Báo Công An Đà Nẵng

Chủ nhân người Việt muốn hiến tặng mũ quan triều Nguyễn cho Huế

Thứ ba, 02/11/2021 17:01

Chủ nhân chiếc mũ quan triều Nguyễn vừa đấu giá 600.000 Eur ở Tây Ban Nha là một doanh nhân người Việt và mũ này sẽ được hiến tặng cho Huế. 

Mũ quan được giới thiệu trong phiên đấu giá.

Chiếc mũ quan văn triều Nguyễn vừa được đấu giá 600.000 Eur (gần 20 tỷ đồng Việt Nam), chưa tính thuế (giá khởi điểm là 600 Eur, gấp 1.000 lần) ở Tây Ban Nha tối 28-10. Theo nhiều nguồn tin, chủ nhân mới của chiếc mũ này, người đấu giá có mã số 5496 là một doanh nhân người Việt Nam. Vì nhiều lý do, người đấu giá có mã số 5496 chưa công bố danh tính.

Chỉ biết đây là một doanh nhân có tình yêu đặc biệt với Huế nên quyết tâm đấu giá bằng được chiếc mũ quan này để mang về Việt Nam và sẽ tổ chức hiến tặng cho Huế trong một thời điểm thích hợp.

Mũ quan triều Nguyễn có niên đại cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, đi kèm cả hộp đựng mũ bằng gỗ sơn son thếp vàng cũng còn nguyên vẹn. Theo các nhà nghiên cứu, phục chế và mua bán cổ vật triều Nguyễn ở Việt Nam, đây là chiếc mũ quan hàm chánh nhất phẩm còn nguyên vẹn và đẹp nhất từ trước tới nay mà họ thấy.

T.T