Báo Công An Đà Nẵng

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: Bình tĩnh và linh hoạt trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền

Thứ năm, 03/07/2014 08:46

(Cadn.com.vn) - Chiều 2-7, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đoàn lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho Chi đội Kiểm ngư (KN) số 3 thuộc Chi cục KN Vùng 2 và 25 chủ tàu cá của ngư dân Đà Nẵng vừa đánh bắt từ vùng biển Hoàng Sa trở về.

Đoàn công tác cũng đã đến nơi lưu giữ tàu cá ĐNa 90152 bị tàu Trung Quốc đâm chìm vào ngày 26-5 vừa qua, thăm hỏi, động viên vợ chồng chủ tàu là chị Huỳnh Thị Như Hoa vượt qua khó khăn, mất mát để yên tâm bám biển, giữ ngư trường...

Tại Chi đội KN số 3, sau khi nghe lãnh đạo Chi cục KN Vùng 2 báo cáo tình hình và kết quả thực thi pháp luật trên biển kể từ khi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, Chủ tịch nước biểu dương và đánh giá cao những hoạt động của lực lượng KN trong 2 tháng qua đã có nhiều nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, gian khổ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Chủ tịch nước cho rằng, mặc dù Trung Quốc đã bất chấp luật pháp quốc tế khi hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 xâm phạm chủ quyền nước ta, sử dụng mọi thủ đoạn như kéo còi, chiếu đèn pha, dùng vòi phun nước và đặc biệt là chủ động đâm vào tàu của lực lượng thực thi pháp luật, cũng như của ngư dân nước ta đang đánh bắt cá trong vùng biển truyền thống gây thương tích cho lực lượng KN và ngư dân... tuy nhiên các lực lượng thực thi pháp luật trong đó có lực lượng KN đã hết sức quả cảm, kiên trì, bình tĩnh và linh hoạt bám sát chỉ đạo để đấu tranh liên tục, không để xảy ra xung đột với phương châm đấu tranh hòa bình, tôn trọng luật pháp quốc tế, tỉnh táo trước âm mưu của phía Trung Quốc.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, là lực lượng thực thi pháp luật trên biển, việc đấu tranh buộc Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi vùng biển của Việt Nam là công việc hết sức nặng nề và mang tính chất phức tạp, lâu dài, do đó các lực lượng thực thi pháp luật trên biển nói chung, lực lượng KN nói riêng phải chủ động chuẩn bị mọi phương án để trong bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào cũng phải hoàn thành nhiệm vụ.

Với tính chất phức tạp và đấu tranh lâu dài đó, Chủ tịch nước đề nghị lãnh đạo Cục KN cần đảm bảo tốt đời sống cho cán bộ, đặc biệt là đội ngũ đang trực tiếp đấu tranh tại thực địa để họ yên tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ. “Mặc dù sinh sau đẻ muộn, nhưng với sức trẻ, lòng quyết tâm và tinh thần quả cảm, tin rằng lực lượng KN sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao phó”, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Ghi nhận những kiến nghị của các lực lượng về tăng cường nhân lực, đầu tư trang thiết bị, Chủ tịch nước cho biết, trong thời gian tới sẽ tiếp tục xem xét để hỗ trợ cho các lực lượng này đủ các trang thiết bị cần thiết và hiện đại, giúp các lực lượng thực thi tốt hơn nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Thăm nơi lưu giữ tàu cá ĐNa 90152 tại khu vực HTX đóng tàu Bắc Mỹ An, tận mắt thấy những vết tích hư hỏng trên thân tàu và lắng nghe lời kể của vợ chồng chị Huỳnh Thị Như Hoa về sự việc bị tàu Trung Quốc truy đuổi, đâm chìm khi tàu đang hoạt động đánh bắt trên vùng biển Hoàng Sa, thuộc chủ quyền của Việt Nam, Chủ tịch nước chia sẻ với những mất mát về tài sản của gia đình và biểu dương tinh thần kiên cường bám biển, bám ngư trường của các thuyền viên trên tàu ĐNa 90152 nói riêng và ngư dân Đà Nẵng nói chung.

Chủ tịch nước động viên vợ chồng chị Hoa tiếp tục bám biển vươn khơi, xúc tiến việc đóng tàu mới theo kế hoạch đã đặt ra. Đồng thời đề nghị chủ tàu tiếp tục hoàn thiện hồ sơ pháp lý việc khởi kiện tàu Trung Quốc ra tòa án để bảo vệ quyền lợi hợp pháp, tích cực tham gia các hội đoàn thể nghề cá để hỗ trợ, bảo vệ nhau trên biển...

