Báo Công An Đà Nẵng

Chủ nhà và người thuê trọ tham gia giữ gìn ANTT

Thứ năm, 22/09/2016 09:42

(Cadn.com.vn) - Chúng tôi theo chân trung úy Nguyễn Văn Kỹ- Cảnh sát khu vực (CSKV) Châu Thành 1 (P. Nam Dương,Q. Hải Châu, Đà Nẵng) tìm đến một số khu trọ trên địa bàn để tìm hiểu về công tác đảm bảo ANTT chủ nhà trọ và sinh viên thuê trọ. Đi sâu vào con hẻm nhỏ trên đường Nguyễn Hoàng là khu trọ của chị Dương Thị Hồng Liên với 13 phòng cho thuê và hơn 20 người đang ở trọ. Dù trời mưa nhưng xe máy vẫn được xếp ngay hàng thẳng lối, hệ thống bình chữa cháy, bảng nội quy nhà trọ... đều được gắn chắc chắn ở vị trí thuận lợi và dễ nhận biết.

Chị Liên hồ hởi: “Tôi cho thuê nhà cũng lâu rồi, đôi lúc cũng có xảy ra việc này việc kia nhưng hầu hết tất cả sinh viên, người đi làm ở trọ tại đây đều chấp hành nghiêm các quy định, làm đầy đủ các thủ tục đăng ký tạm trú, tạm vắng, tham gia sinh hoạt với chủ nhà trọ trong các câu lạc bộ sinh viên xa nhà, chủ nhà trọ cho thuê... nên công tác quản lý các bạn ấy cũng khá thuận lợi”. Tiếp lời chị Liên, trung úy Nguyễn Văn Kỹ cho hay, khu vực Châu Thành có 376 hộ thường trú với 1.829 nhân khẩu và 28 hộ tạm trú với 81 khẩu. Hầu hết các hộ và người dân đều chấp hành nghiêm các quy định, tham gia tốt các phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ nên tình hình ANTT trong khu vực luôn ổn định.

Rời khu trọ của chị Liên, chúng tôi tiếp tục đến một số khu trọ cũng như khu dân cư khác để tìm hiểu và nhận thấy rằng, nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, đưa ra các mô hình Toàn dân bảo vệ ANTQ hợp lý nên ý thức chấp hành pháp luật của người dân trong khu vực, chủ thuê trọ và cả người tạm trú tốt, từ đó góp phần đảm bảo ANTT trong khu vực dân cư sinh sống.

CSKV CAP Nam Dương kiểm tra công tác tạm trú tại một khu nhà cho thuê trọ.

Trung tá Nguyễn Xuân- Phó CAP Nam Dương cho biết, để góp phần đảm bảo ANCT-TTATXH trên địa bàn phường, ngoài tổ chức thực hiện các mô hình phong trào phòng chống tội phạm như “Tổ dân phố không có tội phạm và tệ nạn xã hội”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư”, “Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc”... CAP đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy, UBND phường thực hiện mô hình “Thập gia ba an toàn” gồm: an toàn về người, an toàn về tài sản, an toàn về phòng cháy chữa cháy. Để thực hiện mô hình này, CAP đã đề nghị thành lập 153 nhóm hộ, mỗi nhóm có khoảng 10 hộ, trong đó có 1 nhóm trưởng có uy tín để kết hợp với Tổ trưởng tổ dân phố quản lý nhóm, phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn cho từng hộ trong nhóm thực hiện các tiêu chí đề ra, vận động người dân tự quản lý tài sản, tố giác tội phạm và TNXH, trang bị thiết bị phòng cháy chữa cháy, quản lý con em không vi phạm pháp luật, không sử dụng trái phép chất ma túy, bài bạc, rượu chè, tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ... nhờ vậy tình hình ANTT trong những năm qua được giữ vững. Cụ thể, theo thống kê của CAP Nam Dương, trong năm 2014 trên địa bàn xảy ra 8 vụ phạm pháp hình sự, năm 2015 còn 5 vụ và 8 tháng đầu năm 2016 chỉ xảy ra 3 vụ. Các vụ việc xử lý vi phạm hành chính cũng giảm nhiều, đây là một trong những tín hiệu vui trong công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn phường.

Song song với mô hình “Thập gia ba an toàn”, để quản lý nhân hộ khẩu trên địa bàn phường và thực hiện tốt công tác quản lý người thuê trọ, CAP còn phối hợp với Đoàn thanh niên, Hội Liên hiệp phụ nữ phường thực hiện 2 mô hình “Câu lạc bộ chủ nhà cho thuê trọ” và “Câu lạc bộ sinh viên xa nhà”. Theo đó, ngoài việc yêu cầu các chủ nhà trọ phải đảm bảo các điều kiện về nhà cho thuê thì định kỳ từ 3 tháng, 6 tháng CAP tổ chức sinh hoạt với các chủ hộ cho thuê nhà, phòng trọ để tuyên truyền pháp luật, ghi nhận ý kiến phản ánh từ các hộ cho thuê, yêu cầu thực hiện gia cố cửa, cổng, nhà cho thuê, lắp đặt camera quản lý, không để người thuê trọ ăn nhậu khuya, lắp đặt bình chữa cháy, nội quy phòng trọ... Khi có sự việc xảy ra tại khu trọ, chủ nhà trọ phải nhanh chóng liên hệ, báo cáo với CAP để kịp thời giải quyết. Với mô hình “Câu lạc bộ sinh viên xa nhà”, CAP cũng thường xuyên phối hợp với các chủ nhà trọ tổ chức tuyên truyền pháp luật, kiểm tra việc chấp hành tạm trú, lưu trú đồng thời tổ chức các buổi thi tìm hiểu về kiến thức pháp luật, Luật cư trú, ngày Chủ nhật xanh để các bạn sinh viên, người thuê trọ... có cơ hội giao lưu, tích cực tìm hiểu các quy định trong Luật cư trú, các quy định về phòng chống tội phạm một cách tự giác. Nhờ đó ý thức chấp hành pháp luật của cả chủ cho thuê và người thuê trọ được nâng lên, tình hình mất tài sản, mất ANTT tại các khu trọ cũng giảm hẳn, nhiều khu trọ được đầu tư, nâng cấp khang trang hơn, góp phần xây dựng môi trường đô thị tốt hơn...

“Việc thực hiện tốt các mô hình Toàn dân bảo vệ ANTT đã góp phần quan trọng giữ vững ANCT-TTATXH các khu dân cư. Trong thời gian tới chúng tôi tiếp tục duy trì, phát huy kết quả đã đạt được cũng như rút kinh nghiệm thực hiện để đưa ra  mô hình hiệu quả hơn. Hiện CAP Nam Dương cũng đẩy mạnh công tác  vận động người dân lắp đặt hệ thống camera an ninh, góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả đấu tranh, phòng chống tội phạm trên địa bàn phường”- Trung tá Nguyễn Xuân chia sẻ.

Nguyễn Tuấn