Báo Công An Đà Nẵng

Chủ bãi vàng buôn ma túy

Thứ hai, 09/02/2015 12:18

(Cadn.com.vn) - Trong số các loại tội phạm, tội phạm về ma túy được xem là ranh ma, xảo quyệt, nguy hiểm. Chúng dùng nhiều phương thức, thủ đoạn để tránh sa lưới pháp luật. Khi đã “nhúng chàm”, sức hút của vòng xoáy và ma lực đồng tiền càng làm những kẻ buôn bán ma túy đi sâu vào con đường tội lỗi và “cướp”  đi cuộc đời, số phận của những người nghiện ma túy...

Qua công tác trinh sát địa bàn, từ tháng 9-2014, Đội CSĐTTPVMT CAH Hòa Vang (Đà Nẵng) nắm được nguồn tin, dọc theo tuyến QL14B từ Đà Nẵng vào H. Đại Lộc (Quảng Nam), đường tránh Nam Hải Vân-Túy Loan xuất hiện nhiều “con nghiện” ngoài địa phương tìm đến các khu vực vắng người như vùng đất gò đồi, nghĩa địa… để sử dụng trái phép chất ma túy. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng TS phát hiện các “con nghiện” thường xuyên giao dịch với một đối tượng chạy xe máy Sirius không rõ BKS. Đối tượng này chủ yếu bán ma túy lưu động, hoạt động tinh vi, xảo quyệt. Hơn nữa, trong quá trình giao dịch ma túy, đối tượng là người chủ động địa điểm giao hàng và tỏ ra rất cảnh giác, nếu phát hiện có điều gì bất thường sẽ nhanh chóng phi tang ma túy và bỏ trốn. Xác định đây là đối tượng mua bán ma túy thuộc dạng “xảo quyệt”, Đội CSĐTTPVMT CAH báo cáo lãnh đạo CAH Hòa Vang lên kế hoạch phá án với nhiệm vụ hàng đầu là phải theo dõi, bắt quả tang khi đối tượng trực tiếp giao hàng.

Qua một thời gian dài giám sát, chân dung kẻ gieo rắc “cái chết trắng” mới được các TS CAH Hòa Vang phác họa đầy đủ. Đối tượng tên Đoàn Bảy (1963, trú Mỹ An, xã Đại Quang, H. Đại Lộc) đã có một tiền án về tội “Khai thác vàng sa khoáng trái phép” với mức phạt 9 tháng tù giam. Mặc dù đã có gia đình ở quê nhưng Bảy vẫn sống như vợ chồng với một phụ nữ tên H. ở thôn Trường Định (xã Hòa Liên, H. Hòa Vang). Để che đậy hành vi của mình, Bảy nói với mọi người xung quanh, đi buôn hàng trên núi nên lâu lâu mới ghé thăm nhà một lần.

Đoàn Bảy.

Sau khi nắm được mọi quy luật hoạt động cũng như thủ đoạn của Bảy, Đội CSĐTTPVMT CAH Hòa Vang biết được Bảy mới về Trường Định trong đêm nên lên phương án mật phục, bắt quả tang. Sáng 7-2, phát hiện Bảy điều khiển xe  FX125 BKS 92K3-6649 trùm kín mặt rời khỏi nhà, lực lượng TS liền bám đuổi. Bảy cảnh giác chạy xe vòng vèo qua nhiều con đường nhánh, rồi mới chịu tăng tốc về hướng đường tránh Nam Hải Vân-Túy Loan. Đến trước Cty Cổ phần Xuân Mai (thôn Phước Hậu, xã Hòa Nhơn, H. Hòa Vang), Bảy dừng xe đón “con nghiện” Lê Phước Tân (1987, trú TT Ái Nghĩa, H. Đại Lộc) đang chờ sẵn ven đường, sau đó rẽ vào con đường đá lởm chởm, nhiều bụi cây phía đối diện Cty Xuân Mai để giao hàng. Ngay lập tức, các TS vượt lên đón đầu, đạp ngã xe, khống chế gọn các đối tượng; kiểm tra thu giữ trong người Bảy vỏ bao thuốc lá chứa 4 cục heroin lớn, nhỏ (khoảng hơn 3 chỉ), 2 ĐTDĐ và 600 ngàn đồng. Trước tang chứng, vật chứng quá rõ ràng, Bảy thừa nhận hành vi mua bán trái phép ma túy của mình. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Bảy tại thôn Trường Định, thu giữ 1 cân tiểu ly sử dụng phân lẻ ma túy… Vụ việc tưởng đâu chỉ có mỗi mình Tân được Bảy hẹn địa điểm giao hàng, nào ngờ, CAH Hòa Vang còn “tương kế, tựu kế” bắt giữ thêm các “con nghiện” Nguyễn Văn Hùng (1976), Trần Văn Trung (1993, cùng trú xã Đại Quang) cũng chạy xe từ trong quê ra đường tránh chờ mua hàng của Bảy.

Lượng ma túy bị bắt quả tang.

Tại CQĐT, Bảy khai nhận, do có thâm niên làm chủ các bãi vàng trái phép ở Tây Giang, Nam Giang (Quảng Nam) biết rất rõ nhu cầu sử dụng ma túy của các “con nghiện” nên quyết đầu tư, trục lợi. Cuối tháng 8-2014, sau khi bị các lực lượng chức năng Quảng Nam đẩy đuổi ra khỏi các bãi vàng trái phép, Bảy liền vi hành ra tận Nghệ An mua heroin, sau đó về quê bán lẻ kiếm lời. Để tránh tai mắt người dân, tất cả mọi giao dịch với Bảy đều phải qua điện thoại trước, sau đó Bảy “điều” người nghiện đến các khu vực giáp ranh, thưa thớt bóng người để giao hàng, nhận tiền… Song, Bảy nào ngờ, mọi hành vi kín kẽ của mình đều nằm trong phạm vi kiểm soát của lực lượng chức năng.

Phương tiện sử dụng giao hàng.

Theo Thiếu tá Ngô Duy Vinh - Đội trưởng Đội CSĐTTPVMT CAH Hòa Vang, thời gian qua, việc xuất hiện những đối tượng ngoài địa phương liên quan đến tàng trữ, buôn bán trái phép các chất ma túy cũng đồng nghĩa với việc sử dụng các thủ đoạn, phương thức mới và sự liều lĩnh của tội phạm ma túy đã gây ra những khó khăn không nhỏ cho các lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh, phòng ngừa và trấn áp; bởi các đối tượng rất ma mãnh, thường di chuyển, thay đổi chỗ ở liên tục nhưng kết cuộc, chúng vẫn không một chốn “an toàn” để dung thân.

Các đối tượng Tân, Trung, Hùng.

An Dương