Báo Công An Đà Nẵng

Chủ nhà trộm của người thuê trọ

Thứ tư, 20/01/2016 09:33

(Cadn.com.vn) - Là chủ nhà có 20 phòng trọ cho sinh viên, người đi làm thuê với thu mức nhập bình quân 30 triệu đồng/tháng, nhưng khi thấy tài sản của người thuê trọ có giá trị, chủ nhà lại chờ cơ hội để trộm. Vụ việc vừa được CAP Hòa Cường Bắc (Q. Hải Châu, Đà Nẵng) làm rõ.

Tối 14-1, CAP Hòa Cường Bắc nhận được tin báo của chị Nguyễn Thị Hoàng Trang (1991, thuê trọ tại K72-Lê Cơ, P. Hòa Cường Bắc) về việc mất một khâu vàng 5 chỉ (khoảng 15 triệu đồng). Theo trình bày của chị Trang, khoảng đầu tháng 1-2016, sau thời gian tiết kiệm được một số tiền, chị mua 1 khâu vàng 5 chỉ và đưa về cất trong tủ cá nhân ở phòng trọ. Sáng 9-1, chị Trang khóa cửa phòng cẩn thận và đi làm cho đến ngày 10-1 trở về thì vẫn không phát hiện có dấu hiệu cửa phòng hay tủ cá nhân bị cạy phá, nhưng đến chiều tối 14-1, khi mở tủ để lấy vàng về đưa cho mẹ thì phát hiện bị mất.

Sau khi nhận tin báo, lãnh đạo CAP Hòa Cường Bắc cử tổ công tác gồm thiếu úy Nguyễn Văn Đạt, trung úy Nguyễn Thanh Hải và thượng úy Lê Quốc Hưng đến hiện trường để nắm thông tin và điều tra sự việc. Qua nắm thông tin ban đầu nhận thấy, dãy trọ nơi chị Trang thuê có 20 phòng với quy mô 3 tầng, trong đó phòng chị Trang ở vị trí tầng 2. Qua kiểm tra cửa phòng trọ không có dấu hiệu bị phá, tủ cá nhân cũng trong tình trạng tương tự, khu nhà trọ cũng không có camera quan sát… nên sự việc gần như không có manh mối gì. Qua thu thập thông tin, chị Trang cho biết thêm, sáng 12-1, có một nhân viên bưu điện đến giao hàng cho chị, tuy nhiên chị đi xuống dưới tầng 1 để lấy bưu phẩm chứ nhân viên này không lên phòng. Mặt khác, lúc chị Trang xuống thì cả dãy trọ đều đi vắng nên việc nghi ngờ những người cùng trọ lấy trộm đồ là ít có khả năng xảy ra…

Tiếp tục rà soát, làm việc với chị Trang thì chị đặt nghi vấn vào chủ nhà trọ là bà Võ Phan Quỳnh H. (1980) và cung cấp khoảng thời gian bất minh của bà H. Tuy nhiên, việc chủ nhà trọ trộm cắp tài sản của người thuê trọ chưa từng xảy ra trên địa bàn nên tổ công tác bàn bạc và quyết định sử dụng biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh. Quả nhiên, qua vài câu hỏi, bộ mặt thật của bà chủ trọ dần bị lộ. Đến sáng 15-1, biết mình không thể qua mặt được tổ công tác CAP Hòa Cường Bắc nên bà H. đưa 2 chỉ vàng đến gặp chị Trang và thừa nhận hành vi "tự ý lấy vàng" của chị Trang trước đó. Đồng thời, xin nợ chị Trang 3 chỉ vàng, ra Tết Nguyên đán Bính Thân sẽ trả hoặc quy thành tiền để trừ dần vào tiền thuê nhà hằng tháng… Vì vậy, sáng 16-1, CAP Hòa Cường Bắc mời bà H. về CAP để làm rõ sự việc.

Bà H. tại CAP Hòa Cường Bắc.

Qua đó xác định được sự việc như sau: Khi chị Trang đi mua vàng về thì gặp bà H. nên đứng nói chuyện với nhau, đồng thời cũng khoe là mình mới mua được 5 chỉ vàng. Bà chủ nhà trọ cũng chia sẻ niềm vui với người thuê trọ rồi cùng đi lên phòng của chị Trang để lấy tiền thuê nhà nên biết chị này cất vàng vào tủ và nảy sinh ý định chiếm đoạt. 9 giờ ngày 12-1, có một nhân viên bưu điện đến đưa bưu phẩm cho chị Trang nhưng gọi điện thì chị không nghe máy. Lúc này bà H. đến và dẫn nhân viên này lên phòng trọ tìm chị Trang nhưng không thấy nên nhân viên bưu điện ra về. Một lúc sau, chị Trang ra hỏi có ai vừa đến tìm thì bà H. kể lại sự việc nên chị Trang lấy điện thoại gọi lại và chốt cửa rồi đi xuống tầng 1 để chờ nhận bưu phẩm. Thấy có cơ hội, bà H. nhanh chóng đột nhập phòng chị Trang mở tủ lấy vàng, sau đó đóng cửa và quét dọn vệ sinh. Sau khi lấy được vàng của chị Trang, sáng 14-1, bà H. đem đến hiệu vàng trên đường Trưng Nữ Vương bán bớt 3 chỉ (được hơn 8 triệu đồng) và nhận lại 2 chỉ vàng. Số tiền có được từ việc chiếm đoạt tài sản H. dùng hơn 3 triệu đồng mua sắm đồ dùng cá nhân, còn lại 5 triệu đồng và 2 chỉ vàng thì đưa về nhà cất giữ…

Trao đổi với chúng tôi ngày 18-1, trung tá Võ Đình Sỹ - Trưởng CAP Hòa Cường Bắc cho biết, hiện CAP Hòa Cường Bắc đã chuyển hồ sơ vụ việc cho CAQ Hải Châu để tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi trộm cắp tài sản của bà H.

Nguyễn Tuấn