "Tao đánh chết mẹ mày rồi"…

Án mạng xảy ra vào khoảng 16 giờ ngày 2-5, tại một nhà dân trong khu quy hoạch An Sơn (P. 4, TP Đà Lạt, Lâm Đồng). Nạn nhân là bà Lê Thị D. (1970, trú địa chỉ trên) và nghi phạm được xác định là Kenter JacoBus Johansen (1960, quốc tịch Hà Lan), cũng là chồng của nạn nhân. Người đầu tiên biết và phát hiện án mạng là chị Th. (con riêng của bà D.) khi nghi phạm Kenter JacoBus Johansen đã báo tin đã sát hại bà D., ngay tại nhà.

Nhận tin báo, Công an tỉnh Lâm Đồng đã huy động các đơn vị nghiệp vụ, gồm: Văn phòng CSĐT, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy, Phòng CSGT và Công an TP Đà Lạt khẩn trương tổ chức lực lượng truy bắt nghi phạm. Đến 20 giờ 30 cùng ngày, qua công tác truy xét nóng, lực lượng Công an đã phát hiện nghi phạm đang rút tiền tại một trụ ATM trên địa bàn phường 1 (TP Đà Lạt) nên tiến hành bắt giữ.

Tại Cơ quan điều tra, nghi phạm Kenter JacoBus Johansen tỏ ra bình tĩnh, thành khẩn khai báo hành vi, diễn biến vụ án. Theo lời khai ban đầu của nghi can, ông đến Việt Nam từ năm 2006, đi về giữa Hà Lan – TPHCM và TP Đà Lạt. Qua một mối quan hệ, JacoBus Johansen nhận chị Th. (con gái bà Lê Thị D.) khi đó mới 8 tuổi làm con nuôi, nay chị Th. 25 tuổi. Đến năm 2010, JacoBus Johansen kết hôn với bà Lê Thị D. Cũng theo nghi phạm Kenter JacoBus Johansen, kể từ khi kết hôn, mối quan hệ giữa Johansen với bà Lê Thị D. không xảy ra mâu thuẫn gì. Đợt dịch Covid-19 năm 2020 - 2021, Johansen bị mắc kẹt lại Hà Lan và sống tại đó. Kể từ sau dịch, họ thỉnh thoảng nói về chuyện tài sản. Tuy nhiên, bà D. vốn tiếng Anh không nhiều, trong khi Johansen không sử dụng được tiếng Việt nên họ bị bất đồng ngôn ngữ.

Thuật lại nguyên nhân xảy ra án mạng, nghi phạm JacoBus Johansen khai nhận, trưa 2-5, Johansen cùng vợ (bà D.), con gái (chị Th.) và cháu nhỏ con của vợ chồng con trai bà D. đi ăn. Tại tiệm ăn, bà D. thường xuyên xem điện thoại, không tập trung vào bữa ăn khiến Johansen phải nhắc nhở, giữa hai người xảy ra cãi vã. Johansen bỏ về trước, được con gái (chị Th.) lấy xe máy chở về, sau đó chị Th. có việc ra ngoài. Khoảng 2 tiếng sau, bà D. mới về nhà, giữa hai người lại xảy ra tranh cãi. Họ đề cập đến vấn đề phân chia tài sản và nói những lời quá khích nhắm vào nhau. Không kìm được cơn tức giận, Johansen đi xuống bếp lấy 2 con dao đâm người vợ hợp pháp duy nhất của mình dẫn đến tử vong. Sau khi gây án, nghi phạm dùng xe máy chạy ra khỏi nhà, mang theo 4 con dao (có 2 con dao gây án) với ý định dùng 2 con dao chưa gây án để tự kết liễu mình. Tuy nhiên, sau đó Johansen đến 1 trụ ATM trên địa bàn phường 1 (TP Đà Lạt) thì lực lượng Công an tỉnh bắt giữ khi vẫn mặc nguyên bộ đồ lúc gây án, có dính máu của nạn nhân. Tại cơ quan Công an, nghi phạm Johansen cho biết rất hối hận khi xảy ra sự việc như trên.

Cơ quan điều tra cho biết, đây mới chỉ là lời khai ban đầu của nghi can, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm việc, lấy lời khai những người có liên quan, biết việc, củng cố nhiều tài liệu, chứng cứ khác để làm rõ vụ án, đảm bảo tính khách quan của vụ án. Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đang tạm giữ hình sự nghi phạm Kenter JacoBus Johansen điều tra, làm rõ về hành vi: “Giết người”.

L.Đ