Trung Quốc duy trì lượng lớn tàu bảo vệ giàn khoan hạ đặt trái phép

Tin từ thực địa do Cục Kiểm ngư Việt Nam cung cấp: Trong ngày 2-7 Trung Quốc vẫn duy trì số lượng lớn 114 - 120 các loại tàu bảo vệ quanh giàn khoan Hải Dương- 981 hạ đặt trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, trong đó có 46-48 tàu hải cảnh, 13-15 tàu vận tải, 16-18 tàu kéo, 34 tàu cá và 5 tàu quân sự.

Tại các khu vực đánh bắt hải sản của Việt Nam, khoảng 34 tàu cá vỏ sắt dưới sự hỗ trợ của 2 tàu hải cảnh Trung Quốc thường xuyên bám sát ngăn cản, ép hướng tàu cá của ta, kiên quyết không cho tàu cá của ta tiến vào gần khu vực giàn khoan.

Về phía Việt Nam, lực lượng Kiểm ngư đã vòng tránh an toàn, ở khoảng cách từ 10 -11 hải lý cách giàn khoan, kiên trì đấu tranh tuyên truyền và thực thi pháp luật, kiên quyết yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan và các tàu bảo vệ ra khỏi vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam. Đồng thời các tàu kiểm ngư liên tục hỗ trợ tàu cá của ngư dân đảm bảo an toàn, yên tâm bám trụ ngư trường đánh bắt hải sản.

Minh Nguyệt

Gặp mặt 25 chủ tàu cá vừa trở về sau chuyến đánh bắt ở vùng biển Hoàng Sa, Chủ tịch nước đã nghe các ngư dân trình bày những khó khăn, thuận lợi trong việc đánh bắt cá trên biển giai đoạn hiện nay.

Bày tỏ với Chủ tịch nước, ông Lê Văn Chiến, chủ tàu kiêm thuyền trưởng tàu cá 90351 (Q.Thanh Khê) cho biết, thời gian qua, sau khi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam và cũng là ngư trường truyền thống của ngư dân Đà Nẵng nói riêng, khu vực miền Trung nói chung đã gây ra những khó khăn nhất định trong việc đánh bắt.

Tuy nhiên với ý chí kiên cường bám biển, bảo vệ chủ quyền biển đảo gắn với phát triển kinh tế gia đình, các chủ tàu vẫn vươn khơi sản xuất, đấu tranh, góp phần cùng các lực lượng thực thi pháp luật trên biển tuyên truyền, yêu cầu phía Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương 981...

Các ngư dân cũng đề xuất với Chủ tịch nước xem xét, chỉ đạo các cấp, các ngành và các DN tìm nguồn ra cho sản phẩm, đơn giản hóa thủ tục, tạo điều kiện cho ngư dân vay vốn đóng tàu công suất lớn; đồng thời tiếp tục tăng cường tàu CSB, tàu KN để vừa bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, vừa bảo vệ ngư dân để yên tâm sản xuất, đánh bắt...

Khen ngợi, biểu dương tinh thần quyết tâm bám biển, bám ngư trường truyền thống kết hợp với bảo vệ chủ quyền của ngư dân trong thời gian qua, Chủ tịch nước nhấn mạnh: “Hiện ngư trường truyền thống của bà con ngư dân có nhiều diễn biến phức tạp, tuy nhiên trước khó khăn này, tôi tin chắc bà con ngư dân sẽ tiếp tục vươn khơi bám biển, vừa phát triển kinh tế, cải thiện đời sống gia đình vừa bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, góp phần xây dựng TP Đà Nẵng cũng như đất nước ngày càng vững mạnh”.

Về những kiến nghị đề xuất tăng cường tàu KN, tàu CSB, Chủ tịch nước cho biết, hiện Đảng, Nhà nước cũng đang tính toán và có giải pháp cụ thể. Về kiến nghị liên quan đến thủ tục vay vốn, Chủ tịch nước khẳng định, trong kỳ họp Quốc hội vừa qua, vấn đề này cũng đã được đưa ra bàn bạc, thảo luận. Chủ trương của Đảng, Nhà nước là tạo mọi điều kiện để ngư dân phát triển phương tiện, yên tâm đánh bắt dài ngày, cải thiện đời sống, phát triển kinh tế xã hội...

Về vấn đề tiêu thụ sản phẩm, Chủ tịch nước chia sẻ với những khó khăn của ngư dân hiện nay và đề nghị bà con cần phối hợp với Nghiệp đoàn nghề cá TP và các tổ đội sản xuất ngồi lại bàn bạc với nhau và đưa ra các ý kiến, hiến kế cho các cơ quan chức năng, Sở NN&PTNT TP để các bên có thể bắt tay được từ khâu đánh bắt, thu mua, tiêu thụ sản phẩm, tạo mối liên hoàn trong sản xuất, vận chuyển và tiêu thụ, góp phần tăng thu nhập và nâng cao đời sống ngư dân.

Doãn Hùng – Anh Tuấn