Báo Công An Đà Nẵng

Chủ động ngăn chặn, xử lý các đối tượng giả mạo cán bộ Thanh tra Bộ Công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thứ ba, 13/09/2022 17:09

Cụ thể, một số đối tượng tự xưng là lãnh đạo cấp phòng, cán bộ Thanh tra Bộ Công an liên hệ qua điện thoại để giới thiệu, rao bán sách, tài liệu tham khảo. Cá biệt, có trường hợp tìm cách tiếp xúc, gặp gỡ lực lượng CSGT để gợi ý, vòi vĩnh nhằm mục đích vụ lợi hoặc mạo danh cán bộ Thanh tra Bộ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Điển hình như trường hợp Phạm Anh Tuấn (1979, trú xã Hồng Quang, Ứng Hòa, Hà Nội). Ngày 28-6, Tuấn tự giới thiệu là thành viên tổ đặc biệt của Thanh tra Bộ, hẹn gặp chỉ huy Đội CSGT Công an TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Qua trao đổi thông tin với Thanh tra Bộ, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã tạm giữ, đấu tranh khai thác làm rõ Phạm Anh Tuấn có hành vi mạo danh hứa hẹn tác động, xin ô-tô đang bị lực lượng chức năng tạm giữ để lừa đảo chiếm đoạt 50 triệu đồng của một công dân tỉnh Vĩnh Phúc.

Thanh tra Bộ Công an cho biết, các văn bản qui phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo của Bộ Công an về lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, tiêu cực đều được Thanh tra Bộ căn cứ chức năng, nhiệm vụ có văn bản triển khai đến Công an các đơn vị, địa phương để phổ biến, quán triệt, thực hiện. Thanh tra Bộ Công an không cử cán bộ liên hệ Công an các đơn vị, địa phương để giới thiệu, rao bán sách, tài liệu tham khảo.

HẢI QUỲNH