Báo Công An Đà Nẵng

Chủ động phối hợp để giải quyết chính sách, an sinh xã hội, người lao động…

Thứ bảy, 19/06/2021 14:56

Đó là một trong những yêu cầu của Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng tại buổi làm việc với Sở LĐ-TB&XH chiều 18-6. Cùng chủ trì hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu tại buổi làm việc với Sở LĐ-TB&XH.

Trong nhiều nội dung được ông Nguyễn Đăng Hoàng- Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP- trình bày tại buổi làm việc, đại biểu các sở, ban ngành, lãnh đạo UBND các quận, huyện  đặc biệt quan tâm, đánh giá cao công tác giải quyết việc làm cho người lao động; chính sách an sinh xã hội, công tác giảm nghèo, chính sách dành cho người có công và cho người nghèo của TP đã được ngành LĐ-TB&XH triển khai thực hiện rất hiệu quả. Các đại biểu cũng đặc biệt quan tâm đến một số kiến nghị của Sở LĐ-TB&XH, nhất là kiến nghị TP quan tâm,  ưu tiên bố trí quy hoạch quỹ đất dành cho phát triển giáo dục nghề nghiệp, chung cư cho người có công và chủ trương kêu gọi đầu tư xây dựng thí điểm viện dưỡng lão.

Phát biểu tại buổi làm việc, bên cạnh việc ghi nhận, đánh giá rất cao những kết quả mà Sở LĐ-TBXH&TP đã nỗ lực đạt được thời gian qua, Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh đặc biệt chia sẻ về áp lực mà ngành đã phải đối mặt do khối lượng công việc lớn, liên quan đến quyền lợi thiết thực của rất nhiều đối tượng, đặc biệt là những người ở cơ sở. “Ngành thì có ngày 27-7 nhưng không ai đến chúc mừng cả. Và chỉ cần một sơ sót nhỏ thì có thể dẫn đến một vấn đề xã hội”, Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh chia sẻ.

Cơ bản đồng tình với bản báo cáo cùng phương hướng nhiệm vụ mà ngành đưa ra trong 7 tháng cuối năm 2021, Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh đề nghị Sở LĐ-TB&XH TP tiếp tục bám sát Chương trình “5 không”, “3 có”, “4 an”- những chương trình đã tạo nên thương hiệu của Đà Nẵng- để xây dựng kế hoạch triển khai cho hiệu quả; những gì đã triển khai tốt cố gắng làm tốt hơn, những gì cần có biện pháp khắc phục, hoặc điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với thực tế thì chủ động tham mưu cho TP… Chủ tịch UBND TP đề nghị Sở LĐ-TB&XH tiếp tục phối hợp các cơ quan để quan tâm, chăm sóc hơn nữa đối với các đối tượng yếu thế; tích cực tham mưu cho UBND TP về nâng chuẩn nghèo, đề án giảm nghèo, triển khai tốt đề án xây dựng chung cư cho gia đình chính sách; khẩn trương đề xuất cho UBND TP về hỗ trợ khó khăn cho nhân dân bị ảnh hưởng bởi dịch  COVID-19 vừa qua…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị Đảng ủy, Ban giám đốc Sở LĐ-TB&XH nghiên cứu về 13 Nghị quyết dành cho mảng, lĩnh vực Sở phụ trách được HĐND TP ban hành trong nhiệm kỳ vừa qua, xem chỗ nào chưa phù hợp, cần điều chỉnh, bổ sung nâng mức hoặc kiến nghị dành nguồn lực thì sớm đề nghị để bước vào nhiệm kỳ mới của HĐND TP giải quyết dứt điểm, nhằm dành nguồn lực cho giai đoạn 2022-2026, trên tinh thần là “đầu tư cho văn hóa xã hội phải ngang tầm với đầu tư kinh tế”. Bên cạnh đó, ông đề nghị ngành cần đánh giá lại hiệu quả của các đề án, chương trình liên quan đến mảng đào tạo nghề, giải quyết việc làm… Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đặc biệt lưu ý, ngành cần quan tâm đến vấn đề quan hệ lao động, nhất là việc tổ chức quán triệt những quy định mới của Luật Lao động năm 2019, tăng cường kiểm tra, thanh tra xử lý vi phạm và đề xuất các chính sách mang tính chất chủ động để giải quyết những vấn đề liên quan đến lao động trong các các DN hiện nay, nhất là vấn đề về BHXH.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt các nhiệm vụ của ngành LĐ-TB&XH, đặc biệt là 3 nhiệm vụ trọng tâm đã đăng ký với UBND TP và thể hiện tốt vai trò tham mưu trong thời điểm TP xảy ra dịch bệnh.

Cũng theo Bí thư Thành ủy, Đà Nẵng là một trong những địa phương có nhiều đối tượng chính sách xã hội nhưng về cơ bản TP đã có nhiều chính sách dành cho những đối tượng này. Và ngành LĐ-TB&XH đã tổ chức triển khai thực hiện các chính sách này một cách có hiệu quả, đảm bảo cho sự ổn định, phát triển của TP.

Thời gian tới, để làm tốt hơn nữa nhiệm vụ của mình, Bí thư Thành ủy đề nghị các sở ban, ngành, đặc biệt các quận, huyện cần chủ động trong  việc phối hợp với Sở để giải quyết các vấn đề liên quan đến chính sách, an sinh xã hội, về người lao động tại địa phương mình. Ngược lại, Bí thư Thành ủy cũng đề nghị ngành cũng phải tranh thủ sự đồng thuận, phối hợp, ủng hộ của các sở, ngành, đặc biệt là của các quận, huyện để làm tốt nhiệm vụ của mình. “Trong báo cáo của Sở, tôi thấy vắng bóng quan hệ phối hợp cũng như đề xuất về mặt cơ chế phối hợp…”, Bí thư Thành ủy nhận xét.

Lưu ý ngành LĐ-TB&XH một số vấn đề về xây dựng Đảng, quản lý đảng viên, Bí Thư Thành ủy thống nhất ý kiến của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng về việc ngành cần sớm tham mưu cho lãnh đạo TP về một số cơ chế chính sách hỗ trợ cho người lao động và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh trong đợt thứ tư này với yêu cầu làm sao đảm bảo dễ thực hiện và thủ tục đơn giản, sớm được triển khai. Song hành cùng đó cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, kiểm tra các doanh nghiệp trong việc thực hiện nghiêm về phòng chống dịch; tập trung thực hiện đồng thời phối hợp với các đoàn thể, tổ chức, doanh nghiệp về thực hiện tốt về chính sách đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho các đối tượng chính sách, đối tượng xã hội, quân nhân xuất ngũ…

Bí thư Thành ủy cũng đề nghị Sở triển khai thực hiện tốt Nghị quyết của Ban Thường vụ Thành ủy vừa mới ban hành về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2021-2025; tiếp tục làm tốt chính sách ưu đãi, cải thiện đời sống, vật chất, tinh thần cho người có công; đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa; tập trung tham mưu triển khai chương trình giảm nghèo giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn TP gắn với tiêu chuẩn nghèo trong tình hình thực tiễn; phối hợp tham mưu xây dựng và triển khai  đề án Xây dựng Đà Nẵng là TP an toàn, không bạo lực với phụ nữ và trẻ em giai đoạn 2021-2022; tham mưu triển khai thực hiện quyết liệt kế hoạch 113 của TP về thực hiện chương trình không có người lang thang ăn xin...

P.Thủy