Báo Công An Đà Nẵng

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo xử lý khai thác vàng trái phép mà Chuyên đề Công an Đà Nẵng phản ánh

Thứ ba, 29/11/2022 19:14
Các đối tượng cày xới, băm nát khu vực Thác Trắng - Bồng Miêu.

Theo nội dung công văn, thời gian qua, UBND tỉnh Quảng Nam đã tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương quán triệt và thực hiện nghiêm Kết luận số 73-KL/TU ngày 20-7-2021 của Tỉnh ủy về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ môi trường và tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025; đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận của Tỉnh ủy kèm theo Quyết định số 2706/QĐUBND ngày 22-9-2021; lãnh đạo UBND tỉnh đã có nhiều buổi kiểm tra thực tế hiện trường, họp giải quyết và trực tiếp chỉ đạo các ngành, các địa phương tổ chức kiểm tra, truy quét, đẩy đuổi các tụ điểm khai thác, chế biến khoáng sản trái phép trên địa bàn các địa phương; công tác quản lý tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh có chuyển biến tích cực.

Lán trại làm vàng trái phép tràn lan trên khu vực mỏ vàng Bồng Miêu.
Cả một quả đồi bị đào bới, hàng ngàn khối đất đá đổ xuống hạ lưu.

Tuy nhiên mới đây, theo phản ánh của báo tại các bài viết “Đào bới dọc sông lấy vàng” ngày 16-11-2022, “Núi rừng Bồng Miêu bị xới tung để tìm vàng” ngày 26-11-2022; “Quảng Nam, kinh hoàng “vàng tặc” phá nát khu vực danh thắng Thác Trắng”; hiện nay, trên địa bàn xã Tư, huyện Đông Giang và xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, tình trạng khai thác vàng trái phép đang diễn ra hết sức phức tạp, gây thất thoát tài nguyên khoáng sản, hủy hoại tài nguyên rừng, gây ô nhiễm môi trường và mất an ninh trật tự.

Để kịp thời ngăn chặn, lập lại trật tự kỷ cương trong công tác quản lý khoáng sản; tiếp tục thực hiện nghiêm Kết luận số 73-KL/TU của Tỉnh ủy; Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo như sau: giao Công an tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện Phú Ninh, Đông Giang khẩn trương chỉ đạo các lực lượng chức năng tiếp tục tổ chức kiểm tra, truy quét các tụ điểm khai thác khoáng sản vàng trái phép tại các khu vực Thác Trắng, Hố Ráy, Núi Kẽm, Hố Gần ở xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh và tại thôn Ga Doong, xã Tư, huyện Đông Giang theo phản ánh của các Báo; tiêu hủy, tịch thu toàn bộ công cụ, dụng cụ, phương tiện tham gia hoạt động khai thác vàng trái phép; điều tra, xác minh các đối tượng đứng đầu tổ chức khai thác vàng trái phép ở các tụ điểm nêu trên và xử lý nghiêm, kiên quyết đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản, lâm sản trái phép theo đúng quy định của pháp luật. Trường hợp đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định; báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo.

UBND tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện Phú Ninh, Đông Giang phải tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác quản lý tài nguyên khoáng sản và môi trường trên địa bàn mình quản lý; chỉ đạo các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương các xã liên quan thường xuyên tổ chức kiểm tra, phát hiện, kịp thời truy quét, đẩy đuổi các tụ, nhóm khai thác vàng trái phép và xử phạt nghiêm các đối tượng có hành vi vi phạm theo đúng quy định; tuyệt đối không được làm ngơ, bao che để hoạt động khai thác vàng trái phép tiếp diễn trên địa bàn.

Việc sử dụng xe cơ giới khai thác quy mô lớn khiến dư luận không khỏi hoài nghi có sự bảo kê của chính quyền địa phương.

Sở Tài nguyên và Môi trường thường xuyên theo dõi, kiểm tra tình hình hoạt động khai thác khoáng sản vàng trái phép trên địa bàn huyện Phú Ninh và các huyện miền núi phía Tây của tỉnh; kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương và lực lượng chức năng tiếp tục tổ chức truy quét, đẩy đuổi, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đồng thời, khẩn trương tham mưu UBND tỉnh ban hành Chỉ thị chỉ đạo các ngành, các địa phương tăng cường hơn nữa công tác quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

TRẦN TÂN