Báo Công An Đà Nẵng

Chủ động ứng phó bão lũ trong mọi tình huống

Thứ năm, 17/04/2014 23:32

(Cadn.com.vn) - Sáng 17-4, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phùng Tấn Viết chủ trì Hội nghị tổng kết công tác phòng chống bão lụt và tìm kiếm cứu nạn; quản lý bảo vệ và PCCC rừng năm 2013, triển khai nhiệm vụ năm 2014.

Thời tiết ngày càng cực đoan - Đó là nhận định được ông Huỳnh Vạn Thắng, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT, Phó trưởng ban Thường trực BCH PCLB và TKCN TP Đà Nẵng đưa ra tại hội nghị. Ông Thắng nhấn mạnh, biến đổi khí hậu là hiện tượng đã được khẳng định trên toàn cầu và ngày càng tác động mạnh mẽ đến nước ta, trong đó TP Đà Nẵng là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề. Cùng với biến đổi khí hậu, thiên tai bão, lũ, hạn hán, nhiễm mặn và các thời tiết nguy hiểm diễn biến ngày càng phức tạp hơn, thường xuyên, ác liệt hơn.

Trong khi đó, lãnh đạo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Trung Trung Bộ đưa ra nhận định, trong năm 2014, bão và áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) hoạt động trên biển Đông đã xảy ra sớm và có khả năng kết thúc vào khoảng cuối tháng 11-2014. Tổng số cơn bão và ATNĐ hoạt động trên biển Đông có khả năng từ 8 đến 10 cơn, thấp hơn một ít so với trung bình nhiều năm; trong đó có từ 1-2 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Đà Nẵng với mức độ không quá ác liệt. Tuy nhiên, cần đề phòng những cơn bão mạnh, có hướng di chuyển phức tạp.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phùng Tấn Viết tặng Bằng khen cho các đơn vị tiêu biểu.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Trần Viết Phương, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT TP Đà Nẵng khi đề cập đến nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng năm 2013 đã nhìn nhận rằng, năm 2013, tình hình thời tiết có nhiều diễn biến phức tạp, nắng nóng, khô hạn kéo dài, lượng mưa trên các khu vực rừng cũng như toàn địa bàn TP Đà Nẵng giảm đáng kể so với các năm trước đó, do đó nguy cơ cháy rừng trên một số khu vực rừng của TP luôn ở mức cao. Các quận, huyện, xã, phường có rừng đã chủ động xây dựng phương án phòng chống cháy rừng (PCCCR) trên từng địa bàn quản lý ngay từ đầu năm.

Ngoài việc thành lập 23 tổ, đội xung kích trong chữa cháy rừng, 55 tổ, đội quần chúng nhân dân tham gia chữa cháy rừng ở các thôn với gần 780 người tham gia sẵn sàng ứng phó kịp thời khi có cháy rừng, các Hạt Kiểm lâm cũng đã thực hiện việc ký hợp đồng phối hợp hỗ trợ chữa cháy với 8 đơn vị quân đội đóng trên địa bàn quận, huyện có rừng; phân công kiểm lâm địa bàn về đóng ở địa bàn các xã, phường có rừng.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phùng Tấn Viết đánh giá cao nhiều cách làm mới trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao tinh thần PCLB, TKCN, quản lý bảo vệ và PCCCR; tính chủ động ngày càng chuyên nghiệp hơn, hệ thống TTLL thông suốt, kịp thời, hiệu quả hơn, không để rơi vào thế bị động. Khi thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, các lực lượng vào cuộc đồng bộ, quyết liệt và có hiệu quả; khắc phục nhanh hậu quả sau bão và phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR).

Sau khi chỉ ra những bất cập, hạn chế, tồn tại, Phó Chủ tịch Phùng Tấn Viết đặc biệt nhấn mạnh đến một số nhiệm vụ cấp bách cần phải làm trong năm 2014 đối với công tác PCLB, TKCN; quản lý bảo vệ và PCCCR năm 2014. Đó là tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện có hiệu quả cả 2 nhiệm vụ nêu trên. Mục tiêu được Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phùng Tấn Viết đặt ra là, năm 2014, không được chủ quan và phải cố gắng làm giảm các tiêu chí về thiệt hại so với năm 2013. Muốn vậy, công tác dự báo tần suất phải cao hơn để chủ động ứng phó mọi tình huống một cách có hiệu quả nhất.

Phương Kiếm